Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy
Nguyễn Hoàng
30/10/2016, 20:57
Thị trường tuần qua tiếp tục vận động tích lũy như nhận định trước đó, nhưng các chuyên gia đã tỏ ra thận trọng hơn
<br>
Thị trường tuần qua tiếp tục vận động tích lũy như nhận định trước đó, nhưng các chuyên gia đã tỏ ra thận trọng hơn.
Không còn khẳng định chắc chắn vào khả năng bứt phá, các chuyên gia mà VnEconomy phỏng vấn đã có quan điểm trung tính và thận trọng hơn. Tất cả đều cho rằng diễn biến thị trường hiện tại chưa có nhiều thay đổi và quá trình tích lũy vẫn tiếp diễn chừng nào các vùng kháng cự và hỗ trợ chưa bị phá vỡ.
Đánh giá về việc 3 lần VN-Index tìm được ngưỡng hỗ trợ tốt ở 670 điểm, các chuyên gia vẫn chưa đánh giá cao về dấu hiệu phục hồi để bước vào chu kỳ tăng mới khi các tín hiệu chưa đủ độ tin cậy. Thanh khoản thấp và đà kéo của một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Do chưa thay đổi tình trạng tích lũy hiện tại nên các chuyên gia tuần qua không thực hiện gia tăng thêm cổ phiếu mà chỉ thực hiện giao dịch ngắn hạn với các cổ phiếu có sẵn.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 1
Nguyễn Hoàng
VnEconomy
Thị trường đã trải qua những ngày khó khăn trong tuần này, nhưng cuối cùng VN-Index cũng trụ vững trên 670 điểm và có một ngày tăng mạnh vào cuối tuần. Tới 3 lần rơi sát ngưỡng 670 điểm và lại phục hồi từ đó, liệu đây có phải là tín hiệu tin cậy rằng thị trường sẽ không thể giảm sâu hơn được nữa và bắt đầu hành trình tăng mới?
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 2
Tuy nhiên tôi vẫn giữ quan điểm là thị trường tăng nhưng rất khó kiếm lợi nhuận, giống hệt như những gì đã diễn ra trong 3 tháng qua.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 3
Ông
Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt
Theo tôi vùng hỗ trợ quanh 670 điểm được xem là ranh giới quyết định xu hướng tăng hoặc giảm ngắn hạn của VN-Index, chừng nào chỉ số chưa xuyên thủng ngưỡng điểm này thì xu hướng tăng ngắn hạn sẽ vẫn được duy trì.
Tuy nhiên, việc vùng điểm này được giữ vững không đồng nghĩa với việc thị trường có thể sẽ bắt đầu một hành trình tăng điểm mới. Trong quá trình hồi phục, chỉ số sẽ gặp phải thử thách ở vùng kháng cự gần quanh 685 điểm và xa hơn là 692 điểm.
Tôi cho rằng thị trường có thể sẽ phải cần thêm thời gian tích lũy để vượt qua những vùng cản này nếu muốn hướng đến một nhịp tăng mới trong thời gian tới.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 4
Ông
Trần Hữu Phúc
Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS
Thị trường có 3 phiên giảm điểm vào đầu tuần trong đó đã 2 lần trong phiên giảm về sát mốc 670 điểm và 2 phiên kết tuần với sự hồi phục về điểm số. Tính chung trong cả tuần, VN-Index giảm nhẹ 0,38% tương ứng với 2,58 điểm xuống mức 682,25 điểm. HNX-Index giảm khá mạnh 1,36% tương ứng với 1,16 điểm về mức 83,04 điểm.
Theo quan điểm kĩ thuật chúng tôi vẫn kiên trì với quan điểm thị trường tích luỹ trong biên độ 670-690 điểm trong thời gian ngắn hạn tới. Khi VN-Index tiệm cận vùng 670 -675 điểm lượng cung có dấu hiện cạn kiệt và suy yếu. Điều tương tự cũng diễn ra khi chỉ số VN-Index chạm sát vùng 685-690 điểm thì lượng cầu ngay lập tức có dấu hiệu sụt giảm.
