"Trung Quốc có thể có tàu khu trục hơn 10.000 tấn"
Tiết lộ của chuyên gia quân sự Phòng Binh trên Đài Truyền hình Bắc Kinh

Trung Quốc có kế hoạch đóng 12 chiếc tàu khu trục có tên lửa dẫn đường kiểu 052D, nhưng sau cùng sẽ có khả năng đóng được những tàu khu trục lớn hơn với lượng giãn nước trên 10.000 tấn.
Mạng tin Want China Times của Đài Loan hôm 14/8 dẫn lời chuyên gia quân sự Phòng Binh phát biểu trong chương trình phỏng vấn mới đây trên Đài Truyền bình Bắc Kinh cho biết, các tàu khu trục kiểu 052D có thể sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong lực lượng hải quân của Trung Quốc trong thời gian tới.
Được xem như tàu khu trục Aegis của Trung Quốc, 052D hiện là loại tàu chiến mạnh nhất mà Trung Quốc từng chế tạo. Theo ông, nhiệm vụ chính của 052D, với hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng và radar mảng pha chủ động, là đảm bảo vai trò như một đơn vị nòng cốt trong nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc.
Tờ Thời báo Hoàn cầu cuối năm ngoái tiết lộ, 052D có lượng giãn nước 7.500 tấn. Tàu này được trang bị hệ thống radar quét mảng pha kiểu mới, với các mảng ăng ten mặt phẳng chứ không lồi như trên tàu khu trục kiểu 052C, kiểu thiết kế gần giống hơn so với radar AN/SPY-1 trên tàu khu trục Arleigh Burke của Mỹ.
Tàu 052D được trang bị pháo cỡ nòng lớn 130 mm. Các chuyên gia vũ khí nói đây là bản sao chép từ pháo 130 mm trên tàu lớp Sovremenny của Nga. Ngoài ra, 052D còn có 6 ống phóng ngư lôi chống ngầm, hệ thống tên lửa hành trình chống hạm tầm bắn 400-500 km, hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp FL-3000.
Uy lực chính của khu trục hạm kiểu 052D nằm ở hệ thống phóng thẳng đứng 64 ống kiểu phóng nhiệt, sử dụng chung cho cả tên lửa phòng không và tên lửa hành trình đối đất, đánh dấu bước nhảy vọt về công nghệ đóng tàu quân sự của Trung Quốc. Tàu kiểu 052D là khu trục hạm đầu tiên được trang bị hệ thống phóng này.
Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Phòng Binh nhận định, 052D vẫn còn quá nhỏ nếu so sánh với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ hay tàu khu trục lớp Kongo thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản.
Để tăng số đạn dược mang theo trên tàu, theo ông Phòng Binh, Trung Quốc cuối cùng cũng sẽ phát triển các tàu khu trục 10.000 tấn của riêng nước này trong tương lai. Khi Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc vận hành tàu lớp 052D, hải quân Trung Quốc sẽ được trang bị các loại tàu chiến lớn hơn, ông nói.
Mạng tin Want China Times của Đài Loan hôm 14/8 dẫn lời chuyên gia quân sự Phòng Binh phát biểu trong chương trình phỏng vấn mới đây trên Đài Truyền bình Bắc Kinh cho biết, các tàu khu trục kiểu 052D có thể sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong lực lượng hải quân của Trung Quốc trong thời gian tới.
Được xem như tàu khu trục Aegis của Trung Quốc, 052D hiện là loại tàu chiến mạnh nhất mà Trung Quốc từng chế tạo. Theo ông, nhiệm vụ chính của 052D, với hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng và radar mảng pha chủ động, là đảm bảo vai trò như một đơn vị nòng cốt trong nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc.
Tờ Thời báo Hoàn cầu cuối năm ngoái tiết lộ, 052D có lượng giãn nước 7.500 tấn. Tàu này được trang bị hệ thống radar quét mảng pha kiểu mới, với các mảng ăng ten mặt phẳng chứ không lồi như trên tàu khu trục kiểu 052C, kiểu thiết kế gần giống hơn so với radar AN/SPY-1 trên tàu khu trục Arleigh Burke của Mỹ.
Tàu 052D được trang bị pháo cỡ nòng lớn 130 mm. Các chuyên gia vũ khí nói đây là bản sao chép từ pháo 130 mm trên tàu lớp Sovremenny của Nga. Ngoài ra, 052D còn có 6 ống phóng ngư lôi chống ngầm, hệ thống tên lửa hành trình chống hạm tầm bắn 400-500 km, hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp FL-3000.
Uy lực chính của khu trục hạm kiểu 052D nằm ở hệ thống phóng thẳng đứng 64 ống kiểu phóng nhiệt, sử dụng chung cho cả tên lửa phòng không và tên lửa hành trình đối đất, đánh dấu bước nhảy vọt về công nghệ đóng tàu quân sự của Trung Quốc. Tàu kiểu 052D là khu trục hạm đầu tiên được trang bị hệ thống phóng này.
Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Phòng Binh nhận định, 052D vẫn còn quá nhỏ nếu so sánh với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ hay tàu khu trục lớp Kongo thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản.
Để tăng số đạn dược mang theo trên tàu, theo ông Phòng Binh, Trung Quốc cuối cùng cũng sẽ phát triển các tàu khu trục 10.000 tấn của riêng nước này trong tương lai. Khi Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc vận hành tàu lớp 052D, hải quân Trung Quốc sẽ được trang bị các loại tàu chiến lớn hơn, ông nói.