
Nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại bán ròng lớn trên thị trường hôm nay. Xuất hiện những gương mặt mới trong danh sách bán ròng, đặc biệt là OGC.
Số liệu bán ra của nhà đầu tư nước ngoài vốn không hiển thị trong giờ giao dịch nên nhà đầu tư chỉ có thể cảm nhận áp lực bán tăng lên bất thường. OGC là một trong những cổ phiếu như vậy.
Thống kê sau giao dịch cho thấy khối ngoại đã xả ra tổng cộng 1,73 triệu OGC, tương đương giá trị bán trên 21,6 tỷ đồng. Quy mô bán ròng như vậy lên tới gần 20,3 tỷ đồng với 1,62 triệu cổ phiếu. Đây là quy mô bán lớn chưa từng có trong lịch sử giao dịch của OGC, kể cả khối lượng cũng như giá trị. Kỷ lục bán lớn nhất được ghi nhận trước phiên hôm nay là 995.200 cổ phiếu trong tầm giá 11.500 đồng - 12.600 đồng của ngày 16/3/2012.
Giá bán bình quân của nhà đầu tư nước ngoài tại OGC khoảng 12.500 đồng và rất có thể các giao dịch này được thực hiện trong phiên chiều nay. Phiên sáng, OGC có lúc tăng tới 12.700 đồng nhưng lượng giao dịch ở 12.500 đồng rất thấp.
Hơn một nửa thanh khoản của OGC trong phiên hôm nay là xuất phát từ động thái bán ra của khối ngoại và lực mua từ khối này rất nhỏ. Nhà đầu tư trong nước đã có một phiên nâng đỡ rất khỏe ở OGC, giá suốt phiên chiều nay hầu như chỉ ở 12.500 đồng và đóng cửa vẫn tăng 0,81%.
Không rõ nguyên nhân khối ngoại bất ngờ bán ra khối lượng lớn OGC như vậy. Trong suốt tháng 1 và tháng 2 vừa qua, khối này vẫn mua ròng liên tục với OGC. Chỉ trong tuần trước dấu hiệu bán ra mới bắt đầu và đến hôm nay thì bùng nổ đột biến.
Ngoài OGC, khá nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 bị bán ròng mạnh từ khối ngoại hôm nay. HAG vẫn là cổ phiếu chưa thoát được nỗi ám ảnh này. Trong phiên, HAG lại bị xả 899.180 cổ phiếu, tương đương gần 24 tỷ đồng. Giá trị bán ròng khoảng 18,8 tỷ đồng. PVD cũng bị bán ròng lượng cổ phiếu trị giá 10,8 tỷ đồng.
Ngoài ra CTG, DPM, ITA, KBC, TRC cũng bị xả đáng kể. Tầm thấp hơn có DRC, PVT, VCB, SBT, VIS…
Khối ngoại mua vào không nhiều, nổi bật là STB, VIC, PPC, MSN, KDC, HSG, BVH…
Tính chung các giao dịch mua toàn sàn HSX qua khớp lệnh vẫn không đủ cân đối cho số bán ra. Quy mô bán đã tăng 19% về khối lượng và 38% về giá trị so với hôm thứ 6 tuần trước. Khối này tiếp tục có phiên bán ròng thứ 6 tại HSX với 68,6 tỷ đồng. Riêng rổ VN30 bị bán ròng sang phiên thứ 7 với 51,6 tỷ đồng.
Giao dịch bán ra của khối ngoại khá thuận lợi hôm nay khi hầu hết các mã bị bán nhiều đều tăng giá. Nhà đầu tư trong nước vẫn không coi trọng lắm động thái rút vốn ròng liên tục này và giá vẫn đang được đẩy lên.
Tuy nhiên chỉ tính trong 6 phiên vừa qua qua các giao dịch khớp lệnh hai sàn, khối ngoại đã rút ròng ra khoảng 464 tỷ đồng, trong đó tập trung là ở HSX.
Trở lại với các diễn biến khác, độ rộng thị trường tiếp tục duy trì tốt cho tới lúc đóng cửa chiều nay. VN-Index tăng 0,68%, lên mức 583,69 điểm. VN30-Index tăng 0,67%. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,78% và HNX30-Index tăng 1,03%.
Các cổ phiếu đầu cơ nhỏ tăng đặc biệt mạnh và thanh khoản cũng đã tăng đáng kể. HSX có 35 mã kịch trần và HNX đóng góp 44 mã. Các giao dịch rất mạnh xuất hiện tại KSA, KTB, DLG, CCL, ITD, LCM, VNE, KSS, HLA, PXL, BGM…




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.