Chúng tôi chưa vội lạc quan và tin cậy với tín hiệu của thị trường hiện tại.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 5
Ông
Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)
Thị trường đang diễn biến giao động lên xuống sideway để tạo 1 nền tảng tăng giá mới. Qua quan sát diễn biến, tôi cho rằng VN-Index khó có thể chỉnh sâu dưới mốc 670 điểm và đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh và thị trường sẽ bật lên từ ngưỡng này thời gian tới.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 6
Ông
Lê Hoàng Tân
Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS
Xét về mặt chỉ số, thị trường ít có sự biến động trong tuần qua nhưng rõ ràng chúng ta đã trải qua một tuần giao dịch khá khó khăn, đặc biệt là sự suy yếu của dòng tiền và thanh khoản liên tục sụt giảm.
Mặc dù phiên giao dịch cuối tuần thanh khoản có tốt hơn và sắc xanh đã trở lại nhưng điều đó chỉ diễn ra ở một vài nhóm cổ phiếu đã giảm sâu và bật tăng trở lại. Do vậy, đây chưa phải là tín hiệu đáng tin cậy để khẳng định thị trường đã vào giai đoạn uptrend mới.
Hiện tại tôi không bi quan về thị trường nhưng rõ ràng chúng ta cần quan sát kỹ hơn và như đã trao đổi ở tuần trước, khả năng xu hướng thị trường sẽ rõ ràng hơn trong nữa đầu tháng 11.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 7
Nguyễn Hoàng
VnEconomy
Báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán quý 3/2016 cung cấp mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính lớn. Anh chị cũng đã từng đưa ra nhận định về vấn đề này cách đây 4 tuần, liệu các dữ liệu mới có khiến anh chị quan ngại về tình hình margin hiện tại hay không, khi nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh khá mạnh?
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 8
Ông
Trần Hữu Phúc
Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS
Năm 2016 là 1 năm thị trường có sự chuyển biến hết sức tích cực của từng ngành nghề và với mỗi ngành nghề thì chỉ cổ phiếu đầu ngành mới có tốc độ tăng trưởng bứt phá mãnh liệt, cùng với đó độ mở rộng của hoạt động margin cũng diễn ra mạnh mẽ.
Chúng tôi cho rằng danh mục margin của các công ty chứng khoán như vậy hoàn toàn không bất thường và chúng tôi không quan ngại về tình hình sử dụng margin nếu danh mục margin đó tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành như VNM, VCB, HPG, DHG, CTD, BMP...
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 9
Bà
Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT
Thị trường xuất hiện những cổ phiếu giảm sàn liên tiếp sẽ khiến các công ty chứng khoán cảnh giác và siết chặt margin hơn. Tuy nhiên, đặc trưng của thị trường năm nay là sự phân hóa mạnh, nhóm cổ phiếu khỏe thì vẫn cứ lên.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 10
Ông
Lê Hoàng Tân
Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS
Theo số liệu thống kê, tính đến cuối quý 3 tổng margin của thị trường vào khoảng 24 nghìn tỷ, so với số liệu cách đây 4 tuần thì không có sự thay đổi lớn và so với mức đỉnh điểm trước đây cũng chỉ cao hơn khoảng 10%. Điều này phù hợp với quy mô thị trường hiện tại nên không phải là điều mà chúng ta quá lo ngại.
Tuy nhiên như đã trao đổi cách đây 4 tuần, điểm lo ngại duy nhất của tôi hiện nay là margin lại tập trung rất nhiều ở các mã cổ phiếu lớn, có mức tăng giá mạnh trong thời gian qua nên hiện tượng nhiều cổ phiếu có thể giảm 10-15% trong vòng 1-2 tuần diễn ra khá phổ biến.
