
Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu rõ trong công văn trả lời thắc mắc của các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị Covid-19 (F0) và người thực hiện cách ly y tế (F1) theo Nghị quyết 68 (gói 26.000 tỷ đồng) của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tại Khoản 8 Mục II, Nghị quyết 68 đã nêu rõ: "Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa không quá 45 ngày.
Việc hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày áp dụng đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng áp dụng từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày".
Đồng thời, theo cơ quan phúc đáp, khoản 1 và 2 Điều 26 Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định: "Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người các trường hợp nhiễm Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa 45 ngày.
Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày".
Trên cơ sở các quy định trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu rõ, các văn bản dẫn chiếu đều không quy định thời điểm kết thúc điều trị, cách ly. Do vậy, nếu các đối tượng phải điều trị Covid-19 (F0), cách ly y tế (F1) mà thời gian bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 thì thời gian được hỗ trợ theo thực tế, tối đa 45 ngày đối với F0 hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tối đa 21 ngày đối với F1.
Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong năm 2021 tổng kinh phí thực hiện gói 26.000 tỷ đồng trên toàn quốc là trên 33.505 tỷ đồng, hỗ trợ trên 28,26 triệu lượt đối tượng.
Riêng với nhóm chính sách hỗ trợ bằng tiền, tổng kinh phí thực hiện là trên 25.751 tỷ đồng, hỗ trợ gần 15,88 triệu đối tượng. Ngân sách nhà nước đã chi 14.916 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ bằng tiền cho trên 17,88 triệu đối tượng.
Trong số này, có 702.210 đối tượng F0, F1 đã được hỗ trợ tiền ăn với tổng kinh phí gần 468,7 tỷ đồng; 52.880 trẻ em, 10 người cao tuổi và 4 người khuyết tật là đối tượng F0, F1 được hỗ trợ bổ sung với mức 1 triệu đồng/người.
Quan sát diễn biến mạnh lên, El Nino đã có những tác động đến thời tiết Việt Nam với nền nhiệt cao hơn so trung bình nhiều năm. Đáng chú ý trong nửa đầu tháng 10/2026, đã ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ...
Kết quả rà soát cho thấy cấu trúc hệ thống pháp luật năng lượng hiện hành được thiết kế theo tư duy quản lý từng phân ngành độc lập, thiếu hụt cơ chế pháp lý tổng thể để điều tiết sự liên thông giữa các thị trường năng lượng sơ cấp và thứ cấp...
Việc sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hướng tới nâng cao tính thuận tiện, an toàn, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người thụ hưởng…
Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, giảm thủ tục, giảm chi phí và khơi thông nguồn lực để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp...
Không còn chờ có sự cố xảy ra mới xử lý, ngành Y tế đang định hình lại tư duy quản lý an toàn thực phẩm hoàn toàn mới thông qua dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Trọng tâm của sự thay đổi này là hệ thống dữ liệu quốc gia liên thông, giúp nhận diện sớm mối nguy và kiểm soát chặt chẽ từ nông trại đến bàn ăn...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.