
Phiên chiều nay thị trường có vẻ cân bằng hơn nhưng thực tế là giao dịch trong trạng thái yếu ớt. VN-Index dập dình quanh tham chiếu mà không thể bứt phá hay thậm chí là phục hồi được, do không có sự đồng thuận giữa các cổ phiếu lớn.
Cuối phiên sáng, VN-Index đã giảm nhẹ nhưng cũng không quá lo ngại vì chỉ cần GAS, MSN, VNM phục hồi là điểm số có thể cải thiện ngay. Quả thực nếu chỉ nhìn vào VN-Index, trong khoảng 20 phút đầu phiên chiều, thị trường đã có khởi sắc. Điểm số vòng trở lại lên trên tham chiếu và sau đó còn vài lần đi vòng quanh ngưỡng này.
Tuy nhiên nếu nhìn vào VN30-Index, chỉ số này hầu như giảm trọn phiên chiều. Điều đó nghĩa là một vài cổ phiếu lớn nào đã đã tăng đẩy VN-Index lên, còn thực tế đa số các mã blue-chips khác vẫn giảm hoặc không tăng.
GAS và MSN trong ít phút nói trên đã gắng sức làm đẹp điểm số nhưng cũng không thực sự hiệu quả. Hai mã này đã tăng nhẹ trở lại trong thời gian ngắn nhưng thị trường có những chỉ báo khác thể hiện sức mạnh chứ không chỉ căn cứ vào VN-Index.
Độ rộng thị trường đã không cải thiện rõ rệt trong chiều nay, kể cả 20 phút đầu tiên mạnh mẽ nhất. Thêm vào đó là VN30-Index không tăng được dứt khoát như đã nói ở trên. Điều quan trọng hơn cả là phần lớn lượng tiền đổ vào các cổ phiếu giao dịch mạnh nhất chiều nay đều không tạo được biến động giá tốt hơn.
Thống kê phiên chiều, 10 cổ phiếu giao dịch thu hút dòng tiền tốt nhất của HSX đã giao dịch khoảng 412,4 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng quy mô giá trị khớp lệnh toàn sàn trong phiên chiều. Trong đó chỉ có SSI, FLC, CII là còn đóng cửa ở mức giá tăng. Bản thân 3 mã này cũng chỉ có CII tăng thêm được so với cuối phiên sáng.
Các mã như DPM, VIC, ITA, HAG, GAS, FPT, VNM đều suy yếu do bị bán ra nhiều hơn. Rổ VN30 chiều này đóng cửa với 10 mã tăng và 17 mã giảm, điểm số mất 0,3%. Toàn sàn HSX cũng có 94 mã tăng, 131 mã giảm. VN-Index lùi lại mức 601,33 điểm, giảm 0,32%.
Chỉ số chính của sàn HSX thay vì vượt đỉnh 610 điểm lại lùi về áp sát mức 600 điểm. Đó là biến động không mong đợi. Tuy nhiên với số lớn cổ phiếu giảm giá hôm nay, cộng thêm các mã vốn hóa hàng đầu như VNM, VIC, VCB, BVH, DPM giảm, trong khi GAS, MSN hết lực thì điểm số như vậy cũng không có gì bất ngờ.
Khối ngoại hôm nay đẩy mạnh bán ra với một số cổ phiếu, tạo nên áp lực tương đối cao. Áp lực này không diễn ra ở toàn bộ thị trường, mà là tại các cổ phiếu cụ thể. Giao dịch bán ròng lớn nhất thuộc về DPM, khoảng 131,1 tỷ đồng. Tiếp đó là VIC, HAG, CII, TRC. Phía mua có MSN, KBC, DXG, HSG là đáng chú ý.
Nếu nhìn về số lượng thì hoạt động mua ròng hôm nay áp đảo ở số lớn cổ phiếu trên thị trường. Tuy nhiên về quy mô vốn, do các mã bị bán ra đều ở mức rất cao nên tính chung, HSX bị rút ròng xấp xỉ 260 tỷ đồng. Nếu tính dồn cả hơn 14 tỷ đồng mua ròng qua thỏa thuận từ khối ngoại, mức rút vốn vẫn là cao nhất kể từ tháng 6 năm ngoái. Riêng rổ VN30 hôm nay bị bán ròng 185,1 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.