
Sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhiều tỷ phú thế giới dành không ít thời gian và tiền bạc cho sở thích sưu tầm. Ngoài sở thích chung như sưu tầm ôtô, tranh nghệ thuật, họ cũng có những đam mê riêng. Ví dụ, ông chủ Amazon - Jeff Bezos sưu tầm tên lửa được trục vớt từ đáy đại dương, còn Michael Dell - người sáng lập Dell Technologies đam mê thu thập ảnh chụp từ thế kỷ trước, theo Business Insider.
Jeff Bezos
Năm 2013, Jeff Bezos, người sáng lập Amazon đã dành 3 tuần trên một tàu ngầm để tìm kiếm và trục vớt các tên lửa đã được phóng trong nhiệm vụ Apollo 11 từ đáy biển.
"Tôi đã xem về Apollo 11 trên truyền hình khi 5 tuổi và đây chính là khởi nguồn cho đam mê về khoa học, kỹ thuật và khám phá của tôi", Jeff Bezos, hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản hơn 125 tỷ USD, chia sẻ trong một bài đăng tải trên Bezos Expeditions vào năm 2013. "Khoảng một năm trước, tôi bắt đầu băn khoăn, với một đội ngũ thợ lặn chuyên nghiệp, liệu có thể tìm kiếm và trục vớt các động cơ F-1 được sử dụng trong nhiệm vụ lên mặt trăng đầu tiên của loài người hay không?".
Một trong các tên lửa mà đội ngũ của Bezos tìm được dưới đáy biển đang được trưng bày tại Bảo tàng Hàng không ở Seattle, Mỹ từ năm 2015. Ngoài ra, Bezos cũng trục vớt hàng chục bộ phận máy móc được dùng trong các nhiệm vụ của NASA từ đáy biển.
Kylie Jenner
Kylie Jenner, nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, từng chia sẻ bộ sưu tập túi xách hàng hiệu của mình và cho rằng đây cũng là một hình thức đầu tư. Bộ sưu tập của nữ tỷ phú 21 tuổi gồm ít nhất 4 chiếc Louis Vuitton Graffiti Speedy, 3 chiếc Chanel, 4 chiếc Gucci Dionysus, 4 chiếc Hermes Kelly vào 10 chiếc Hermes Birkin, được trưng bày tại chiếc tủ đặt làm riêng. Bộ sưu tập này ước tính trị giá ít nhất 440.000 USD, theo Elle UK. Hiện Jenner sở hữu tài sản 1 tỷ USD, theo Forbes.
Phil Knight
Phil Knight, người sáng lập hãng giày Nike, cho thiết kế một thư viện riêng liền kề với văn phòng làm việc của mình ở trụ sở Nike để trưng bày bộ sưu tập sách khổng lồ, theo tờ New York Times. Knight, năm nay 81 tuổi, sở hữu tài sản 36,2 tỷ USD, chỉ cho phép một số nhân viên nhất định ra vào thư viện này. Ông cho biết đã để bộ sưu tập sách này tại các văn phòng của Nike ở Beaverton, bang Oregon (Mỹ) sau khi nghỉ hưu vào năm 2016. "Tất nhiên thư viện này vẫn tồn tại. Tôi lúc nào cũng học tập", Knight cho biết.
Bill Gates
Bộ sưu tập xe thể thao xa xỉ của tỷ phú Bill Gates gồm một chiếc Porsche 911, một chiếc Jaguar XJ6, Porsche Carrera Cabriolet 964, một chiếc Porsche 959 Coupe năm 1988 và một chiếc Ferrari 348, trị giá xấp xỉ 650.000 USD, theo CNBC. Gates hiện sở hữu tài sản 107 tỷ USD, là người giàu thứ ba thế giới, theo Bloomberg Billionaire Index.
Bernard Arnault
Bernard Arnault, ông trùm thời trang Pháp, vừa vượt qua Bill Gates thành người giàu thứ hai thế giới với tài sản 108 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaire Index. Arnault, hiện là CEO của LVMH, sở hữu nhiều tác phẩm của các danh hoạ nổi tiếng như Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Andy Warhol, và Pablo Picasso.
Michael Dell
Michael Dell, người sáng lập Dell Technologies, đã sưu tầm khoảng 185.000 bức ảnh từ thế kỷ 20, trị giá khoảng 100 triệu USD. Tỷ phú này, hiện sở hữu tài sản 32,1 tỷ USD theo Bloomberg Billionaire Index, đã cho Đại học Texas mượn lại số ảnh này để trưng bày.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.