
Không đến mức dồn dập, nhưng hầu hết các cổ phiếu lớn trong nhóm VN30 chiều này xuất hiện lượng xả giá ATC khá mạnh, khiến HSX hứng chịu một cú sốc giảm bất ngờ.
CTG, DPM, HPG, PVD, VCB, PVF… đều có lượng bán bằng được lớn hơn hẳn mức giao dịch bình thường những phiên trước. Cân bằng cung cầu ở nhóm VN30 đột ngột thay đổi, mặc dù trước đó giá giao dịch vẫn ở trạng thái bình thường. Thống kê cuối ngày cho thấy đây cũng là những mã bị khối ngoại rút ròng vốn về mạnh nhất. Do HSX không có số liệu về giao dịch bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên nên rất có thể quy mô giao dịch được hình thành chủ yếu trong đợt đóng cửa.
VN30-Index hứng chịu một cú sụt giảm tới 0,71% chỉ trong một nhịp khớp đóng cửa. VN-Index cũng giảm 0,73%. VCB giảm khá mạnh, từ mức 28.100 đồng lúc kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, về 27.800 đồng lúc đóng cửa, tương đương mất 1,07%. GAS không có yếu tố xả của khối ngoại cũng giảm 1,32%. BVH, OGC, HAG, HPG, PVD… đều sụt mạnh qua hai thời điểm giao dịch ngắn ngủi.
Tính riêng trong nhóm VN30, khối ngoại đã xả ròng gần 46 tỷ đồng, trong khi cả sàn HSX, khối này chỉ bán ròng 50,4 tỷ đồng. Có thể nhận thấy hoạt động thoát hàng tập trung chủ yếu ở các blue-chip quen thuộc.
Tính riêng đợt đóng cửa, giá trị khớp khoảng 72,87 tỷ đồng, chiếm 23% tổng giá trị khớp của HSX trong phiên. Mức giao dịch này không phải là lớn, nhưng do sức mua đối ứng khá yếu nên tác động đến giá trở nên mạnh hơn. Mặt khác, các cổ phiếu bị xả khiến giá giảm nhiều đều thuộc nhóm vốn hóa lớn nên tác động tới VN-Index cũng rõ rệt.
Việc lựa chọn thời điểm thoát hàng của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gây khó hiểu. Với quy mô không quá lớn, nếu muốn bán hoàn toàn có thể lựa chọn thời điểm tốt trong phiên để có giá hợp lý. Việc chất đống bằng lệnh bán ATC có thể tạo hiệu ứng tiêu cực cho khả năng giá tốt hơn.
Thị trường chiều nay không có nét giao dịch đặc sắc nào, ngoại trừ biến động bất thường lúc đóng cửa trên HSX. Giao dịch tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ lịm và giá yếu dần. Không hẳn thị trường rơi vào trạng thái giằng co, mà là cả người mua lẫn người bán đều chán nản nhìn nhau. Thanh khoản ảm đạm đến mức một vài biến động nhỏ ở cổ phiếu lớn cũng khiến Index tạo hình răng cưa rõ rệt.
HSX trong buổi chiều chỉ có thêm 127 tỷ đồng, mức giao dịch đáng thất vọng. HNX thậm chí còn yếu hơn, chỉ có hơn 74 tỷ đồng. Ngoại trừ khoảng 30 phút đầu tiên HNX-Index rơi tương đối nhanh, toàn bộ thời gian còn lại là trạng thái đi ngang và cổ phiếu khớp lẻ tẻ. Không đột phá, không sụt mạnh, HNX chiều nay là điển hình cho tâm lý buông của cả người mua lẫn người bán. Chỉ 5 cổ phiếu thanh khoản cao nhất HNX – cũng là 5 cổ phiếu duy nhất khớp trên 10 tỷ đồng – đã chiếm 51,5% tổng giá trị khớp của sàn này. Có thể thấy trên 390 cổ phiếu còn lại giao dịch èo uột đến mức nào.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.