
VNI tăng tốt gần 20 điểm hôm nay vẫn phải nhờ lực kéo của các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng cơ bản dòng tiền không mạnh. Hiệu ứng chính đến từ giảm bán và khả năng “bập bênh” một số trụ. Trái lại giao dịch rất sôi động ở các cổ phiếu tầm trung.
Càng ngày thị trường càng coi thường rủi ro VNI thủng đáy. Không có phản ứng tiêu cực rõ ràng nào ngay cả khi VNI đỏ. Không phải hôm nay điều này mới xuất hiện và một thực tế cũng rất dễ nhìn, là rất nhiều cổ phiếu chỉ điều chỉnh nhẹ trong xu thế tăng, ngay cả khi VNI “test” đáy.
Các chỉ số quan trọng như VNI, VN30 có nhịp “test” đáy lần 3 kéo dài khoảng 8 phiên vừa qua, chỉ cần thống kê đơn giản cũng thấy nhiều cổ phiếu giảm biên độ nhỏ, thời gian chỉ 1-2 phiên, dù trước đó có một nhịp tăng tốt tương ứng với nhịp “test” đáy lần thứ 2 của các chỉ số trong tháng 6 vừa qua. Việc không đồng pha khi giảm như vậy là tín hiệu của sức mạnh, vì dòng tiền lựa chọn cổ phiếu riêng biệt mà không quan sát chỉ số nhiều. Khi VNI giảm mạnh, cổ phiếu giảm nhẹ, khi VNI tăng, cổ phiếu tăng nhanh hơn.
Ví dụ với rổ Allshares ở HSX, trong 15 phiên gần nhất – là thời điểm VNI và VN30 test đáy 2 lần, điểm số hầu như không thay đổi (chỉ số không tăng) thì tới gần 100 mã đạt biên lợi nhuận trên 10%. Hay như trong 9 phiên gần nhất trước hôm nay, VNI giảm khoảng 5,1%, thì rổ này cũng có 22 cổ phiếu chỉ giảm dưới 1% và 108 mã tăng ngược dòng. Nói chung các cổ phiếu mạnh hơn thị trường thời gian qua có điều chỉnh cũng chỉ giảm trong 1-2 phiên với biên độ mang tính dao động bình thường trong quá trình đi lên.
Về kỹ thuật việc chọc lọc cổ phiếu mạnh hơn thị trường không khó, nhưng phân biệt giữa cổ phiếu mạnh nhờ dòng tiền đầu cơ thuần túy và cổ phiếu có kèm cả yếu tố cơ bản tốt thì lại cần kỹ năng nhiều hơn. Trong ngắn hạn vài vòng T thì yếu tố cơ bản tốt hay xấu không quan trọng, vì điều cần là chớp thời cơ kiếm tiền thật nhanh, nhưng để đi đường dài thì khó nói vì dòng tiền đảo vòng nhanh như chớp. Suy nghĩ thông thường là cổ phiếu rơi 50-70% thì kiểu gì chả hồi lại vài chục % đang là động lực để dòng tiền nóng hoạt động mạnh. Chỉ nên coi đó là cơ hội để chộp giật, được “miếng nào hay miếng đó”.
Hôm nay không giao dịch phái sinh thì F1 lại tăng ngon. Basis chiết khấu đúng kiểu lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ trụ điều tiết VN30. Thực ra điều này là có, thanh khoản VN30 phiên này cực thấp với khoảng 2,7k tỷ cả rổ. Cổ phiếu tăng mà không có dư lực đỡ từ dư mua đủ dày thì biến động sẽ rất thất thường. Chi phí thấp sẽ khiến các hành động ép trụ hay nâng trụ dễ thực hiện hơn. Các hợp đồng tương lai đảo basis âm cũng là để chiết khấu rủi ro này. Vẫn giữ quan điểm rằng nên tập trung vào canh mua cổ phiếu, nếu “vã” thì đánh F1 lô nhỏ, Long/Short ngắn và nên quan sát chặt các trụ.
VN30 chốt hôm nay tại 1219.44. Cản gần nhất ngày mai là 1223; 1230; 1235; 1242; 1247; 1251; 1255. Hỗ trợ 1217; 1214; 1208; 1205; 1200; 1195; 1190.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.