
Một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua cổ phần chính trong công ty truyền thông thể thao MP&Silva (MPS). Đây chính là công ty sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Theo hãng tin Reuters, thỏa thuận trên trên định giá MPS ở mức hơn 1 tỷ USD, và đánh dấu thương vụ thâu tóm liên quan đến thể thao ở nước ngoài mới nhất của Trung Quốc.
Trong thương vụ này, công ty môi giới chứng khoán Everbright Securities và công ty giải trí Internet Beijing Baofeng Technology trở thành chủ nhân của cổ phần 65% trong MPS.
Vụ giao dịch được MPS cho biết trong một tuyên bố ra ngày 24/5. Ngày 25/4, Everbright xác nhận với Reuters rằng MPS được định giá ở mức hơn 1 tỷ USD.
Với cổ phần chủ yếu nằm trong tay Trung Quốc, MPS sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc tiến vào thị trường thể thao Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng. Trung Quốc dự báo thị trường thể thao ở nước này sẽ đạt trị giá hơn 5 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 762 tỷ USD, vào năm 2025.
“Trung Quốc có lượng người hâm mộ thể thao đông đảo nhất thế giới, và thị trường thể thao tại đây đang là một trong những ngành đầu tư nóng nhất”, Giám đốc điều hành (CEO) Everbright, ông Xue Feng, nói trong tuyên bố.
Có trụ sở ở London và Singapore, MPS doanh thu hàng năm 600 triệu USD. Công ty này phân phối bản quyền truyền thông của nhiều liên đoàn thể thao và câu lạc bộ thể thao, bao gồm giải bóng đá Serie A của Italy. Công ty này cũng sở hữu bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh tại 28 quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu Á, tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Việc bán cổ phần cho Trung Quốc được dự báo sẽ giúp MPS, công ty thành lập vào năm 2004, đẩy mạnh việc mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu, đặc biệt tại Trung Quốc.
Trước thương vụ, hai doanh nhân người Italy là Andrea Radrizzani và Riccardo Silva nắm 80% MPS. Người sáng lập thứ ba của công ty này là Carlo Pozzali nắm một cổ phần nhỏ. Sau thương vụ, ba doanh nhân trên nắm tổng cộng 35% MPS.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một người rất yêu thích môn bóng đá. Ông Tập đặt mục tiêu Trung Quốc giành Cúp bóng đá Thế giới (World Cup). Một loạt thương vụ gần đây đã gia tăng sự hiện diện của Trung Quốc trong lĩnh vực bóng đá.
Năm ngoái, tập đoàn bất động sản Dalian Wanda của Trung Quốc mua cổ phần 20% trong đội bóng Atletico Madrid. Dalian Wanda cũng đã thâu tóm công ty marketing thể thao Infront.
Tháng 5 này, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã đàm phán với một nhóm nhà đầu tư Trung Quốc về bán lại cổ phần chính trong câu lạc bộ bóng đá AC Milan. Tuần trước, một “đại gia” Trung Quốc đã nhất trí mua lại đội bóng Aston Villa của Anh.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.