
Các luật sư bào chữa cho “trùm lừa” lừng danh Bernard Madoff của Mỹ đề nghị quan tòa cho thân chủ của họ hưởng mức án 12 năm trong nhà đá.
Phán quyết cuối cùng về số phận của Madoff sẽ được công bố vào ngày 29/6 tới.
Đầu năm nay, cả thế giới xôn xao trước vụ lừa đảo trị giá 65 tỷ USD ở Mỹ mà thủ phạm là một trong những nhà tài chính khả kính nhất của nước này, ông cựu chủ tịch của sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Trong phiên toà xét xử hồi tháng 3 vừa qua, Madoff đã thú nhận toàn bộ 11 tội danh, trong đó có các tội gian lận, rửa tiền…, và được dự báo là có thể đối mặt với mức án “bóc lịch” lên tới 150 năm.
Trong một lá thư gửi lên tòa án, các luật sư của Madoff đã kêu gọi quan toà cho kẻ lừa đảo năm nay đã 71 tuổi này được hưởng mức án phù hợp. Lá thư nhấn mạnh việc Madoff đã thú nhận vụ việc với người thân để rồi toàn bộ câu chuyện được đưa ra ánh sáng, thay vì tiếp tục lừa đảo hay trốn khỏi nước Mỹ. Lá thư khẳng định, sau đó, Madoff đã có thái độ hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra để nỗ lực hoàn tiền cho các nạn nhân.
Các luật sư cũng cho rằng, Madoff đang nằm trong vòng vây của thái độ căm giận mà dân chúng trút lên ông ta, và điều này có thể dẫn tới những mức án phạt quá nặng so với tội trạng. Trên thực tế, thẩm phán Denny Chin của New York đã nhận được 113 lá thư từ các nạn nhân của Madoff, trong đó có nhiều bức gọi nhà tài chính này là một “con quỷ”.
Vì lý do trên, luật sư Ira Lee Sorkin đại diện cho Madoff kêu gọi thẩm phán Chin “gạt sang bên những cảm xúc và sự kích động” của dư luận xung quanh vụ này. “Chúng tôi không hề tìm kiếm sự nhân từ hay cảm thông”, ông Sorkin viết. Vị luật sư này cũng cho rằng, thân chủ của ông chỉ có thể sống thêm được 13 năm nữa là cùng.
Tuy nhiên, các nạn nhân của Madoff không hề bị những lý lẽ này lay chuyển. “Madoff không đáng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thêm nữa. Ông ta phải bị cho đi lao động khổ sai. Hình phạt cho ông ta phải là lời cảnh báo đối với những kẻ có âm mưu lừa đảo khác”, một nạn nhân nói.
Thậm chí, có nạn nhân còn phát biểu: “Madoff ngồi tù 12 năm cũng được, với điều kiện là phải treo ngược ông ta lên”.
(Theo BBC, New York Times)




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.