
Giá dầu thế giới đã lập kỷ lục mới khi vọt qua ngưỡng 81 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 18/9
.
Cuối giờ sáng nay (18/9), tại thị trường châu Á, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10 đã leo lên mức 81,12 USD/thùng, tăng 55 cent so với mức giá cuối ngày hôm qua.
Trước đó không lâu, tại thị trường Mỹ, giá dầu thô cuối phiên giao dịch ngày 17/9 cũng được giao ở mức 80,57 USD/thùng.
Cùng thời điểm trên, giá dầu Brent cũng tăng 30 cent lên mức 77,28 USD/thùng.
Theo giới phân tích, giá dầu leo thang dữ dội trước những lo ngại về việc nguồn cung nhiên liệu cho mùa đông ở nước Mỹ tiếp tục bị thắt chặt.
Tuần trước, OPEC đã quyết định tăng thêm 500.000 thùng mỗi ngày kể từ tháng 11 này nhằm xoa dịu sức nóng của giá dầu cũng như giải toả mối lo ngại về nguồn cung bị thiếu hụt. Tuy nhiên, thông tin này cho đến nay vẫn không có mấy tác dụng khi giá thì vẫn cứ vùn vụt tăng, thậm chí, liên tiếp hai lần lập các mức kỷ lục mới.
Các chuyên gia phân tích của Goldman Sachs cho rằng, quyết định tăng sản lượng vào tháng 11 tới của OPEC để kiềm chế giá dầu là quá muộn.
Theo Goldman Sachs, với tình hình như hiện nay, giá dầu có thể sẽ đạt mức 85 USD/thùng vào cuối năm nay và nhiều khả năng cao hơn mức 90 USD/thùng. Thậm chí, trong năm tới, nếu cán cân cung cầu không đảm bảo, giá dầu có thể đạt ngưỡng 95 USD/thùng.
Không chỉ riêng Goldman Sachs, các nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu năng lượng toàn cầu - c
ó
trụ sở tại London - cũng đưa ra phân tích cho rằng, nguồn cung dầu trên thế giới vẫn đang thiếu hụt và giá cả sẽ tiếp tục tăng lên, trừ phi OPEC bơm đủ dầu cho thị trường và bán với mức giá chấp nhận được.
Dự đoán này khiến giới đầu tư thêm lo lắng và phản ứng thông thường là giá dầu tiếp tục leo thang.
Lo ngại này không phải không có căn cứ, khi trong công bố về lượng dự trữ nhiên liệu cuối tuần qua, Cơ quan Năng lượng Mỹ cho biết, lượng dự trữ dầu thô của nước này hiện đang ở mức thấp nhấp trong 8 tháng qua.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.