
Mới đây, một công ty thủy hải sản lớn của Trung Quốc đã mất hoàn toàn khả năng trả nợ. Đây có thể là một trong những vụ việc tiếp nối của chuỗi những vụ phá sản trên rất nhiều thị trường mới nổi, theo tin từ Wall Street Journal.
Theo số liệu mới nhất từ tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s, số lượng các vụ phá sản doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi trong năm 2015 đã lên mức cao nhất từ năm 2009 và tăng đến 40% so với năm 2014.
Năm 2015 cũng đánh dấu năm đầu tiên mà các vụ phá sản doanh nghiệp tại nhóm thị trường mới nổi cao hơn so với Mỹ.
Theo số liệu của ngân hàng Barclay, trong 12 tháng qua, tỷ lệ vỡ nợ đối với các khoản vay doanh nghiệp có lợi suất cao tại nhóm thị trường mới nổi đã chạm mức 3,8%, trong khi đó tỷ lệ này tại Mỹ là 2,5%. 4 năm trước, tỷ lệ trên của thị trường mới nổi chỉ là 0,7%, thấp hơn nhiều so với con số 2,1% trên thị trường Mỹ.
Chính vì vỡ nợ gia tăng nên căng thẳng giữa các công ty và ngân hàng cũng vì thế trở nên trầm trọng hơn. Tuần trước, HSBC đã nộp đơn lên tòa án tối cao Hồng Kông để kiện hai tập đoàn China Fishery Group và China Fisheries International bởi lý do hai tập đoàn này đã chậm trả nợ quá lâu cho HSBC.
Phần lớn các doanh nghiệp đang chậm trả nợ chủ yếu có trụ sở và hoạt động tại châu Á. Số liệu của Viện Tài chính quốc tế (IIF) cho thấy tổng nợ doanh nghiệp đã tăng gấp 5 lần trong thập kỷ vừa qua và đến đầu năm 2015, số nợ này đứng ở mức 23,7 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên số nợ tăng lên này chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp của châu Á.
Lý do đơn giản là bởi trong bối cảnh nền kinh tế nhóm nước mới nổi tăng trưởng nhanh, nhiều doanh nghiệp châu Á sẵn sàng vay thêm tiền để đầu tư mở rộng sản xuất.
Nhưng cho đến hiện tại thì mọi chuyện đã khác, bên cho vay cũng thận trọng hơn trong hoạt định thẩm định tín dụng và phía doanh nghiệp cũng không muốn vay tiền khi tương lai kinh doanh chưa rõ ràng.
Số lượng các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại nhóm thị trường mới nổi giảm gần 30% so với 1 năm trước đó.
Nhiều chuyên gia ngân hàng còn cho rằng tỷ lệ phá sản doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi sẽ tiếp tục tăng cao trong năm sau. Đối với những công ty phát hành trái phiếu bằng đồng USD, lãi vay chuẩn bị tăng lên bởi khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất cơ bản đồng USD ngày một gần.
Năm sau, các công ty và các nước mới nổi dự kiến sẽ phải thanh toán khoản nợ khoảng 600 tỷ USD.




"Trừ khi ngân sách được cắt giảm hàng trăm tỷ euro, sẽ không có thỏa thuận nào đạt được trong năm nay"...
Bờ biển phía Nam Tây Ban Nha cung cấp tới 25% lượng rau quả của châu Âu, đưa trái cây và rau củ tới các thị trường trên khắp lục địa quanh năm. Nhưng phía sau năng lực sản xuất nông nghiệp quy mô lớn là sức ép ngày càng nghiêm trọng lên nguồn nước, khi biến đổi khí hậu, hạn hán và khai thác nước ngầm quá mức đang đe dọa chính nền tảng của “vựa rau quả” này...
Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động mua đậu tương từ Mỹ, qua đó thể hiện tầm ảnh hưởng của nước này đối với nông dân Mỹ trong giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11...
Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 khi giá năng lượng tăng, lạm phát dai dẳng và triển vọng việc làm kém khả quan...
Ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi đang đứng trước bài toán khó khi ứng phó với lạm phát. Một số vẫn chưa tăng lãi suất vì lo ngại chi phí vay cao hơn sẽ khiến tăng trưởng kinh tế giảm tốc…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.