
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) thông báo giao dịch của bà Nguyễn Thị Kiến - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT công ty.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Kiến, vợ của ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT IDV đăng ký mua thỏa thuận 1 triệu cổ phiếu IDV từ ngày 10/12 đến ngày 31/12/2024 để tăng tỷ lệ sở hữu công ty.
Nếu thành công, bà Kiến sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 4,14% lên 2,5 triệu cổ phiếu, chiếm 6,93% và trở thành cổ đông lớn của công ty.
Hiện cá nhân Chủ tịch Hoàng Đình Thắng đang nắm giữ 4.593.814 cổ phiếu, chiếm 12,81%.
Ở chiều ngược lại, ông Phùng Văn Thú, anh ruột của ông Phùng Văn Quý – Thành viên HĐQT IDV đăng ký bán 30.000 cổ phiếu với lý do phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Qua đó, giảm sở hữu tại từ 78.944 cổ phiếu, chiếm 0,22% xuống còn 48.944 cổ phiếu, chiếm 0,14%.
Bản thân ông Phùng Văn Quý – Thành viên HĐQT IDV đang nắm giữ gần 1,1 triệu cổ phiếu, chiếm 3,05% vốn Công ty, tương đương gần 1.1 triệu cổ phiếu.
Trên thị trường, giá cổ phiếu IDV tăng mạnh vào cuối tháng 11, từ 37.500 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 22/11) lên mức 40.500 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên 06/12), tương ứng tỷ lệ tăng 8%. Còn so với hồi đầu năm nay, cổ phiếu IDV đã tăng hơn 29% giá trị.
Chiếu theo mức giá cuối phiên 06/12, ước tính vợ Chủ tịch IDV phải chi hơn 40 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu đăng ký. Trong khi đó, anh ruột Thành viên HĐQT thu về hơn 1 tỷ đồng.
Được biết, IDV đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2024, ngày thanh toán là ngày 30/12 tới.
Đồng thời, công ty cũng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 18/01/2025 tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc.
Theo báo cáo thường niên 2024, công ty ghi nhận doanh thu gần 131 tỷ, bằng 71% so với cùng kỳ (184 tỷ), lãi hơn 134 tỷ đồng, bằng 85% so với cùng kỳ (157,69 tỷ đồng).
Năm 2024 và 2025, công ty dự kiến doanh thu lần lượt đạt 166,52 tỷ và 278,50 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 134,16 tỷ và 154,55 tỷ đồng.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.