
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đưa ra hôm 12/4, tính đến cuối tháng 3 năm nay, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã đạt mức 1.202 tỷ USD, tăng 37,36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cai Zhizhou, một chuyên gia kinh tế thuộc trường Đại học Bắc Kinh cho biết ông không ngạc nhiên về con số này và cho rằng việc dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng mạnh là bình thường.
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt mức 609,9 tỷ USD vào năm 2004, đạt 819,9 tỷ USD vào năm 2005 và 853,6 tỷ USD vào tháng 2 năm ngoái, đánh dấu việc nước này vượt qua Nhật Bản để trở thành nước có lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới.
Theo ông Cai, thặng dư thương mại tăng cao chính là nhân tố chủ đạo khiến dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng mạnh. Ông cũng cho rằng giá cả thấp của hàng hoá Trung Quốc là nguyên nhân dẫn đến thặng dư thương mại luôn ở mức cao của nước này.
Ông cho biết thêm: “Trung Quốc cần dự trữ ngoại hối để tránh những rủi ro về tài chính trong bối cảnh sự phụ thuộc vào lĩnh vực ngoại thương ngày càng tăng.”
Kể từ năm 2002 đến nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc đã tăng ở mức 20% mỗi năm. Cùng với đó, tỷ lệ của kim ngạch xuất khẩu so với GDP của nước này đã tăng từ mức 30% lên 70%.
Trong quý 1 năm nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt mức 46,44 tỷ USD, gần gấp đôi so với mức 23,3 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, chính thặng dư thương mại tăng cao là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng gia tăng trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và các nước đối tác.
Để tạo ra sự cân bằng, Trung Quốc đã tăng thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng nhất định từ thép đến hàng dệt may và đang xem xét tăng thuế đối với một số mặt hàng khác.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc tháng 3 năm nay của Trung Quốc giảm xuống mức 6,87 tỷ USD và đang có chiều hướng tiếp tục giảm. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm ngoái, thặng dư thương mại của nước này ở mức dưới 10 tỷ USD.
Theo ông Cai, một lượng dự trữ ngoại hối quá lớn có thể phản tác dụng vì đó là lý do chính dẫn tới tính thanh khoản quá cao ở Trung Quốc.
Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc phải bỏ ra rất nhiều tiền cơ bản để mua dự trữ ngoại hối, khiến vấn đề về tính thanh khoản quá cao càng trở nên trầm trọng.
Nói cách khác, việc dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tiếp tục tăng lên trên thực tế đã làm tăng thêm áp lực đối với việc tăng giá đồng Nhân dân tệ và ngược lại, sự tăng giá này lại gây áp lực lớn hơn đối với việc duy trì giá trị của dự trữ ngoại hối của nước này.
Theo tính toán, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc sẽ đạt 2.900 tỷ USD vào năm 2010. Do đó, Trung Quốc đã lên kế hoạch thành lập một công ty đầu tư ngoại hối của Nhà nước.
Được biết, công ty này sẽ sử dụng khoảng 200 tỷ đến 250 tỷ USD để phát hành trái phiếu bằng đồng Nhân dân tệ. Số tiền thu được trước hết sẽ được sử dụng để đầu tư chiến lược vào các doanh nghiệp năng lượng như CNOOC.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.