13:56 14/04/2011

“Triển vọng giá vàng vẫn tươi sáng”

Hồng Ngọc

Đó là nhận định của Chủ tịch hãng tư vấn GFMS, khi ông cho rằng giá vàng sẽ vượt mốc 1.600 USD/ounce vào cuối năm nay

Giá vàng vẫn có triển vọng tăng mạnh.
Giá vàng vẫn có triển vọng tăng mạnh.
Giá vàng có khả năng phá mốc 1.600 USD/ounce trước khi kết thúc năm nay, do nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về vấn nạn lạm phát cũg như chính sách tiền tệ nới lỏng, hãng tư vấn kim loại GFMS dự báo.

Mức dự báo này cao hơn hẳn so với nhận định cũng do GFMS đưa ra hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Khi đó, GFMS dự báo nguồn cung vàng trong năm 2011 sẽ tăng 7%, và giá vàng sẽ lên mức đỉnh cao 1.500 USD/ounce.

"Triển vọng về giá vàng trong năm nay vẫn tươi sáng", Philip Klapwijk, Chủ tịch GFMS, nói. "Các nhà đầu tư vẫn quan ngại về tình hình lạm phát, trong khi các chính phủ nhìn chung vẫn cho thấy ít có khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ".

"Với tình hình tài chính công tiếp tục trở thành tâm điểm, chúng tôi có lý do tin tưởng rằng nhà đầu tư sẽ tiếp tục đầu tư vào thị trường vàng", ông nói thêm.

Theo ông, việc ngày càng có nhiều nhà đầu tư chấp nhận giá vàng ở các mức cao dự kiến sẽ nâng nhu cầu tiêu thụ trang sức vàng, và là cơ sở để giá vàng bị đẩy lên cao hơn nữa so với các mốc giá hiện nay.

Đêm qua, chốt phiên giao dịch ngày 13/4, giá vàng kỳ hạn giao tháng 6 trên sàn Comex ở New York đã tăng 2 USD lên mức 1.455,6 USD/ounce. Hiện trên bảng thanh toán Kitco, vàng giao ngay tại châu Á đã tăng vọt lên 1.463 USD/ounce.

Tuần trước, giá vàng quốc tế đã liên tục lập và phá kỷ lục. Hôm 8/4, vàng chốt tuần ở mức 1.474,1 USD/ounce, sau khi được giao dịch ở mức 1.476,2 USD/ounce trong ngày. Kể từ đầu năm tới nay, giá vàng đã tăng 2,7%.

Giá vàng thời gian qua tăng mạnh xuất phát từ nhiều lý do, trong đó nổi bật là vấn đề kinh tế Mỹ, lạm phát, nợ công châu Âu, chiến sự tại Trung Đông, Bắc Phi và nguy cơ phóng xạ từ Nhật Bản.