Tiếp sau Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã đăng đàn trả lời chất vấn.
Cho biết đã nhận được 22 chất vấn, với 33 câu hỏi của các vị đại biểu Quốc hội, và đã trả lời bằng văn bản nên Bộ trưởng Phát “xin phép dành thời gian lắng nghe và trả lời trực tiếp”.
Được sự “giúp sức” của hai vị bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã vượt qua phần chất vấn khá suôn sẻ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhận xét, Bộ trưởng Phát đã nhiều lần trả lời chất vấn “với tinh thần kiêm tốn, chân thành lắng nghe”. Tuy nhiên, một số vi đại biểu trực tiếp chất vấn nhận xét, Bộ trưởng “chưa nêu bật được vấn đề” khi trả lời.
Kích cầu nông nghiệp thế nào cho hiệu quả là nội dung được nhấn mạnh tại nhiều chất vấn của đại biểu.
Bộ trưởng Phát cho biết, trong chương trình kích cầu của Chính phủ đã ưu tiên dành vốn hỗ trợ khu vực nông nghiệp nông thôn. Trong đó có phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở.
Riêng về đầu tư phát triển, ngoài vốn kế hoạch năm 2009 đã được bố trí (khoảng 20.000 tỷ đồng vốn Ngân sách Nhà nước và 8.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ), Thủ tướng Chính phủ đã quyết định sử sụng 4.000 tỷ đồng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho năm 2009 để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn.
Chính phủ cũng dự kiến bổ sung thêm 4000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư các công trình thuỷ lợi và ứng khoảng 6.000 tỷ đồng vốn năm 2010-2011 cho các dự án ngành nông nghiệp. Như vậy, tổng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho lĩnh vực nông lâm thuỷ sản năm 2009, dự kiến khoảng 42.000 tỷ đồng, tăng 90% so với năm 2008.
Liên quan đến các giải pháp kích cầu, đại biểu Lê Minh Hiền chất vấn: tại sao nước ta là một nước nông nghiệp, nhưng Chính phủ vẫn cho nhập khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp như ngô, đậu tương, muối, gạo, trong lúc sản phẩm làm ra trong nước rất khó tiêu thụ và xuất khẩu?
Bộ trưởng Phát trả lời, khi đã hôi nhập kinh tế thế giới thì chúng ta không thể đóng cửa để rồi tự túc tất cả mọi loại sản phẩm, vì thế cũng có những loại sản phẩm chúng ta sẽ tiếp tục nhập khẩu như: bông, thuốc lá, đỗ tương.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được mời “trợ giúp”, và giải thích : do điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu nên nước ta không thể sản xuất tất cả các loại nông sản, nhất là những nông sản làm nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất. Ví dụ cây bông, sau một quá trình rất dài nỗ lực cũng chỉ có thể đáp ứng được khoảng 10% bông sơ cho sản xuất vải, còn 90% chúng ta vẫn phải nhập khẩu.
Tuy vậy, phần trả lời của hai vị bộ trưởng chưa thuyết phục được đại biểu Nguyễn Văn Phúc khi ông cho rằng tỉnh Bình Thuận nhiều năm đã đề xuất với Chính phủ về phát triển cây bông. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì điều kiện địa lý cho phép phát triển cây bông và sợi bông ở đây rất tốt. Nhưng cho đến nay vẫn không được quan tâm .
Bộ trưởng Phát đã giải thích những lý do ngành bông nước ta “không những đã không tiến lên mà còn tụt xuống” và trả lời rằng Bình Thuận có thể trồng bông được nhưng phải có điều kiện
Kết thúc phần chất vấn vị “tư lệnh nông nghiệp”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý Bộ trưởng, rằng nhiều đại biểu nói hình như lĩnh vực kích cầu nông nghiệp chưa được quan tâm đầy đủ lắm.
Vấn đề đặt ra, theo Chủ tịch, kích cầu ở đây có cả kích cầu sản xuất, kích cầu tiêu dùng. Kích cầu sản xuất là trong nông nghiệp là vào đâu? Lĩnh vực nào, khu vực nào, đối tượng nào? Và liều lượng bao nhiêu thì đủ sức, bảo đảm được sự công bằng?
“Đề nghị Bộ trưởng tiếp tục tham mưu Chính phủ để xem kích cầu như thế nào để có hiệu quả, đúng đối tượng, chống được những thất thoát lãng phí, thậm chí chống được những xà xẻo, những mất mát “, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nói.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.