
Thị trường không giống như bị phân phối sau 3 ngày đi ngang vừa rồi. Có vẻ thị trường đang ngập ngừng chờ đợi lý do để thay đổi trạng thái.
Thị trường ngày 25/6/2019:
Giao dịch hôm nay tiếp tục nhàm chán với dao động rất hẹp. Thị trường giống như đang bò ngang trước áp lực phân phối, nhưng cũng giống như quá trình đi ngang tích lũy chờ sự kiện.
Đặc điểm của 2 ngày gần đây là dao động nhỏ, thanh khoản kém và mức thiệt hại trên cổ phiếu cũng rất thấp. Kể cả khi nhìn vào hệ số tăng/giảm trên cổ phiếu 2 ngày đầu tuần thì cơ bản là giảm nhiều hơn tăng, nhưng mức giảm chỉ nằm trong diện dao động cung cầu thông thường ở đa số mã.
Thị trường như vậy là tương đối ổn định và giằng co. Lực chốt lời ngắn hạn thì lúc nào cũng có, nhưng 2 ngày nay chưa đủ sức đẩy dao động rộng hơn và nắm quyền chủ động tạo thanh khoản. Thị trường gần như cân bằng, chỉ có chỉ số là bị tác động một chút từ các mã lớn.
Đến cuối tuần này cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ diễn ra. Tình trạng ngập ngừng chờ tin đang diễn ra trên khắp thế giới vì rút kinh nghiệm lần đám phán đầu tháng 5 vừa rồi, khi ai cũng nghĩ rằng thỏa thuận rất chắc chắn thì lại đổ vỡ. Câu hỏi lớn nhất là còn điều gì tệ hơn có thể xảy ra nữa hay không. Nếu không tệ hơn thì đồng nghĩa với tốt vì mọi thứ xấu nhất đã được biết và chiết khấu.
Tuy nhiên từ giờ tới lúc đó, thị trường khó có cơ hội để bứt phá, thậm chí có khả năng điều chỉnh giảm nhiều hơn. Thực ra thị trường lúc này vẫn chỉ là dao động tạo đáy bình thường, tăng loanh quanh một vòng T3 sau đó chỉnh nhẹ. Khi chưa thoát ra khỏi nhịp tích lũy thì việc quay đầu giảm vài ngày là bình thường.
Phái sinh vẫn đang đưa kỳ vọng trở lại "mặt đất" khi basis bình quân chỉ còn khoảng 10 điểm. Đóng cửa chênh lệch tháng 7 còn 6,6 điểm. Diễn biến co hẹp này phản ánh thay đổi trong suy nghĩ rất rõ. Sự hăm hở và kỳ vọng quá cao đang trở nên nhạt dần. Basis hẹp lại trong nhịp điều chỉnh tạo cơ hội Long có biên lợi nhuận tốt hơn.
Chốt lại, thị trường từ giờ tới cuối tuần khó có khả năng đột phá mà nghiêng nhiều hơn về khả năng từ từ dao động đi xuống với biên độ hẹp. Cung cầu lúc này tự nhiên và ở mức thấp nên thị trường có thể nguội từ từ. Thị trường giảm vẫn là cơ hội mua ở vùng giá thấp và Long ở mức chênh lệch basis hẹp hơn chút nữa tại các điểm hỗ trợ của VN30.
Giao dịch:
Nay hơi vội, lúc gần 2h thấy basis co lại còn dưới 9 điểm, hợp đồng tháng 7 xuống gần 877 trong khi đáy sáng là 876.6, Long 877.8.
VN30 sau đó phản ứng tốt và phục hồi tăng, hợp đồng cũng tăng. Nếu chốt trước ATC thì có lãi, nhưng trong đợt ATC hàng loạt trụ bị ép kinh, cắt lỗ ATC ở 875.1.
"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.