
"Xin hỏi là mọi người thấy ấn tượng thế nào?", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vinamilk, bà Mai Kiều Liên tươi cười hỏi các quan khách sau một vòng tham quan nhà máy sản xuất sữa nước mới của Vinamilk, khánh thành ngày 10/9.
Xây dựng trên diện tích 20 ha với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, đặt tại tỉnh Bình Dương và tập trung vào các sản phẩm sữa nước, nhà máy mới có công suất bằng tất cả 9 nhà máy sữa nước hiện nay của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) gộp lại.
Với công suất thiết kế giai đoạn 1 là 400 triệu lít sữa/năm, giai đoạn 2 (dự kiến triển khai vào 2015) là 800 triệu lít, thì khi đó, theo ước tính của Vinamilk, chỉ riêng nhà máy mới đã đủ đáp ứng nhu cầu sữa nước cho toàn thị trường Việt Nam.
Tuy nhiên, công suất chưa hẳn đã là yếu tố đáng quan tâm nhất. Bằng quan sát trực tiếp, có thể thấy đây là một nhà máy được tự động hoá ở mức độ cao với sự hiện diện của rất ít nhân công, đặc biệt hệ thống kho chứa, bốc dỡ và vận chuyển hầu như do các robot đảm nhận. Thông tin từ Vinamilk cho hay, nhà máy được vận hành tự động từ khâu nhập liệu tới kho thành phẩm, thông qua sự điều khiển và kiểm soát của một hệ thống máy tính trung tâm.
Nhiều thông tin đáng chú ý khác cũng được người đứng đầu Vinamilk cung cấp tại lễ khánh thành nhà máy mới, trong đó, có việc Vinamilk dự tính mở thêm 3 trang trại chăn nuôi bò sữa bên cạnh 5 trang trại đã có, đầu tư mở nhà máy sữa tại Mỹ, mở thêm một nhà máy sản xuất sữa chua với công suất lớn trong vòng 1-2 năm tới…, nhằm đạt mục tiêu 3 tỷ USD doanh số vào năm 2017. "Vinamilk cũng vừa được FDA
(Cục Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ - PV)
cấp số đăng ký để được phép xuất khẩu hàng vào Mỹ. Đây là một thị trường đầy tiềm năng nhưng đòi hỏi yêu cầu rất cao và nghiêm ngặt về hệ thống chất lượng và an toàn thực phẩm", bà Mai Kiều Liên nói.
Là một sân chơi hấp dẫn với tổng doanh thu hơn 15.500 tỷ đồng trong năm 2012 (gấp 10 lần sữa bột), mức độ cạnh tranh trên thị trường sữa nước Việt Nam ngày càng trở nên quyết liệt hơn trong khoảng vài năm gần đây, với miếng bánh lợi nhuận được chia cho hơn 10 doanh nghiệp: Vinamilk, FrieslandCampina Việt Nam, TH, Hanoi Milk, Đường Quảng Ngãi, Sữa Ba Vì, Sữa Mộc Châu…
Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc chiến không cân sức, khi hai ông lớn Vinamilk và FrieslandCampina Việt Nam đã chiếm gần 2/3 thị phần, tính đến năm 2012, theo tính toán của Euromonitor. Trong khi đó, số liệu từ Vinamilk cho biết tính đến tháng 7/2013, thị phần sữa nước của Vinamilk đang giữ vị trí dẫn đầu với 48,7%.
Trong bối cảnh như vậy, việc "siêu nhà máy" sữa nước mới của Vinamilk đi vào hoạt động có thể xem là một thông điệp nặng ký hiểu theo nhiều nghĩa với các đối thủ cùng phân khúc.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.