
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Diệp Anh
11/05/2012, 07:06
Những lo lắng về khủng hoảng nợ công châu Âu và kinh tế Mỹ được xoa dịu đã giúp vàng, dầu thô đảo chiều nhưng mức tăng không lớn
Tâm lý lo lắng của nhà đầu tư về nguy cơ khủng hoảng nợ công bẻ gãy kinh tế châu Âu được xoa dịu cùng với báo cáo mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục phục hồi, đã giúp giá nhiều loại hàng hóa tăng nhẹ trở lại trong phiên 10/5, song mức tăng không lớn và vẫn còn thiếu ổn định.
Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ được công bố hôm qua, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở nước này trong tuần kết thúc ngày 5/5 giảm 1.000 đơn xuống còn 367.000. Theo đó, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình 4 tuần đã giảm xuống 379.000, gần với mức 375.000, đủ để giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp.
Trong khi đó, sức ép của cuộc khủng hoảng nợ công lên các thị trường tài chính thế giới đã giảm nhẹ, sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ loại 10 năm của Tây Ban Nha giảm 0,12% nhờ tin tức quốc gia này quyết định quốc hữu hóa ngân hàng Bankia lớn thứ 4 Tây Ban Nha. Ngân hàng này vốn dĩ đang ngập đầu trong nợ xấu.
Những tin tức có lợi về kinh tế Mỹ và châu Âu đã giúp nhà đầu tư hàng hóa quốc tế giảm bớt lo lắng về triển vọng nền kinh tế toàn cầu, từ đó tăng mua vào các tài sản đã giảm giá mạnh vài phiên trước đó. Tuy nhiên, theo giới phân tích, mức tăng giá này còn rất hạn chế và thực sự thiếu độ ổn định trong tương lai gần.
Vàng tăng nhẹ 0,1%
Chốt phiên giao dịch ngày 10/5, giá vàng giao tháng 6 tại bộ phận Comex trên sàn New York tăng nhẹ 1,3 USD, tương ứng 0,1%, lên 1.595,50 USD/ounce. Vài phiên trước, giá vàng đã giảm mạnh hàng chục USD/ounce, vì vậy mức tăng đêm qua quá nhẹ và chưa đưa vàng bứt phá qua ngưỡng cản 1.600 USD mỗi ounce.
Việc số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm đã làm suy yếu khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm đưa ra một chương trình nới lỏng định lượng mới (QE3). Trong bối cảnh, lực cầu từ Trung Quốc và Ấn Độ còn thấp, QE3 được xem là động lực quan trọng để đưa giá vàng tăng lên. Do vậy, giới đầu tư đã bớt xem trọng vàng.
Một số nhà phân tích thị trường vàng cho rằng, một khi lực cầu từ Trung Quốc và Ấn Độ tăng lên trong vài tuần tới, thị trường vàng sẽ có sự đảo chiều mạnh mẽ. Hồi đầu năm nay, nhiều chuyên gia đã đưa ra dự báo mức giá cao nhất trong cả năm 2012 của mặt hàng kim loại vàng là 1.800 USD/ounce.
Cùng chiều với vàng, giá kim loại đồng giao tháng 7 tăng 3 cent, tương ứng 0,9%, lên 3,69 USD/lb; palladium giao tháng 6 tăng 1,7 USD lên 615,35 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạc giao cùng kỳ hạn giảm 6 cent, tương ứng 0,2%, xuống còn 29,18 USD/ounce. Bạch kim giảm 5,4 USD xuống 1.493,80 USD mỗi ounce.
Dầu thô nhích giá 0,3%
Trên thị trường năng lượng, kết thúc phiên giao dịch 10/5, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 6 trên sàn giao dịch hàng hóa New York nhích nhẹ 28 cent, tương ứng 0,3%, lên 97,08 USD/thùng. Trước đó, giá dầu thô thế giới đã giảm liên tục 6 phiên, chuỗi ngày giảm giá dài nhất kể từ giữa năm 2010 cho tới nay.
Hôm qua, thị trường dầu nhận được hỗ trợ tích cực từ báo cáo kinh tế Mỹ, châu Âu cùng công bố của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Theo tổ chức này, nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới sẽ tăng 900.000 thùng mỗi ngày trong năm 2012, tăng nhẹ từ mức dự báo 860.000 thùng mỗi ngày đưa ra hồi tháng 4 vừa qua.
Một yếu tố khác cũng tác động tới giá năng lượng là việc đồng USD suy yếu. Phiên giao dịch đêm qua, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã đứng ở mức 80,071 điểm, thấp hơn so với mức 80,083 điểm được xác lập vào cuối ngày 9/5 tại thị trường Bắc Mỹ.
Cùng đi lên với dầu thô, giá khí tự nhiên giao tháng 6 tăng nhẹ 2 cent, tương ứng 0,9%, lên 2,49 USD/ triệu BTU. Trong khi đó, giá mặt hàng xăng loại hợp đồng tháng 7 giảm 1 cent, tương ứng 0,5%, xuống đóng cửa ở 3,01 USD mỗi gallon. Dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm giá 2 cent, tương ứng 0,5%, xuống còn 2,98 USD/gallon.
Cà phê arabica được giá
Trên thị trường nông sản, chịu ảnh hưởng từ việc đồng USD suy yếu, giá nhiều mặt hàng tiếp tục nhích giá nhẹ. Cụ thể, giá cacao kỳ hạn tăng nhẹ 4 USD, tương ứng 0,17%, lên chốt phiên giao dịch 10/5 ở mức 2.338 USD/tấn. Giá cà phê arabica tăng 3,6 cent, tương ứng 2,06%, lên 178,65 cent/lb. Đường thô lên 20,45 cent/lb.
Giá ngô hợp đồng giao sau tăng 3 cent, tương ứng 0,51%, lên 590,50 cent/bushel. Giá đậu tương tăng 0,36%, lên mức 1.460,50 cent/bushel. Giá yến mạch giao sau nhích nhẹ 0,07% lên chốt ngày ở mức 336,25 cent/bushel. Ngược dòng, giá gạo chưa xay, xát trên sàn CBOT giảm nhẹ 0,10% xuống còn 15,775 USD mỗi cwt.
Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp cùng đồng hành, giải quyết các thách thức về vốn, công nghệ và nhận thức, con đường "xanh hóa" sẽ được rút ngắn, biến kinh tế tuần hoàn thành "hộ chiếu xanh" vững chắc cho hàng Việt trên thương trường quốc tế…
Trong kỳ điều hành ngày 16/10, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít; ngược lại, các mặt hàng dầu có mức giảm từ 28 đồng/lít - 437 đồng/kg…
Với gần 17.400 sản phẩm OCOP đạt chuẩn, hơn 600 mô hình du lịch nông thôn hoạt động hiệu quả, và hàng nghìn chủ thể khởi nghiệp thành công, Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã chứng minh sức sống mạnh mẽ của kinh tế nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới.
Nhà nước cần quản lý AI một cách có hệ thống nhưng đồng thời phải tạo điều kiện để công nghệ đổi mới, phát triển - cân bằng giữa quản lý rủi ro và khuyến khích sáng tạo, đầu tư...
Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn với các khoáng sản chiến lược hàng đầu thế giới, nhưng gánh nặng chính sách thuế đang thách thức sự phát triển của ngành này. Tại Hội thảo Chính sách tài chính cho ngành công nghiệp khoáng sản do VCCI tổ chức ngày15/10/2025, các chuyên gia đầu ngành cảnh báo: Gánh nặng “thuế, phí” đang cản trở sự phát triển của ngành khoáng sản Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: