
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Nhật Dương
30/01/2023, 18:04
Tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng đến với hơn 3,3 triệu người hưởng, bảo đảm an toàn, đúng đối tượng…
Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 1 và tháng 2/2023 tại 63 tỉnh, thành phố. Tổng số tiền chi trả đạt hơn 30.000 tỷ đồng cho 3,3 triệu người hưởng an toàn, đúng đối tượng.
Số ít trường hợp chưa nhận do vắng mặt tại nơi cư trú, mà không ủy quyền cho người khác nhận thay hoặc do đã chuyển đi nơi khác, chưa kịp làm thủ tục thay đổi địa điểm nhận lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.
Cùng với ngành Bảo hiểm xã hội, các cơ quan chức năng cũng hoàn thành chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công và tiền quà Tết cho các gia đình chính sách tháng 1 và tháng 2/2023, với tổng số tiền 1.596 tỷ đồng; chi trợ cấp xã hội tháng 1/2023 cho 3,1 triệu người hưởng, với tổng số tiền chi trả 1.291 tỷ đồng.
Trước đó, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an toàn, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm và tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng vui Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2/2023 cho bảo hiểm xã hội các tỉnh vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2023. Trong đó, bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1, tháng 2/2023 trong kỳ chi trả tháng 1/2023.
Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán; tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến nhận trực tiếp.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng các chính sách bảo hiểm luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Riêng trong năm 2022 toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho trên 95.600 hồ sơ hưởng mới và chi trả kịp thời đến 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.
Hiện cả nước có gần 3,3 triệu người hưởng các chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua các hình thức chi trả linh hoạt như: Bằng tiền mặt, qua bưu điện, qua tài khoản cá nhân…
Để được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhanh chóng và thuận tiện nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng khuyến nghị người hưởng nhận các chế độ này qua tài khoản cá nhân.
Hiện toàn quốc đã có khoảng 61% số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, vượt chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.
Số lượng hồ sơ được thực hiện trực tuyến trong 4 tháng qua đã tăng gần 2,9 triệu hồ sơ so với giai đoạn trước...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025 phát hành ngày 03/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, từ đêm 29/10 đến ngày 1/11, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa rất to, khiến hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.
TP. Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân cả nước về ý tưởng xây dựng biểu tượng tri ân tinh thần “chung sức, đồng lòng” vượt qua đại dịch Covid-19, kết hợp không gian công cộng và công viên cây xanh tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài)…
Ngay sau khi lũ rút, tại nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Huế còn đọng lại lượng lớn bùn đất và rác thải. Để làm sạch môi trường, trả lại diện mạo xanh cho Huế, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã chung tay dọn dẹp vệ sinh, để sớm ổn định cuộc sống...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: