
Ngoại trừ thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ, hầu hết sàn chứng khoán châu Á và châu Âu đều ngập tràn sắc đỏ trong phiên giao dịch đầu tuần.
Kết thúc ngày giao dịch 21/1, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 68,19 điểm (-1,12%) xuống 6.014,80 điểm. CAC 40 của Pháp hạ 59,73 điểm (-1,44%) xuống 4.097,41 điểm. DAX của Đức mất 105 điểm (-1,41%) xuống 7.321,81 điểm.
Tình hình chính trị hỗn loạn ở Libya là nguyên nhân chính ảnh hưởng tới kết quả giao dịch trên các thị trường chứng khoán ở châu Âu. Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh William Hague cho hay, Tổng thống Muammar Gaddafi đã rời Libya và có thể đang trên đường đến Venezuela.
Trong khi, tin tức từ thủ đô Libya cho thấy tình hình ở đây ngày càng trở nên hỗn loạn. Máy bay chiến đấu và trực thăng đã nã đạn vào những người biểu tình đòi Tổng thống từ chức ở thủ đô Tripoli khiến nhiều người thiệt mạng.
Theo kênh truyền hình Al Jazeera, hải quân Libya đã nã pháo vào thành phố, khiến Tripoli rung chuyển, những tòa nhà bị bốc cháy. Các tổ chức nhân đạo quốc tế cho hay, số người chết tính đến hôm qua đã lên đến 233 người.
Hôm qua, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở các thành phố của Morocco, đòi Vua Mohammed VI nhường bớt quyền lực. Tại thủ đô Rabat, cảnh sát cho phép những người phản đối đến gần trụ sở quốc hội, hô vang khẩu hiệu “Nhân dân tẩy chay hiến pháp biến họ thành nô lệ!”.
Tình hình chính trị bất ổn lan rộng ở Libya và khu vực Trung Đông khiến nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời, cũng là lý do chính khiến hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á mất điểm trong phiên giao dịch 21/1.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,47% xuống 23.485,40 điểm. Chỉ số Straits Times của Singapore hạ 0,53% xuống 3.070,60 điểm. Chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 0,05% xuống 8.839,22 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc hạ 0,39% xuống 2.005,30 điểm.
Việc Trung Quốc cuối tuần trước nâng dự trữ bắt buộc lần thứ hai trong năm 2011 đã khiến thị trường chứng khoán đại lục trượt giảm mạnh vào đầu phiên. Tuy nhiên, tới cuối phiên, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đảo chiều thành công, tăng 1,12% lên 2.932,25 điểm.
Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng tăng điểm phiên thứ sáu liên tiếp, với chỉ số Nikkei 225 tăng 0,14% lên 10.857,50 điểm, gần mức cao nhất trong 9 tháng rưỡi qua. Tuy vậy, nhà đầu tư có vẻ miễn cưỡng mua vào do lo ngại bất ổn tại Trung Đông sẽ còn gia tăng.
| Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 12.391,20 | |||
| S&P 500 | 1.343,01 | ||||
| Nasdaq | 2.833,95 | ||||
| Anh | FTSE 100 | 6.082,99 | 6.014,80 | 68,19 | 1,12 |
| Pháp | CAC 40 | 4.157,14 | 4.097,41 | 59,73 | 1,44 |
| Đức | DAX | 7.426,81 | 7.321,81 | 105,00 | 1,41 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 10.842,80 | 10.857,50 | 14,73 | 0,14 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 23.595,20 | 23.485,40 | 109,82 | 0,47 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.899,79 | 2.932,25 | 32,45 | 1,12 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 8.843,84 | 8.839,22 | 4,62 | 0,05 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 2.013,14 | 2.005,30 | 7,84 | 0,39 |
| Singapore | Straits Times | 3.086,92 | 3.070,60 | 16,32 | 0,53 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |




Trước khi có cảnh báo của Phó tổng thống JD Vance, giá dầu thô Brent giảm xuống mức thấp nhất kể từ hôm 27/2, một ngày trước khi Mỹ tấn công Iran...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/6), khi nhà đầu tư bất an với việc nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong năm nay để chống lạm phát...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Do giá dầu sụt giảm, các cổ phiếu blue-chip được hỗ trợ mạnh vì nhà đầu tư tin rằng giá năng lượng hạ nhiệt sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...
Tiếp theo, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 16-17/6 của Fed...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.