
Đó là nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB) trong buổi công bố báo cáo nghiên cứu mang tựa đề “Đông Á phục hưng: Ý tưởng phát triển” tại Hà Nội sáng 6/6.
Phân tích tổng thể về những yếu tố kinh tế xã hội và những thử thách mới đối với khu vực, báo cáo khẳng định,10 năm sau khủng hoảng, Đông Á đã tự chuyển mình bằng cách tạo ra những nền kinh tế có sức cạnh tranh và sáng tạo hơn.
“Kết quả của tăng trưởng được khuyến khích bởi hội nhập khu vực và quốc tế là chỉ vài năm tới, phần lớn người dân của khu vực Đông Á (khoảng 95%) sẽ được sống trong các quốc gia có thu nhập trung bình”, TS. Homi Kharas, đồng tác giả của báo cáo nói.
Riêng Việt Nam, ông Kharas khẳng định, Việt Nam sẽ là nước thứ 6 trong khu vực Đông Á gia nhập tầng lớp nước có mức thu nhập trung bình, sau 5 nước hiện đang thuộc nhóm này là Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philipines và Thái Lan.
Theo báo cáo, người dân ở 5 nước này hiện đã có mức thu nhập trung bình đầu người khoảng 1.000 - 10.000 USD/năm. Dự tính mức thu nhập đầu người của Việt Nam cũng sẽ tăng trên 1.000 USD/năm vào năm 2010.
Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng, mặc dù có mức phát triển ấn tượng song không có nghĩa là những thách thức đã hết.
“Đã đến lúc các nước trong khu vực phải quay trở lại giải quyết những thử thách nội tại, đó là bất bình đẳng, gắn kết xã hội, tham nhũng và môi trường xuống cấp do chính thành công của nó gây ra”, báo cáo khuyến cáo.
Nhấn mạnh đến những thách thức trong giai đoạn mới này, ông Kharas nói: “Những thử thách phát triển tại mức thu nhập trung bình sẽ còn phức tạp hơn, các nước sẽ phải điều chỉnh chiến lược của mình để tránh sức ép về công nghệ của các nước thu nhập cao và lao động giá rẻ ở các nước có mức thu nhập thấp.”




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.