Vì vậy, nhà đầu tư cần thận trọng quan sát kỹ các cổ phiếu này trước khi quyết định giải ngân.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 11
Ông
Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt
Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm về vấn đề margin của thị trường như nhận định lần trước. Trong bối cảnh hiện tại khi rất nhiều công ty chứng khoán đã tăng vốn hoặc phát hành trái phiếu thành công nhằm hạn chế những tác động của Thông tư 36, thị lượng margin trên thị trường hoàn toàn có thể tiếp tục gia tăng và đạt đỉnh cao mới.
Hơn nữa, một phần không nhỏ lượng margin trên đã chảy vào các mã vốn hóa lớn như VNM, FPT, HSG, VCB, HPG... và về mặt nguyên lý sẽ đỡ rủi ro hơn so với các dòng cổ phiếu mang tính đầu cơ cao như xu hướng của các năm trước.
Mặc dù vậy, đây vẫn là một thông số cần phải tiếp tục theo dõi sát sao bởi lượng vốn margin sử dụng càng tăng thì rủi ro điều chỉnh của thị trường sẽ càng hiện hữu.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 12
Ông
Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)
Tôi chưa bao giờ quan tâm đến lượng margin trên thị trường thế nào. Tôi quan tâm nhiều đến triển vọng, giá trị của từng cổ phiếu riêng lẻ để nắm giữ. Tâm lý nhà đầu tư luôn bất ổn khi theo dõi nhiều tín tức tiêu cực trên thị trường.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 13
Nguyễn Hoàng
VnEconomy
Nếu hiện tại anh chị lựa chọn cơ hội để tích lũy cổ phiếu cơ bản cho quý 4, anh chị sẽ nhắm đến những cổ phiếu/nhóm cổ phiếu nào dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh tới đây?
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 14
Ông
Lê Hoàng Tân
Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS
Như đã chia sẽ tại thời điểm cuối tháng 9, trong năm 2016 và cả nữa đầu năm 2017 tôi rất quan tâm đến các cổ phiếu thuộc ngành xây dựng, vật liệu xây dựng; ngành nhựa; hóa chất; tiêu dùng và dịch vụ.
Đây là những ngành tôi cho rằng sẽ được hưởng lợi lớn nhất trong điều kiện kinh tế vĩ mô hiện nay. Chính vì vậy danh mục của tôi cũng xoay quanh ở những ngành này và có xu hướng nắm giữ lâu dài, các cổ phiếu mà tôi lựa chọn là các cổ phiếu đầu ngành chẳng hạn như: CTD, HPG, BMP, CSV, VNM, KDC, FPT và MWG. Đây cũng là các cổ phiếu sẽ cho kết quả kinh doanh khả quan nhất trong quý 4 và đầu năm sau.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 15
Ông
Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)
Tôi vẫn có chiến lược mua và tiếp tục nắm giữ nhóm cổ phiếu thép, vật liệu xây dựng, bảo hiểm, dược, cảng biển.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 16
Bà
Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT
Tôi mong chờ kết quả khả quan của nhóm bất động sản. Nhóm cao su có thể có triển vọng do quý 4 thường cho sản lượng cao su cao nhất. Ngoài ra cũng nên để mắt đến nhóm dầu khí.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 17
Ông
Trần Hữu Phúc
Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS
Một lần nữa tôi lại nhấn mạnh lại việc lựa chọn các cổ phiếu đầu ngành trong năm nay thật sự là một chiến thuật sáng suốt và chúng tôi không rời mắt khỏi nhóm danh mục các cổ phiếu đầu ngành như đã nhắc đến ở trên : VCB, VNM, HPG, DHG, BMP, CTD.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 18
Ông
Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt
Tôi cho rằng, nhà đầu tư có thể quan tâm đến các nhóm ngành như bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng, ngân hàng, dầu khí và công nghệ thông tin trong quý 4.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 19
Nguyễn Hoàng
VnEconomy
Thanh khoản thực sự thấp ở những phiên VN-Index rơi sát ngưỡng 670 điểm cũng có nghĩa là không nhiều nhà đầu tư đủ dũng cảm bắt đáy. Anh chị có tăng mua hay không và mức nắm giữ hiện là bao nhiêu?
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 20
Ông
Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)
Tôi không giải ngân thêm trong tuần qua và vẫn giữ nguyên tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt với tỷ lệ 60%/40%.
Giai đoạn điều chỉnh lên xuống không bất ngờ và có thể đi ngang tiếp do đó việc đợi thị trường bứt phá khỏi ngưỡng này tôi sẽ gia tăng giải ngân.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 21
Ông
Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt
Tuần qua, tôi tiếp tục thực hiện các hoạt động trading quay vòng cho phần danh mục ngắn hạn, tuy nhiên, tỷ trọng danh mục tổng của tôi vẫn được giữ nguyên ở mức 80% (trong đó, phần danh mục trung hạn chiếm 20% cổ phiếu).
Tôi dự kiến sẽ vẫn áp dụng chiến lược giao dịch này cho phần danh mục ngắn hạn của mình chừng nào chỉ số vẫn còn duy trì trong kênh dao động đi ngang 670-690 điểm.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 22
Bà
Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT
Tôi giữ tỷ lệ cổ phiếu 50%, đợi tín hiệu tăng điểm có độ rộng và thanh khoản cải thiện sẽ gia tăng lên 70%.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 23
Ông
Trần Hữu Phúc
Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS
Thanh khoản sụt giảm thể hiện sự suy yếu trầm trọng của lượng cung ở mức giá thấp khi về sát ngưỡng 670 điểm. Chúng tôi vẫn kiên trì chiến thuật tích luỹ cổ phiếu khi thị trường ở vùng thấp 670-675 điểm và giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu khi tiệm cận vùng 680-685 điểm.
Xu thế dòng tiền: Tín hiệu phục hồi chưa đủ tin cậy 24
Ông
Lê Hoàng Tân
Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS
Trong tuần qua mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng tôi vẫn giữ nguyên kế hoạch của mình là không tăng hay giảm tỷ trọng, hành động chủ yếu vẫn là trading các cổ phiếu có sẵn trong danh mục để kiếm thêm lợi nhuận ngắn hạn.
Tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu hiện nay của tôi vẫn duy trì ở mức 70 - 80% danh mục và theo kế hoạch tôi sẽ xem xét lại vấn đề này trong 2 tuần đầu tháng 11.
* Theo yêu cầu của đông đảo bạn đọc, cũng như để tạo kênh phản hồi đa chiều khách quan, VnEconomy xin chia sẻ địa chỉ e-mail của các chuyên gia tham gia "Xu thế dòng tiền". Họ sẵn sàng trao đổi, làm rõ thêm các quan điểm và phản hồi phản biện của bạn đọc.
Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS: tan.LeHoang@mbs.com.vn
Ông Lê Đức Khánh, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI): leduckhanh@gmail.com
5 CEO sở hữu tài sản ròng lớn nhất trong lĩnh vực tiền số
Những CEO giàu nhất trong lĩnh vực tiền số vẫn là những gương mặt quen thuộc đứng sau các sàn giao dịch lớn nhất thế giới như CZ, Giancarlo Devasini và Brian Armstrong…
Hơn 631 tỷ đồng xây dựng Nhà ga hàng hóa Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (chủ đầu tư) và Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng vừa tổ chức khởi công dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên diện tích hơn 24.600m2, tổng số vốn 631,2 tỷ đồng.
Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng
Nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 đã bán ròng 42.199,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 29426.1 tỷ đồng.
Dự báo top 5 cổ phiếu trong hai chỉ số sắp ra mắt
Dự báo top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong VN50 Growth bao gồm FPT, VIC, VHM, TCB, VPB chiếm 33% tỷ trọng vốn hóa...
Dòng tiền tổ chức trong nước gom ròng hơn 22.000 tỷ trong tháng qua, “tay to” đến từ đâu?
Thống kê từ VnEconomy cho thấy, dòng tiền nhà đầu tư tổ chức trong nước đẩy mạnh gom ròng trong thời gian gần đây.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: