
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Bạch Dương
23/03/2018, 15:12
Gia nhập PNJ, tháng 4/2017 ông Thông được bầu là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Lê Trí Thông làm Tổng giám đốc PNJ.
Cụ thể, ông Lê Trí Thông được bổ nhiệm là Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của PNJ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/4. Ông Thông sẽ giữ vị trí này trong nhiệm kỳ 5 năm. Như vậy, bà Cao Thị Ngọc Dung - người được mệnh danh là "nữ hoàng vàng bạc" sẽ chỉ còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ở PNJ.
Ông Lê Trí Thông sinh năm 1979 tại Tp. HCM, có bằng MBA tại đại học Oxford (Anh). Ông đã trải qua nhiều vị trí quản lý khác nhau tại các tập đoàn quốc tế cũng như các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam.
Ông Thông từng là thành viên trong DongABank với nhiều chức vụ khác nhau như: Phó Tổng giám đốc DongABank, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kiều hối Đông Á. Ngoài ra, ông còn từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần TIE, Phó tổng giám đốc chiến lược Prudential Việt Nam...
Gia nhập PNJ, tháng 4/2017 ông Thông được bầu là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
Đặc biệt, ông Thông còn được biết đến là anh trai của nữ CEO Facebook Việt Nam, bà Lê Diệp Kiều Trang. Cả hai anh em đều là con ruột của ông Lê Văn Trí, người từng đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam (CSM).
Năm 2017, PNJ đạt tăng trưởng mạnh khi doanh số đạt 10.977 tỷ đồng, tăng 28% so với doanh thu đạt được năm 2016 và cũng là mức doanh thu lớn nhất công ty đạt được kể từ năm 2011 đến nay. Lợi nhuận sau thuế đạt 725,6 tỷ đồng, tăng trưởng 61% so với năm trước đó. EPS đạt 6.712 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, Lê Diệp Kiều Trang (Christy Lê) sinh năm 1980, được được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Facebook Việt Nam và sẽ làm việc tại trụ sở ở Singapore.
Câu lạc bộ tư nhân trên khắp châu Á đang phát triển mạnh mẽ, mang đến cho các thương hiệu xa xỉ cơ hội tiếp cận với những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWIs) khi họ chuyển từ sản phẩm sang trải nghiệm...
Trong bối cảnh thế giới trước những “cơn gió ngược”, kinh tế Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, việc thúc đẩy sức mạnh nội tại và khai thông “huyết mạch” vốn cho kinh tế tư nhân trở thành ưu tiên chiến lược…
Có lẽ không hề quá khi nói rằng nếu không kể đến sách văn học và tôn giáo, thì cuốn “Sự thịnh vượng của các quốc gia” của Adam Smith là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới từ trước tới nay.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: