
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2009 từ 4,5% lên 4,7% và giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 6,5% cho năm 2010.
Việc điều chỉnh nói trên được đưa ra sáng nay (22/9) tại Hà Nội, trong báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2009 (ADOU) của ADB.
Trước đó, cuối tháng 3/2009, trong bản báo cáo thường niên về triển vọng kinh tế châu Á 2009, ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2009 là 4,5%.
Theo ông Ayumi Konishi, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, thời gian qua, kết quả của các biện pháp chính sách nhanh chóng và mạnh mẽ của Chính phủ nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các tác động tiêu cực của suy giảm kinh tế toàn cầu đối với Việt Nam nên tình hình kinh tế đang có những triển vọng rất tích cực.
Khi công bố báo cáo Cập nhật Triển vọng Phát triển châu Á 2009 hồi tháng 3, ADB cho rằng, kinh tế Việt Nam đã phản ứng với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tương đối tốt, mặc dù môi trường bên ngoài không thuận lợi, nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng trong năm 2009, nhưng ở mức thấp hơn, nhờ các chính sách mở rộng tài khóa và tiền tệ đã thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư tài chính trong nước.
Đến thời điểm hiện nay, theo ADB, suy giảm kinh tế của Việt Nam có thể được coi đã chạm đáy từ đầu năm 2009, vì với tăng trưởng GDP tính theo năm đã tiếp tục gia tăng từ quý 1/2009 cho đến thời điểm hiện tại.
Tuy vậy, Ngân hàng Phát triển châu Á cũng cảnh báo, đang có những dấu hiệu về sự trở lại của lạm phát có thể phát sinh từ giá tiêu dùng thế giới cao hơn do sự phục hồi của kinh tế toàn cầu, mặt khác là sự gia tăng nhanh của cung tiền với thâm hụt ngân sách đang gia tăng và áp lực lạm phát, cũng như thâm hụt trong cán cân thanh toán.
“Chính phủ cần đảm bảo cân bằng giữa kích thích tăng trưởng thông qua các biện pháp kích cầu và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô”, ông Konishi khuyến cáo, và đánh giá cao trước việc các cơ quan chức năng về tiền tệ đã bắt đầu các biện pháp để giữ lạm phát trong tầm kiểm soát, giảm những kỳ vọng về phá giá.
ADB cho biết, khi xây dựng các dự báo cho năm 2009 và 2010, ADB đã giả định Ngân hàng Nhà nước sẽ bắt đầu chính sách thắt chặt tiền tệ cho đến cuối năm nay, đồng thời, cũng tiếp tục giả định là Chính phủ sẽ không áp dụng các biện pháp kích thích tài khóa cho phần còn lại của năm 2009 và 2010.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.