Các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được lượng hóa bằng các chỉ số giám sát, đánh giá cụ thể đối với từng lĩnh vực.
UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định 4355/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 về Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia tại Thành phố.
Theo kế hoạch, TP.Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn địa bàn thông qua hệ thống các chỉ số được xây dựng thống nhất.
Việc lượng hóa các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực gồm tài nguyên nước, nông nghiệp, môi trường và đa dạng sinh học, xây dựng, giao thông vận tải, y tế, lao động - xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch.
Các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được lượng hóa bằng các chỉ số giám sát, đánh giá cụ thể đối với từng lĩnh vực.
Trong đó, lĩnh vực tài nguyên nước sẽ theo dõi các chỉ số liên quan đến bảo đảm an ninh nguồn nước, công trình cấp nước sạch, hệ thống thu gom, xử lý nước thải và khả năng thích ứng của hệ thống tài nguyên nước trước các tác động của biến đổi khí hậu.
Đối với lĩnh vực xây dựng, hệ thống giám sát sẽ lượng hóa các chỉ số liên quan đến công trình phòng, chống ngập, nhà ở có khả năng chống chịu với thiên tai, các giải pháp thích ứng được tích hợp trong quy hoạch và đầu tư xây dựng.
Trong lĩnh vực giao thông vận tải, các chỉ số giám sát bao gồm chiều dài hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm duy trì hoạt động của hệ thống giao thông khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Bên cạnh đó, hệ thống giám sát còn bao gồm các chỉ số về phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, diện tích hệ sinh thái được bảo vệ và phục hồi, công tác bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như các hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo đảm an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng chịu tác động của biến đổi khí hậu.
Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu còn được sử dụng để đo lường năng lực chống chịu của TP.Hồ Chí Minh thông qua nhiều nhóm chỉ số liên quan đến thiên tai, nguồn lực đầu tư, khoa học - công nghệ và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Các chỉ số về thiên tai được xây dựng để theo dõi công tác dự báo, cảnh báo, tỷ lệ người dân được tiếp cận thông tin cảnh báo thiên tai, số hộ dân được di dời khỏi khu vực có nguy cơ cao và việc đầu tư các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
Nguồn lực dành cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được lượng hóa thông qua việc theo dõi tình hình huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn vốn đầu tư công, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn lực hợp pháp khắc phục vụ các chương trình, dự án thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn.
Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, hệ thống giám sát sẽ theo dõi số lượng công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích được ứng dụng phục vụ hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như các chương trình, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực này.
Công tác đào tạo, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được đưa vào hệ thống đánh giá thông qua các chỉ số cụ thể như số lượng công chức, viên chức được đào tạo, số cơ sở giáo dục có nội dung giảng dạy về biến đổi khí hậu, số chương trình tuyên truyền được triển khai và tỷ lệ người dân được tiếp cận các hoạt động nâng cao nhận thức về thích ứng với biến đổi khí hậu.
Kế hoạch yêu cầu các sở ngành, cơ quan triển khai thực hiện cần đánh giá kết quả thực hiện. Cụ thể, nêu đánh giá tổng quát về thực hiện các nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu theo các chỉ số giám sát, đánh giá; đối với các báo cáo từ năm thứ 2, cần có sự so sánh về kết quả đạt được so với năm trước đó.
EU đang xem xét nới lỏng lệnh cấm phun thuốc bảo vệ thực vật từ trên không, mở đường cho việc sử dụng drone nhằm tăng độ chính xác và giảm lượng hóa chất trong nông nghiệp. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo công nghệ này cũng có thể khiến việc phun thuốc trở nên dễ dàng, thường xuyên hơn, qua đó làm gia tăng sự phụ thuộc của nông nghiệp vào hóa chất…
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang kéo theo nhu cầu trung tâm dữ liệu chưa từng có, đồng thời làm gia tăng áp lực về điện năng, nước làm mát, đất đai và phát thải carbon. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp công nghệ bắt đầu tìm kiếm một “không gian” mới ngoài đất liền: đại dương…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam chính thức khởi động Dự án “Thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” (WTP), với nguồn tài trợ 7,15 triệu USD từ Quỹ Môi trường toàn cầu (Global Environment Facility - GEF)...
Cụm công nghiệp Mizushima của Nhật Bản có kế hoạch vận chuyển khoảng 3,43 triệu tấn CO₂ hóa lỏng mỗi năm, khối lượng dự kiến lớn nhất trong số các cụm thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) đang được phát triển tại quốc gia này...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Tỷ lệ mù lòa và suy giảm thị lực tại Việt Nam đang đứng trước nhiều thay đổi do già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Mới đây, Bộ Y tế lần đầu triển khai lại cuộc điều tra quy mô toàn quốc về mù lòa sau hơn 10 năm.