Thông thường, việc tiếp nhiên liệu cho tàu thuyền yêu cầu các bên liên quan bao gồm, các nhà cung cấp nhiên liệu, chủ tàu và các cơ quan chức năng thường xuyên phải trao đổi các tài liệu vật lý.
Tuy nhiên, theo The Business Times, bắt đầu từ ngày 1/4/2025, các nhà cung cấp nhiên liệu của Singapore sẽ được yêu cầu sử dụng dịch vụ tiếp nhiên liệu kỹ thuật số và phát hành phiếu giao nhiên liệu điện tử (e-BDN) theo thông lệ.
Điều này sẽ giúp quá trình giao dịch tại các cảng của Singapore trở nên hiệu quả, minh bạch đồng thời giúp ngành cảng biển Singapore tiết kiệm khoảng 40.000 ngày công mỗi năm. Cơ quan Hàng hải và Cảng vụ Singapore (MPA) cho biết thêm rằng sáng kiến này là cột mốc quan trọng để tăng cường khả năng cạnh tranh và hiệu quả tiếp nhiên liệu tại Singapore.
Tiếp nhiên liệu kỹ thuật số cũng sẽ hợp lý hóa hoạt động, giảm lỗi, tăng cường trách nhiệm giải trình và cải thiện tính tuân thủ, ngoài ra, sẽ giúp phát hiện gian lận dễ dàng hơn.
Để hỗ trợ cho sự thay đổi kỹ thuật số này, Cơ quan Hàng hải và Cảng vụ Singapore sẽ xây dựng cơ sở xác minh tập trung cho phiếu giao nhiên liệu điện tử (e-BDN). Điều này sẽ cho phép các bên liên quan xác minh e-BDN dựa trên thông tin được gửi đến cơ quan.
Singapore đã bắt đầu chương trình tiếp nhiên liệu kỹ thuật số vào tháng 11/2023 sau giao dịch e-BDN thí điểm đầu tiên vào năm 2021, nhưng hiện tại mới trở thành bắt buộc.
Singapore hiện là cảng tiếp nhiên liệu hàng đầu toàn cầu, với doanh số bán nhiên liệu đạt kỷ lục 51,8 triệu tấn vào năm 2023. Trong 8 tháng đầu năm 2024, doanh số hàng hoá vận chuyển qua cảng của quốc gia này đã vượt quá 36 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh đó, Singapore cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thay đổi về quy định để giúp các công ty cắt giảm chi phí và tin tức về việc áp dụng nhiên liệu và công nghệ sạch hơn. Theo đó, từ ngày 1/1/2025, MPA sẽ giới thiệu hai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được thiết kế để đẩy nhanh quá trình gia hạn giấy chứng nhận tàu cho các tàu đã đăng ký tại Singapore.
Ứng dụng đầu tiên, DocuMind, sẽ đọc thông tin từ nhiều định dạng tài liệu khác nhau, trong khi ứng dụng thứ hai, DocuMatch, sẽ xác minh dữ liệu so với cơ sở dữ liệu nội bộ và đề xuất phê duyệt. Các ứng dụng này dự kiến sẽ giảm thời gian xử lý thông quan giấy tờ xuống chỉ còn vài phút, từ mức tối đa là 3 ngày.
Để giúp cắt giảm chi phí cho ngành, Cơ quan Hàng hải và Cảng vụ Singapore cũng sẽ thay đổi các yêu cầu xác minh đối với đồng hồ đo lưu lượng khối, dùng để đo thể tích chất lỏng trong quá trình tiếp nhiên liệu.
Từ tháng 4/2025, các đồng hồ này sẽ chỉ cần được kiểm tra một lần một năm thay vì hai lần. Việc điều chỉnh này dự kiến sẽ giúp ngành tiết kiệm khoảng 300.000 đô la Singapore mỗi năm và tuân thủ các tiêu chuẩn được cơ quan này cập nhật.
Ngoài các ứng dụng tiếp nhiên liệu kỹ thuật số và AI, MPA cũng cam kết thêm 50 triệu đô la Singapore cho Sáng kiến Xanh của Hàng hải Singapore (MSGI), đã được gia hạn đến năm 2030.
MSGI thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ sạch hơn, phát thải thấp hơn thông qua các sáng kiến như giảm giá cho tàu xanh hơn, tài trợ cho các dự án khử cacbon tại Cảng Singapore và hỗ trợ phát triển và thương mại hóa các công nghệ mới. Được đưa ra vào năm 2011, sáng kiến này đã được gia hạn thêm 5 năm để kéo dài đến hết năm nay.
Trong những tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời tập trung chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam...
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), bà Deborah Steele, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tin tức của Liên minh Phát thanh Truyền hình Thế giới (WBU) và cựu lãnh đạo cấp cao phụ trách nội dung tin tức của ABC, đã chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam về cách trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi hoạt động báo chí và truyền thông. Bà cũng phân tích cách các tòa soạn và nhà báo có thể tận dụng AI để nâng cao hiệu quả sản xuất nội dung, đồng thời vẫn bảo đảm tính chính xác, minh bạch và trách nhiệm đối với công chúng...
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngành báo chí, đặc biệt khi công nghệ này đang tái định hình hệ sinh thái truyền thông. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực đã chia sẻ quan điểm về việc ứng dụng AI trong sản xuất tin tức...
Công ty bán dẫn SK Hynix vừa vượt qua Samsung Electronics để trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời cũng vươn lên vị trí nhà sản xuất chip nhớ vốn hóa lớn nhất thế giới...
Những robot hình người có khả năng thực hiện nhiều công việc, từ thu hoạch nho đến đón tiếp khách, đang trở thành tâm điểm của làn sóng đổi mới công nghệ tại châu Âu. Trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc thống trị thị trường robot toàn cầu, các startup châu Âu đang tìm cách tạo lợi thế cạnh tranh bằng những phân khúc chuyên biệt và giá trị khác biệt…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.