17/4 hết hạn nộp hồ sơ trực tiếp dự thi đại học, cao đẳng

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp một số thắc mắc về đăng ký dự thi đại học, cao đẳng năm 2009

Thí sinh xem lịch thi tại kỳ tuyển sinh đại học 2008.
Thí sinh xem lịch thi tại kỳ tuyển sinh đại học 2008.

Hạn “chốt” nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học đã gần kề

.

Một số thắc mắc của độc giả về đăng ký dự thi đại học, cao đẳng năm 2009 đã được chúng tôi đưa ra trao đổi với ông Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

T

hưa ông, khi mượn trường để thi thì có được học tại trường đó không, nếu như học sinh nộp 2 hồ sơ cùng một lúc: một là vào trường dự thi nhờ để lấy kết quả xét tuyển (nếu phù hợp thì học tại trường đó luôn mà không cần học trường kia), một hồ sơ vào trường xét tuyển để đăng ký học nguyện vọng 1?

Mỗi bộ hồ sơ đăng ký dự thi  tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng 1 vào trường đại học, cao đẳng có tổ chức thi tuyển sinh hoặc chỉ xét tuyển. Khi mượn trường để thi (thi nhờ), lấy kết quả xét tuyển vào trường không tổ chức thi, thì học sinh chỉ được xét tuyển vào trường không tổ chức thi.

Nếu làm hai bộ hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng vào cùng một trường để lấy kết quả xét tuyển nguyện vọng 1 vào chính trường đó và một trường xét tuyển thì thí sinh sẽ nhận được hai giấy báo dự thi, ứng với hai số báo danh. Nếu cùng khối thi thì thí sinh chỉ được chọn một trong hai giấy báo dự thi để dự thi.

Còn hai hồ sơ đăng ký dự thi thí sinh nộp vào hai khối thi khác nhau thì dự thi cả hai khối ở hai đợt thi và được xét tuyển ở cả hai trường.

Vậy theo ông cần phải lưu ý gì khi khai hồ sơ?

Thứ nhất, nếu thí sinh có nguyện vọng 1 học tại trường tổ chức thi, thì không khai mục 3 trong hồ sơ đăng ký dự thi. Các mục khác khai bình thường theo hướng dẫn in tại mặt sau phiếu đăng ký dự thi số 2.

Thứ hai, nếu thí sinh có nguyện vọng1 học tại trường không tổ chức thi (hoặc hệ cao đẳng của trường  đại học...) thì khai như sau: mục 2 chỉ khai tên trường dự thi, ký hiệu trường và khối thi (không khai mã ngành); mục 3 khai đầy đủ: tên trường có nguyện vọng học, ký hiệu trường, khối thi và mã ngành.

Các mục khác khai bình thường theo hướng dẫn in tại mặt sau phiếu đăng ký dự thi số 2.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi  như thế nào và những học sinh tự do muốn làm hồ sơ thi đại học sẽ phải xin dấu xác nhận ở đâu, thưa ông?

Nếu thí sinh không có đăng ký tạm trú nơi đang ở, thì phải về quê lấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi mình có hộ khẩu thường trú. Ngược lại, nếu thí sinh có đăng ký tạm trú, thì cần lấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi mình đăng ký tạm trú.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường tổ chức thi trong thời hạn từ ngày 11/4 đến hết ngày 17/4/2009.

Trong đề thi toán, lý, hóa, sinh đều có phần ban cơ bản và ban nâng cao. Nếu học sinh học ban tự nhiên có được làm phần đề thi của ban cơ bản không, thưa ông?

Thí sinh cần phải lưu ý có sự khác nhau giữa các quy định làm bài thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Vì thí sinh học ban khoa học tự nhiên nên trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đối với các môn toán, lý, hóa, sinh (nếu có), trong phần riêng của mỗi đề, thí sinh phải làm phần riêng được ra theo chương trình nâng cao; đối với các môn còn lại, học sinh phải làm phần riêng được ra theo chương trình chuẩn. Trong kì thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng  thí sinh được phép chọn một trong hai phần riêng.

Tuy nhiên các thí sinh phải lưu ý hai điều sau: thứ nhất, kể cả thi tốt nghiệp hay thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chỉ được phép làm một phần riêng. Nếu làm cả hai phần riêng sẽ không chấm phần riêng.

Thứ hai, thí sinh nên xác định ngay từ khi ôn thi là việc chọn làm phần riêng theo chương trình chuẩn hay chương trình nâng cao (khi thi đại học, cao đẳng). Không nên để đến phòng thi mới lựa chọn vì lúc này rất khó xác định phần nào sẽ dễ hơn. Về nguyên tắc người ra đề sẽ đảm bảo sự tương đương về độ khó giữa hai phần riêng.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy