Xoá nghèo gian nan vì khủng hoảng tài chính

Do khủng hoảng tài chính, mục tiêu xoá đói nghèo mà Liên hiệp quốc đặt ra có thể không đạt được vào năm 2015

Theo thống kê của Liên hiệp quốc và Liên minh châu Phi, đến nay số tiền viện trợ của các nước giàu cho châu Phi chỉ còn bằng 1/4 con số cam kết ban đầu.
Theo thống kê của Liên hiệp quốc và Liên minh châu Phi, đến nay số tiền viện trợ của các nước giàu cho châu Phi chỉ còn bằng 1/4 con số cam kết ban đầu.

Trước thềm cuộc họp của Liên hiệp quốc về Mục tiêu thiên niên kỷ ngày 25/9, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon vừa cảnh báo, mục tiêu xoá đói nghèo mà Liên hiệp quốc đặt ra có thể không đạt được vào năm 2015. Các nỗ lực chống đói nghèo bị tác động do khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Xoá đói, giảm nghèo là một trong những nội dung quan trọng nhất của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG). Tuy nhiên, mục tiêu này đang trở nên xa vời do giá xăng dầu, lương thực, lạm phát tăng cao và cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ đang làm chao đảo nhiều nền kinh tế.

Số người nghèo vẫn tăng mạnh vì lạm phát

Năm 2000, tất cả các nước đã đồng ý thực hiện và hoàn tất 8 MDG vào hạn chót là năm 2015, như cắt giảm một nửa số người sống dưới mức đói nghèo (1,25 USD/ngày) so với năm 1994; phổ cập giáo dục tiểu học, thúc đẩy bình đẳng giới, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em, chống lại các bệnh dịch như HIV/AIDS...

Tuy nhiên, các nỗ lực của Liên hiệp quốc trong cuộc chiến chống đói nghèo có thể bị tác động nghiêm trọng do tình hình kinh tế thế giới khó khăn; số người nghèo đang gia tăng vì lạm phát, đặc biệt là ở châu Phi. Theo báo cáo của Liên hiệp quốc, hiện 2/5 dân số châu Phi đang sống trong cảnh nghèo khổ với thu nhập dưới 1 USD/ngày.

Năm 2005, các nước công nghiệp phát triển G8 (gồm Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh, Italy, Canada và Nga) đã cam kết đến năm 2010 tăng thêm 50 tỷ USD viện trợ cho các nước nghèo, trong đó có 25 tỷ USD dành cho châu Phi. Tuy nhiên, các nước này đã không thực hiện đúng cam kết và sau nhiều lần xem xét, số tiền trên đã giảm xuống chỉ còn 21,8 tỷ USD.

Theo thống kê của Liên hiệp quốc và Liên minh châu Phi, đến nay số tiền viện trợ của các nước giàu cho châu Phi chỉ còn bằng 1/4 con số cam kết ban đầu. Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh, các nhà tài trợ lớn phải tăng viện trợ phát triển thêm 18 tỷ USD/năm, trong đó có 7,3 tỷ USD cho các quốc gia thuộc “lục địa đen”.

Quan ngại các nước giàu lơ là viện trợ

Tại hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên hiệp quốc về tình hình phát triển ở châu Phi, ngày 22/9, ông Ban Ki-moon đã kêu gọi các nước giàu thực hiện cam kết năm 2005 là: tăng hơn gấp đôi các khoản viện trợ cho châu Phi. Theo ông, cần phải có khoảng 72 tỷ USD/năm để hỗ trợ các nước châu Phi đạt được MDG vào năm 2015. Điều này có thể thực hiện được và nằm trong khoản tài chính mà các nước  đã cam kết đóng góp.

Phát biểu tại hội nghị nói trên, Tổng thống Pháp Sarkozy khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) sẽ tôn trọng cam kết viện trợ của mình cho châu Phi. Châu Âu sẽ sát cánh với châu Phi để thúc đẩy phát triển, chống đói nghèo. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế EU và các nền kinh tế lớn khác đang lao đao vì khủng hoảng tài chính, phải thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” như hiện nay, các nước G8 khó thực hiện đầy đủ các cam kết viện trợ giúp châu Phi.

Tại Mỹ, sau khi một loạt ngân hàng, công ty bảo hiểm lớn thua lỗ và phá sản tuần trước, chính phủ đã phải lên kế hoạch chi 700 tỷ USD giải cứu cuộc khủng hoảng tài chính. Theo Tổng thống Bush, với khoản chi khổng lồ này, tổng số nợ của nước Mỹ sẽ lên đến 11,3 nghìn tỷ USD.

Trong khi đó, tại Nga, Thủ tướng Putin vừa tuyên bố bơm khẩn cấp 44 tỷ USD cho các ngân hàng vay và có kế hoạch bơm thêm 20 tỷ USD để giải cứu thị trường tài chính. Nga còn phải đối mặt với tình trạng các nhà đầu tư ồ ạt rút 35 tỷ USD khỏi nước này, sau cuộc chiến với Gruzia.

Tình hình của Nhật Bản và các nước G8 thuộc EU cũng không khả quan hơn, khi kinh tế đang lâm vào suy thoái và các Ngân hàng trung ương của châu Âu, Nhật Bản cũng đã phải bơm hàng chục tỷ USD giải cứu thị trường tài chính, sau cơn “địa chấn” tài chính từ Mỹ tuần qua. Các nhà phân tích cho rằng, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ làm giảm luồng vốn đầu tư vào các nước đang phát triển. Theo đó, giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và cản trở mục tiêu xoá đói, nghèo.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng, thực trạng kinh tế thế giới phát triển chậm lại cũng như những biến động trên thị trường tài chính có thể khiến các nước giàu lơ là việc thực hiện cam kết hỗ trợ Liên hiệp quốc trong cuộc chiến chống đói nghèo.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh: ''Chúng ta đang trải qua tình trạng khủng hoảng trong cuộc chiến chống đói nghèo. Khủng hoảng lương thực và tình trạng nghèo khổ chưa được cải thiện ở các nước đang phát triển.''

Đế chế kinh doanh của Elon Musk gồm những gì?

Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy