
Thị trường xấu đi rất nhanh trong chiều nay khi vừa chịu ảnh hưởng giảm của các mã lớn như SAB, vừa chịu tác động mới từ các trụ trong rổ VN30 giảm giá.
Chỉ số VN30-Index là chỉ báo rõ nhất về tình trạng xấu đi của thị trường. Đang từ mức tăng 0,43% cuối phiên sáng, VN30-Index trượt rất nhanh và đóng cửa giảm 0,12%, tương đương bốc hơi 0,55% riêng chiều nay.
VN-Index đóng cửa cũng giảm 0,5% so với tham chiếu, mạnh hơn nhiều mức giảm gần như không đáng kể 0,02% cuối phiên sáng. Cả hai chỉ số này diễn biến gần giống nhau cả về mức giảm lẫn tốc độ giảm. Các blue-chip lớn nhất đã điều hướng thị trường chiều nay.
Các cổ phiếu lớn tham gia vào nhóm dìm điểm số chiều nay đáng kể nhất là các mã ngân hàng. VCB, BID, CTG, MBB, STB - nói chung là tất cả các mã ngân hàng lớn nhất - đều nằm trong số trượt giá chiều nay. STB là mã duy nhất của nhóm này không bị đà giảm thổi bay mất ngưỡng tham chiếu. Còn lại, VCB giảm 0,79%, BID giảm 1,49%, CTG giảm 1,09%, MBB giảm 1,03%.
Nếu so về mức độ ảnh hưởng tính chung lên VN-Index thì cổ phiếu ngân hàng vẫn xếp sau SAB, GAS, nhưng chính các mã ngân hàng là nhóm biến động vốn hóa lớn nhất từ sáng sang chiều. GAS đóng cửa vẫn giảm 1,76% nhưng thực ra là không giảm trong chiều nay.
SAB là cổ phiếu tệ nhất về mức biến động giá chiều nay. Từ mức 214.000 đồng cuối phiên sáng, SAB rơi sâu xuống 211.000 đồng lúc đóng cửa, tương đương giảm tổng cộng 2,31% so với tham chiếu. Đối với SAB, mức giảm trên 2% là rất lớn vì từ đầu năm đến nay cổ phiếu này mới có 2 phiên giảm như vậy.
Tính chung cả tuần, SAB đã giảm 6,4% so với tuần trước và là tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần cuối cùng của năm 2016. Chỉ sau 5 ngày, SAB đã bốc hơi 9.234,5 tỷ đồng giá trị vốn hóa.
Trong số tăng, VJC là cổ phiếu bất ngờ nhất chiều nay. Phiên sáng, VJC đã giảm 1,15% và đóng cửa, giá bất ngờ được kéo lên tăng 0,31% so với tham chiếu. VJC cũng là cổ phiếu duy nhất đi ngược thị trường từ sau 14h, trong khi các mã khác giảm theo thị trường thì VJC lại tăng từ 129.100 đồng lên 131.000 đồng.
Rổ VN30 chiều nay ghi nhận tới 20 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã tăng cao hơn. Ngoài nhóm ngân hàng, còn có VNM, VIC, SSI, HPG, BVH nằm trong số giảm giá. Do đó chính các blue-chip đã đẩy thị trường giảm nhiều như vậy.
Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận một thực tế là các cổ phiếu lớn chỉ khiến điểm số giảm nhanh hơn mà thôi. Đà giảm đã lan ra rất rộng chiều nay. HSX đóng cửa với 153 mã giảm/104 mã tăng, trong khi phiên sáng còn là 116 mã giảm/121 mã tăng. Hơn ba chục cổ phiếu mới đã tụt giá trong phiên chiều.
Nhà đầu tư nước ngoài không đóng vai trò gì lớn trong phiên giảm hôm nay. Khối này nếu có chỉ tác động ở một vài cổ phiếu, còn tổng thể lại là tăng mua. Cụ thể, hai sàn được giải ngân mua qua khớp lệnh tăng 9% so với hôm qua, đạt 251,5 tỷ đồng. Bán ra chỉ tăng 2% với 227,2 tỷ đồng. Khối này bán ròng tổng cộng 40,8 tỷ đồng qua thỏa thuận nhưng các giao dịch này không ảnh hưởng tới giá.
Khối ngoại có góp phần khiến VIC và VCB phải chịu sức ép lớn hơn khi bán ròng. Với VIC, khoảng 68% lượng giao dịch là do khối ngoại bán, mức vốn bị rút ra là 25,3 tỷ đồng và mức ròng là 25 tỷ đồng. VCB nhẹ hơn, khối ngoại chỉ bán ròng 38% lượng giao dịch và mức ròng là gần 7,2 tỷ đồng. GAS khối này bán không nhiều, chỉ chiếm 17% thanh khoản và rút vốn gần 6,8 tỷ. Nhà đầu tư trong nước mới là đối tượng gây sức ép chính.
HPG cho thấy rất rõ sức ép từ khối nội. Nhà đầu tư nước ngoài mua hơn 2,05 triệu HPG tương đương 87,2 tỷ đồng, gánh 34% thanh khoản hôm nay. Tuy nhiên HPG chiều nay rất tệ, giá giảm tới 1,43% so với phiên sáng và gần như mất hết đà tăng buổi sáng. VNM được mua ròng 21,3 tỷ đồng, tổng lượng mua chiếm 58% thanh khoản mà giá vẫn giảm.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.