
Ngày 26/4/2008, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sẽ tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất, sau gần 4 tháng thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
>>
Chọn đối tác chiến lược: Vietcombank có bị ép?
Một trong những nội dung quan trọng được đưa ra lấy ý kiến tại Đại hội cổ đông lần này là việc niêm yết cổ phiếu Vietcombank tại sàn Tp.HCM trong năm 2008 và chọn cổ đông chiến lược.
Trong cuộc trao đổi với báo giới vào ngày 22/4, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank đã một lần nữa khẳng định rằng, niêm yết cổ phiếu và chọn cổ đông chiến lược sẽ không bắt buộc việc nào trước, việc nào sau.
Thưa ông, đến thời điểm này, câu chuyện đối tác chiến lược của Vietcombank đang ở giai đoạn nào?
Về cổ đông chiến lược, hiện nay chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm. Một số tổ chức nước ngoài vẫn tiếp tục quan tâm, vẫn đàm phàn theo các mức giá và điều kiện hợp lý.
Niêm yết và đối tác chiến lược là hai vấn đề mà chúng tôi không đặt thành cái nào trước, cái nào sau. Việc nào xong trước thì làm trước, chứ không phải có cổ đông chiến lược rồi mới niêm yết hay niêm yết rồi mới có cổ đông chiến lược.
Các tiêu chí về cổ đông chiến lược hiện nay vẫn không thay đổi, tức là cổ đông chiến lược phải có uy tín, phải hỗ trợ và gắn bó với Vietcombank... Mặc dù quá trình lựa chọn kéo dài và có những khó khăn nhất định, nhưng không vì thế mà hạ thấp giá trị, tiêu chí của cổ đông chiến lược xuống.
Chính phủ cho phép Vietcombank có tối đa là 2 cổ đông chiến lược và bây giờ chúng tôi đang tiến hành đàm phán nhưng những thông tin cụ thể thì xin chưa thể tiết lộ được vào lúc này.
Hiện nay giá cổ phiếu Vietcombank trên tự do đang giảm xuống mức thấp hơn nhiều so với giá đấu, liệu điều đó có gây khó khăn trong quá trình đàm phán với đối tác chiến lược, thưa ông?
Thật ra đối với các đối tác nước ngoài, người ta cũng căn cứ vào một số yếu tố, trong đó quan trọng nhất là giá trị nội tại của doanh nghiệp. Tôi không phủ nhận điều đó, giá cổ phiếu Vietcombank trên thị trường tự do hiện nay cũng có những tác động không lợi. Nhưng theo tôi thì nhà đầu tư chân chính mà biết thì người ta sẽ căn cứ nhiều hơn vào giá trị nội tại, vào giá trị thực chất mà họ đánh giá hơn là giá trị trên thị trường.
Việc chưa có cổ đông chiến lược có ảnh hưởng gì đến kế hoạch đại hội cổ đông vào ngày 26/4 tới, thưa ông?
Theo tôi, vấn đề ở đây không phải là có hay không mà là khi nào. Có thể một số người sẽ kém vui hơn, nhưng tôi cho rằng sự quan trọng không phải ở chỗ chưa có cổ đông chiến lược, mà vấn đề là có hay không? cổ đông đó là ai? Và khi có được thì giá trị của doanh nghiệp sẽ như thế nào? Đấy là điều quan trọng hơn. Còn có chỉ để mà có, chỉ để không thiếu thì tôi nghĩ không quan trọng. Những cổ đông chân chính và bền lòng cũng nên hiểu điều đó.
Với chúng tôi, trách nhiệm của chúng tôi là tìm những đối tác chiến lược nào đó thật tốt, tôi không dám nói là xứng tầm, nhưng là tốt, có lợi cho Vietcombank, lợi cho quốc gia và cho các cổ đông nữa. Còn nếu vì một nguồn lợi tài chính ngắn hạn thì không nên, vì đây nên là nguồn tài chính dài hạn.
Theo tờ trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất, kế hoạch niêm yết cổ phiếu Vietcombank sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị. Vậy việc niêm yết của Vietcombank có đúng hẹn vào tháng 6/2008 như dự kiến không thưa ông?
Cái khó nhất là mình không làm chủ được tất cả các quy trình, tất cả các yêu cầu cần phải có trong quá trình niêm yết. Nhưng tôi cho rằng cũng không phải là quá khó khăn. Chuẩn bị hồ sơ của Vietcombank hiện nay đang theo hướng là có thể niêm yết được. Dự thảo điều lệ hiện nay cũng được xây dựng theo hướng là có thể niêm yết được ngay. Còn về những yếu tố hàng rào kỹ thuật với điều không thể được thì tôi không cho là như vậy.
Việc niêm yết sẽ được cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất, có thể vẫn có thể kịp trong tháng 6/2008, điều đó không loại trừ, nhưng tôi không dám nói rằng quyết định tháng 6 là xong, vì đó là câu chuyện tế nhị. Ngoài ra, niêm yết được hay không cũng còn phải chờ thông qua đại hội cổ đông, chờ cơ quan quản lý xét duyệt.
Vietcombank sẽ chọn mức giá nào để niêm yết, thưa ông?
Đúng là trong bối cảnh hiện nay khi mà chứng khoán trên toàn thế giới và Việt Nam đi xuống thì việc giá chứng khoán của các công ty, dù niêm yết hay chưa niêm yết hạ xuống là điều dễ hiểu. Còn vấn đề niêm yết với giá bao nhiêu, chúng tôi sẽ phải cân nhắc, bàn thêm kỹ lưỡng, không thể nóng vội được.
Và tôi cho rằng một trong những nguyên lý đó là mình là một phần của thị trường thì mình không thể tách rời thị trường, mà do thị trường quyết định. Vấn đề niêm yết hiện nay là chủ trương, đại hội cổ đông chưa tiến hành, chưa thông qua thì mình không thể nói trước được. Nhưng tôi hy vọng là các cổ đông sẽ thông qua nội dung này. Khi được thông qua, Ban lãnh đạo sẽ chuẩn bị các điều kiện, yếu tố, trao đổi với Ủy ban chứng khoán để đưa ra mức giá phù hợp.
Thông điệp của Vietcombank tại Đại hội cổ đông sắp tới?
Một là đổi mới và hiện đại hóa toàn diện. Hai là tranh thủ lợi thế đưa Vietcombank phát triển theo các lĩnh vực mà Vietcombank có điều kiện, nền kinh tế Việt Nam có điều kiện. Nhưng nhiều khi định hướng phát triển chiến lược nói mạnh quá, nhiều quá có khi lại không phải là cái hay, cái hành xử mới quan trọng hơn.
Về kế hoạch niêm yết ở nước ngoài, liệu có những gì thay đổi không?
Niêm yết nước ngoài là câu chuyện của năm 2009. Năm nay đang là 2008, tình hình thị trường đang như thế này, nói trước có thể bước không qua.
Câu chuyện đó chưa được đặt ra gắt gao bằng chuyện chọn đối tác chiến lược, bằng việc niêm yết trong nước, nhưng không phải như thế mà không có sự chuẩn bị. Không phải nước chảy đến đâu thì bèo trôi đến đấy mà mình làm được đến đâu thì nói đến đấy, cái gì nóng hơn thì mình làm.




Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…
Trong bối cảnh hiện tại chúng ta tập trung vào các tài sản có giá trị thật bất động sản, cổ phiếu các doanh nghiệp nội tại mạnh, hay gia tăng tỷ trọng tiền gửi cũng là một lựa chọn phù hợp.
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%...
Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.
Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.