
Lạm phát ở Mỹ tiếp tục xu hướng giảm, củng cố kịch bản nền kinh tế lớn nhất thế giới hạ cánh mềm. Ở Trung Quốc, giá tiêu dùng và giá nhà sản xuất cùng xuống dốc, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã rơi vào tình trạng giảm phát.
Đó là hai trong số những nét chính của bức tranh kinh tế toàn cầu được phản ánh qua các số liệu kinh tế công bố trong tuần vừa rồi.
Dưới đây là một số biểu đồ về kinh tế toàn cầu tuần qua do hãng tin Bloomberg cung cấp:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi của Mỹ - một thước đo chủ chốt về lạm phát ở nước này - ghi nhận mức tăng so với tháng trước yếu nhất kể từ đầu năm 2021, chỉ tăng 0,2%. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9.
Dù vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, CPI lõi vẫn tăng 4,65%, cao hơn so với dự báo và cao hơn gấp đôi so với mục tiêu lạm phát 2% của Fed - đặt ra khả năng Fed sẽ không sớm cắt giảm lãi suất.
Việc lạm phát dịu đi ở Mỹ được giới đầu tư xem là một tin tốt, vì điều này đồng nghĩa rằng nền kinh tế Mỹ có thể hạ cánh mềm - tức là Fed có thể kiểm soát được lạm phát mà không gây ra một cuộc suy thoái kinh tế.
Một dữ liệu kinh tế Mỹ khác đáng chú ý trong tuần qua là báo cáo từ Fed chi nhánh New York cho thấy dư nợ thẻ tín dụng ở Mỹ đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD trong quý 2 vừa qua.
Dư nợ vay mua xe ô tô ở Mỹ cũng đang ở mức gần 1,6 nghìn tỷ USD. những con số này cho thấy sự mở rộng của hoạt động vay nợ của người tiêu dùng Mỹ trong quá trình nền kinh tế nước này phục hồi từ đại dịch Covid-19.
Số liệu công bố tuần qua cho thấy cả CPI và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Trung Quốc cùng giảm lần đầu tiên kể từ năm 2020. Đối với giới đầu tư toàn cầu, đây là một tin xấu, bởi tình trạng giảm phát của Trung Quốc đồng nghĩa với triển vọng của nền kinh tế nước này xấu đi.
CPI tháng 7 của Trung Quốc giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái; PPI giảm 4,4%; còn CPI lõi tăng 0,8%.
Một thông tin ảm đạm khác về kinh tế Trung Quốc là lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rót vào nước này trong quý 2 năm nay giảm xuống mức thấp nhất 25 năm. Căng thẳng địa chính trị và sự phục hồi chậm chạm của kinh tế Trung Quốc hậu Covid-19 được cho là những yếu tố khiến doanh nghiệp nước ngoài suy giảm niềm tin.
Trong quý 2, vốn FDI vào Trung Quốc chỉ đạt 4,9 tỷ USD, trong khi doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư 39 tỷ USD vốn FDI vào các thị trường nước ngoài, dẫn tới lượng vốn FDI ròng của nước này trong quý là âm 34,1 tỷ USD.
Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng ở khu vực Eurozone trong tháng 6 giảm mạnh, theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương châu Âu. Tuy nhiên, mức kỳ vọng của người tiêu dùng ở khu vực này về lạm phát sau 12 tháng tới và sau 3 năm tới vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Điều này có thể làm khó cho ECB khi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cân nhắc có nên tiếp tục chiến dịch tăng lãi suất.
Ở Đức, sản lượng công nghiệp giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 6 vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu còn yếu sau khi thoát khỏi cuộc suy thoái hồi đầu năm nay. Không chỉ ở Đức, sản lượng công nghiệp ở Pháp và Tây Ban Nha cũng giảm trong tháng 6.
Kinh tế Anh tăng trưởng 0,2% trong quý 2 so với quý 1 năm nay, mức tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm. Dù vậy, Anh vẫn là nền kinh tế duy nhất trong nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) chưa phục hồi hoàn toàn từ đại dịch.
Giá gạo tăng lên mức cao nhất 15 năm đang thổi bùng nỗi lo về lạm phát giá lương thực. Gạo là lương thực quan trọng đối với hàng tỷ người ở châu Á và châu Phi.
Trong lúc các chuyên gia kinh tế đánh giá khả năng suy thoái của các nền kinh tế lớn trên thế giới, nhiều số liệu thống kê gần đây cho thấy suy thoái đã xảy đến với thương mại toàn cầu. Trung Quốc, nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, báo cáo giá trị xuất khẩu giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2020. Đức, nước xuất khẩu lớn thứ ba thế giới, chứng kiến xuất khẩu giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2021.
Khác với Trung Quốc muốn thu hút nhân tài về nước, Ấn Độ đang đẩy mạnh đưa lao động ra nước ngoài để giảm áp lực việc làm trong nước và tăng nguồn kiều hối...
Mỹ nối lại chiến dịch quân sự nhằm phá thế kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz, nhưng động thái này có nguy cơ khiến xung đột leo thang và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao...
Sau gần nửa thế kỷ triển khai Chương trình Rừng phòng hộ Tam Bắc, Trung Quốc đã từng bước đẩy lùi tình trạng sa mạc hóa trên diện rộng, đưa màu xanh trở lại nhiều vùng đất khô cằn. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, những thành quả này vẫn rất mong manh nếu thiếu sự đầu tư, quản lý và cam kết lâu dài trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp...
Sản lượng sầu riêng tăng mạnh khiến Malaysia đối mặt với tình trạng dư cung nghiêm trọng. Trong bối cảnh xuất khẩu bằng đường hàng không không còn đáp ứng nhu cầu, nước này đang thúc đẩy mở tuyến vận tải đường bộ sang Trung Quốc nhằm giảm chi phí logistics và mở rộng thị trường tiêu thụ…
Làn sóng phát hành mới cùng xu hướng doanh nghiệp giảm mua lại cổ phiếu đang làm nguồn cung tăng mạnh, đe dọa chu kỳ tăng giá kéo dài của chứng khoán Mỹ...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...