
Dòng tiền hôm nay yếu hơn mong đợi, cổ phiếu bị chốt lời vùng giá cao khá rõ.
Thị trường ngày 24/6/2019:
VNI hôm hay bị VNM và GAS gây áp lực, VN30 bị thêm ảnh hưởng từ HPG. Tuy nhiên điểm chưa đạt phiên này là dòng tiền vào vẫn thận trọng quá mức chứ không bùng nổ như chờ đợi.
Sức ép bán chủ yếu xuất hiện ở vùng giá cao và chặn đà tăng, đa số cổ phiếu đã không duy trì được mức cao nhất đến cuối phiên. Đó là biểu hiện chốt lời nhẹ và nương theo sức cầu. Lực chốt ngắn hạn xuất hiện là bình thường và có thể dẫn đến nhịp điều chỉnh nhỏ lấy đà trước khi đột phá qua vùng cản cứng.
Hệ số tăng/giảm trên cổ phiếu hôm nay đã yếu đi nhiều. Mặc dù blue-chips về cơ bản vẫn dẫn các chỉ số tăng, nhưng cổ phiếu có dấu hiệu bị chốt lời rõ hơn. Ngay trong VN30, chỉ số bị ép lùi khỏi đỉnh khoảng 0,5% nhưng cổ phiếu lùi bình quân gần 0,9%.
Điều quan trọng là dòng tiền vẫn chỉ duy trì được ở mức trung bình thấp. Hai phiên cuối tuần trước ETF giao dịch, vốn nội vào khoảng 2,5k-2,6k tỷ, hôm nay vốn nội tụt xuống loanh quanh 2,2k tỷ. Lượng tiền nhỏ ở mức này chỉ đủ cầm cự hoặc có sóng ở cổ phiếu riêng biệt, còn xu hướng lớn của thị trường rất khó xuất hiện.
Thị trường phái sinh vẫn cho thấy mức kỳ vọng rất cao mặc dù về cuối phiên có cân chỉnh lại một chút. Basis duy trì trung bình trên 15 điểm, cuối phiên còn gần 13 điểm. Kỳ hạn tháng 7 duy trì basis dương là bình thường vì triển vọng thị trường đã tạo đáy là cao. OI hôm nay tăng 2,516 hợp đồng và nước ngoài Long ròng hơn 320 hợp đồng.
Phái sinh thể hiện kỳ vọng và chạy trước nhưng có vẻ đang phải đối diện thực tế. Chiều nay mức độ điều chỉnh là khá lớn và nhanh. Basis gần 13 điểm có thể chấp nhận được nếu dòng tiền cơ sở ấn tượng hơn.
Thị trường cơ sở vẫn chưa thể hiện sức mạnh cần thiết từ dòng tiền. Với sức ép từ một số trụ đang ở tình trạng dễ bị chốt lời hoặc giảm sâu hơn thì khả năng cao thị trường chưa đột phá được. Nhịp điều chỉnh ngắn có thể hấp dẫn dòng tiền hơn. Đối với cổ phiếu, diễn biến giảm là cơ hội. Thị trường phái sinh nên chờ đợi basis thu hẹp hơn để gia tăng biên lợi nhuận.
Giao dịch:
Basis vẫn chênh lệch 14-16 điểm hôm nay, quá rộng. Trong khi đó dòng tiền vào vẫn chưa thấy thuyết phục. Tiếp tục đứng ngoài đợi thêm. Cuối phiên basis là hẹp lại một chút, VN30 có khả năng điều chỉnh ngắn, canh Long.
"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.