
Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/3), khi nỗi lo về kế hoạch hạ tầng và khả năng tăng thuế để chi trả cho việc kích cầu đè nặng lên tâm trí nhà đầu tư - những người vốn dĩ đã tin rằng thị trường còn có thể tiếp tục đi xuống.
Theo tin từ Reuters, phát biểu trong cuộc điều trần trước Ủy ban Dịch vụ tài chính thuộc Hạ viện, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang ở trong cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra. Trên cơ sở này, bà Yellen bảo vệ việc chính quyền Tổng thống Joe Biden lên kế hoạch tăng thuế trong tương lai để chi trả cho kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cũng như kế hoạch kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD thông qua mới đây. Triển vọng thuế tăng khiến giới đầu tư ở Phố Wall lo sợ.
Trước phiên nay, nhà đầu tư vốn đã lo rằng mức định giá cổ phiếu đã bị đẩy lên quá cao sau đợt tăng kéo dài. Những phát biểu của bà Yellen về kế hoạch hạ tầng như một "đám mây đen"mới phủ bóng lên thị trường - theo ông Rick Meckler, nhà quản lý thuộc Cherry Lane Investments.
"Thị trường vốn đã tính đến nguy cơ có một đợt bán tháo trong tương lai", ông Meckler nói. "Bất kỳ cảm giác lo lắng nào xuất hiện cũng khiến nhà đầu tư bán cổ phiếu nhanh hơn".
Các chỉ số đã giằng co trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch, rồi chuyển hẳn sang sắc đỏ trong khoảng 45 phút trước khi thị trường đóng cửa.
Cùng điều trần với bà Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho rằng việc giá cả tăng lên khi đại dịch lắng xuống sẽ không dẫn tốc độ lạm phát cao và kéo dài tới mức nguy hiểm. Gần đây, nỗi lo lạm phát đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang mạnh, khiến cổ phiếu công nghệ bị bán tháo.
Giá dầu thô sụt khoảng 6% phiên này vì lo ngại các biện pháp chống làn sóng Covid-19 mới ở châu Âu và chiến dịch tiêm chủng diễn ra chậm chạp ở khu vực này sẽ cản trở sự hồi phục nhu cầu tiêu thụ năng lượng.
Sau khi đạt mức cao nhất 14 tháng trên 1,75% trong tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục đi xuống, hiện còn hơn 1,6%. Lợi suất hạ nhiệt cũng là một nguyên nhân khiến giá dầu giảm.
Trái lại, những cổ phiếu gần đây giảm mạnh do lợi suất tăng đang có chiều hướng hồi phục, theo ông Peter Tuz - Chủ tịch Chase Investment Counsel. "Nhiều cổ phiếu công nghệ đã điều chỉnh 10-20%. Giờ đây, khi lãi suất giảm xuống, dòng tiền đang quay trở lại với những cổ phiếu này, và rút khỏi những cổ phiếu đã tăng mạnh trong 3 tháng qua, nhất là cổ phiếu tài chính và năng lượng".
Nếu tính từ mức đáy trong đại dịch Covid-19 vào năm ngoái, hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones hiện đã tăng khoảng 80%, trong khi chỉ số Nasdaq tăng gấp hơn 2 lần.
Lúc đóng cửa, Dow Jones giảm 0,94%, còn 32.423,15 điểm. S&P 500 giảm 0,76%, còn 3.910,52 điểm. Nasdaq giảm 1,12%, còn 13.227,7 điểm.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá phiên này nhiều gấp 3,42 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, số mã giảm nhiều gấp 6,64 lần số mã tăng. Toàn thị trường có 12,1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 14,04 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.