Cầu bắt đáy tăng mạnh, thị trường đảo chiều rực rỡ
Kim Phong
20/06/2023, 15:34
Bất chấp một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN-Index chiều nay tụt giá sâu hơn, đà phục hồi trên diện rộng vẫn đủ sức kéo ngược chỉ số lên. Đặc biệt trong khoảng 15 phút cuối đợt liên tục và đợt ATC, dòng tiền chủ động mua mạnh, đẩy VN-Index vượt tham chiếu dứt khoát, đóng cửa cao nhất ngày. Nhóm bất động sản, chứng khoán tăng cực tốt...
VN-Index leo dốc thành công và đóng cửa ở mức cao nhất ngày.
Bất chấp một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN-Index chiều nay tụt giá sâu hơn, đà phục hồi trên diện rộng vẫn đủ sức kéo ngược chỉ số lên. Đặc biệt trong khoảng 15 phút cuối đợt liên tục và đợt ATC, dòng tiền chủ động mua mạnh, đẩy VN-Index vượt tham chiếu dứt khoát, đóng cửa cao nhất ngày. Nhóm bất động sản, chứng khoán tăng cực tốt.
Ảnh hưởng của các mã trụ giảm giá rất mờ nhạt trong phiên chiều, dù biên độ giảm thậm chí còn sâu hơn buổi sáng. VCB đóng cửa giảm 1,77% so với tham chiếu, tức là giảm thêm 0,1% so với buổi sáng. VIC chốt giảm 0,19%, VNM giảm 0,46%, SAB giảm 0,96%, VJC giảm 0,52% đều là yếu hơn phiên sáng.
Tuy nhiên, toàn bộ 25 cổ phiếu còn lại trong rổ VN30 đều tăng tốt hơn, dẫn tới độ rộng của nhóm blue-chips này đảo ngược hoàn toàn, từ chỗ có 10 mã tăng/12 mã giảm buổi sáng thành 21 mã tăng/7 mã giảm lúc đóng cửa.
Rất nhiều cổ phiếu blue-chips đã phục hồi rất mạnh so với buổi sáng, tiêu biểu như CTG tăng 2,1% so với phiên sáng và đóng cửa trên tham chiếu 2,1%; GVR tăng 3,3%, chốt trên tham chiếu 5,03%; GAS tăng 1,69%, đóng cửa tăng 1,37%; STB tăng 1,56% đóng cửa tăng 1,74%. Bộ đôi NVL, PDR chiều nay cực khỏe, tăng thêm tương ứng 2,47% và 5,2%... Nhờ đà phục hồi mạnh mẽ này, VN30-Index kết phiên tăng 0,49%. Tới 9/10 cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index chiều nay là thuộc rổ VN30.
Một lý do tích cực giúp cổ phiếu blue-chips đảo chiều là dòng tiền vào mua đã mạnh lên. Riêng phiên chiều, VN30 khớp thêm 2.411 tỷ đồng, tăng 85% so với phiên sáng. Giá cổ phiếu đảo ngược thành công cũng đồng nghĩa với đây là lực mua chủ động kéo giá lên.
Tình trạng này cũng xuất hiện ở toàn sàn HoSE khi nhìn vào sự thay đổi của độ rộng cũng như thanh khoản. HoSE khớp phiên chiều tăng gần 68% so với buổi sáng, đạt 7.031 tỷ đồng. Độ rộng cuối phiên sáng là 206 mã tăng/152 mã giảm, khoảng 30 phút đầu phiên chiều số giảm gia tăng và độ rộng cân bằng 197 mã tăng/210 mã giảm. Tuy nhiên trong thời gian còn lại, cổ phiếu phục hồi rất nhiều, kết phiên đã thành 298 mã tăng/127 mã giảm.
Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng mạnh, có dòng tiền lớn.
Như vậy ngoài yếu tố phục hồi ở nhóm blue-chips dẫn dắt, thị trường cũng có được sự cộng hưởng tăng giá ở các cổ phiếu còn lại. Cổ phiếu bất động sản, chứng khoán gây ấn tượng mạnh khi hút dòng tiền rất tốt và giá tăng khỏe. HoSE có 29 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng phiên này thì dày đặc các mã thuộc 2 nhóm nói trên. Dẫn đầu là VND và SSI với 569,4 tỷ đồng và 488 tỷ đồng. VND tăng 2,08%, SSI tăng 1,18%. Bất động sản ngay sau đó với CII đạt 343,4 tỷ đồng, giá tăng 6,94%; KBC với 408,9 tỷ đồng, giá tăng 3,6%; DIG với 408,4 tỷ đồng, giá tăng 3,07%; DXG với 388 tỷ đồng giá tăng 5,17%. Các mã khác thuộc 2 nhóm này cũng tăng tốt với thanh khoản cao là NVL, PDR, HHV, VCG, VCI, LCG, VIX, HCM.
Phiên tăng điểm hôm nay tuy chưa san bằng được mức giảm mạnh hôm qua, nhưng cũng cho thấy áp lực bán nhẹ đi nhiều. Cả buổi sáng lẫn 30 phút đầu phiên chiều thị trường điều chỉnh, thanh khoản nhỏ. Khi phục hồi, thị trường tăng thanh khoản rất nhanh và cổ phiếu cũng tăng giá ở diện rộng. Lực cầu có lẽ đã không chờ đợi thêm khi bên bán giảm áp lực, chuyển sang mua chủ động. HoSE buổi sáng mới có 26 cổ phiếu tăng trên 2% và 38 cổ phiếu tăng trong biên độ 1%-2%. Kết phiên, số tăng trên 2% tới 110 mã, số tăng trong biên độ 1%-2% là 69 mã.
Nhà đầu tư nước ngoài là nhóm đi ngược dòng phiên này, rút vốn ròng khoảng 408,4 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 26 tỷ trên HNX và thêm 6,8 tỷ trên UpCOM. Bị xả lớn nhất là VNM -81,5 tỷ, SSI -62,4 tỷ, VCB -53,1 tỷ, STB -49,8 tỷ, VPB -44,9 tỷ, PNJ -40,7 tỷ, VND -35,8 tỷ, NLG -28,6 tỷ, HDB -26,8 tỷ, NVL -20,7 tỷ, VRE -20,6 tỷ. Phía mua ròng chỉ có HPG 37,2 tỷ, KBC 26,8 tỷ, HDG 22,4 tỷ, FRT 20,8 tỷ, DXG 24,3 tỷ.
Ông Nguyễn Anh Phong được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
13:45, 20/06/2023
Gói thầu lớn nhất sân bay Long Thành sắp khởi công, cổ phiếu nào được lợi?
12:43, 20/06/2023
Thị trường phân hóa, cổ phiếu lớn “ép” VN-Index đỏ
Giá vàng cao nhất 2 tuần, SPDR Gold Trust mua ròng
Trong thời gian còn lại của tuần này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng...
Chuyên gia của SHS: Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản tiếp tục dẫn sóng cuối năm
Theo chuyên gia của SHS, ba nhóm ngành được dự báo diễn biến tích cực nhất là bất động sản dân cư, dịch vụ tài chính - chứng khoán và ngân hàng.
Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ lạc quan về Nvidia, giá dầu sụt 2%
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (26/8), nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về báo cáo tài chính sắp được công bố của hãng chip Nvidia và bất chấp việc Tổng thống Donald Trump sa thải một thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/8/2025
Tranh thủ giá hồi, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1189.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1072.1 tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: