15:38 13/10/2009

Bão số 10 mạnh thêm một cấp

Y Nhung

Trưa nay (13/10), bão số 10 đã mạnh thêm một cấp. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89-102 km/h

Hồi 13h trưa nay, vị trí tâm bão số 10 cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh – Hà Tĩnh khoảng 190 km về phía Đông.
Hồi 13h trưa nay, vị trí tâm bão số 10 cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh – Hà Tĩnh khoảng 190 km về phía Đông.
Trưa nay (13/10), bão số 10 đã mạnh thêm một cấp. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89- 102 km/h.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, vào hồi 13h trưa nay, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh – Hà Tĩnh khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89- 102 km/h), giật cấp 12, cấp 13. Bão số 10 đã gây ra gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 13 trên vịnh Bắc Bộ; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 1h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 106,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75-102 km/h), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 12- 24 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 13h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc, 105,4 độ Kinh Đông, ngay trên địa phận các tỉnh phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hoá - Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 km- 74 km/h), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong khoảng 24- 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13h ngày 15/10, vị trí tâm trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 103,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/h).

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, chiều và đêm nay (13/10) bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12, cấp 13. Biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Ở các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 13. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, vùng đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thuỷ triều cao từ 3 – 5 mét.

Phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Trước diễn biến mới của bão, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiến cứu nạn các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành, tiếp tục thực hiện việc cấm tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền (kể cả tàu cá, tàu du lịch và tàu vận tải), lồng bè nuôi trồng thuỷ sản vào nơi neo đậu  an toàn, không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi bão vào.

Còn theo Báo cáo nhanh số 262/BC-BTM của  Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 ngày 13/10, bộ đội biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương, ngành thuỷ sản, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng hướng dẫn cho 23.537 tàu thuyền, lồng bè, mảng/93.218 lao động biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh.