
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Lan Ngọc
11/02/2014, 16:51
Thị trường đảo chiều cực nhanh với tốc độ rơi đến mức khó hiểu. Tất cả chỉ diễn ra trong chừng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục
“Ngân ngơ”, “choáng váng”, “không tin vào mắt mình” sẽ là những câu thường thấy khi nhà đầu tư bàn luận về phiên giao dịch chiều nay. Thị trường đảo chiều cực nhanh với tốc độ rơi nhanh đến mức khó hiểu. Tất cả chỉ diễn ra trong chừng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục.
Biến động cực nhanh của độ rộng thị trường khẳng định không có hiện tượng đè giá kỹ thuật nào cả. Đúng là vài mã lớn có yếu đi nhưng chỉ là thu hẹp mức giảm. Chẳng hạn MSN vẫn trên tham chiếu. GAS không giảm giá. VIC, VNM giao dịch bình thường trong những phút cuối phiên.
Từ chỗ hàng trăm cổ phiếu tăng giá, thị trường đảo chiều chuyển thành hàng trăm mã giảm giá. Các chỉ số rơi thẳng đứng cực kỳ bất ngờ. Các cổ phiếu bị chốt lời đồng loạt với sức ép khác hẳn so với toàn bộ thời gian trước đó của phiên.
Thay vì chốt lời nhẹ nhàng, tranh thủ được giá cao, không rõ vì lý do nào khác ngoài yếu tố tâm lý, nhà đầu tư bỗng nhiên bán đổ bán tháo cổ phiếu với mức giá rẻ mạt hơn nhiều so với chỉ vài phút trước đó.
Đúng 14h10, VN-Index đang tăng 0,99% so với tham chiếu. Trong toàn bộ rổ VN30, duy nhất KDC và STB giảm kỹ thuật dưới tham chiếu. 24 cổ phiếu vẫn đang tăng giá rất chắc chắn, trong đó VIC, VCB, BVH, DPM, MSN, PPC, HAG, SSI tăng 3-4 bước giá trên tham chiếu.
Áp lực bán ra tăng vọt đã khiến hầu hết các cổ phiếu blue-chips sụt giảm mạnh. Chỉ đến 14h25, VN-Index đã chính thức giảm xuống dưới tham chiếu. Từ chỗ có 24 cổ phiếu tăng giá mạnh, rổ VN30 chỉ còn 6 mã ngấp nghé trên tham chiếu và 12 mã giảm giá. Càng về cuối đợt khớp lệnh liên tục, áp lực bán rẻ càng lớn và cuối cùng là thị trường chìm trong sắc đỏ bao trùm.
Cho đến lúc kết thúc đợt liên tục, VN-Index đã có mức giảm 0,34%. Cơn lũ xả hàng vẫn chưa dừng lại, HSX có một đợt đóng cửa chịu sức ép rất lớn. Khối lượng tháo chạy giá ATC hàng trăm ngàn đơn vị xuất hiện tại CSM, HAG, IJC, ITA, OGC, PPC, PVT, REE, SSI, VSH.
Tuy nhiên cũng trong đợt đóng cửa, niềm hi vọng đã xuất hiện: Lực cầu bắt đáy tham gia nhiệt tình trở lại, mua vào rất tốt góp phần đỡ giá đáng kể. VN-Index đóng cửa chỉ giảm 0,36%, tức là lùi thêm không đáng kể so với lúc kết thúc đợt khớp lệnh liên tục.
GAS, VIC và MSN không “cứu” Index trong lần giao dịch cuối. GAS không thay đổi giá từ thời điểm giao dịch cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục và giá chốt lúc đóng cửa. VIC vẫn duy trì mức tăng 0,66% từ cuối đợt liên tục. MSN cũng vẫn tăng 0,55% như cũ. Khi loại bỏ được khả năng đỡ điểm số của các mã lớn, việc VN-Index không điều chỉnh giảm thêm lúc đóng cửa so với đỉnh điểm của đợt hoảng loạn trước đó có thể xem là một sự thành công.
Thống kê sau giao dịch cho thấy khối ngoại không có “tội” gì trong đợt xả hàng ồ ạt này. Lượng bán ra thậm chí còn giảm mạnh so với phiên trước. Ngược lại, trong những phút “khủng hoảng” đó, khối ngoại đã thừa cơ mua vào hàng loạt cổ phiếu.
Tổng khối lượng mua vào cả phiên hôm nay của nhà đầu tư nước ngoài khá cao, nhưng có một lượng lớn được mua kể từ sau 14h10, tức là thời điểm mà thị trường suy sụp. DRC, HAG, HSG, PPC, VCB, VIC được mua thêm hàng trăm ngàn cổ phiếu nữa.
Dĩ nhiên một phần trong lượng mua hôm nay của khối ngoại là mua “hớ” nếu xét đến biến động giá cuối phiên. Quy mô vốn ròng vào thị trường cả phiên lên tới 180,9 tỷ đồng hai sàn. Trong đó HSX nhận được 158 tỷ đồng và riêng rổ VN30 là 141,5 tỷ đồng.
Đợt “ăn hàng” cuối phiên ở nhiều cổ phiếu làm nhen nhóm hi vọng về một biến động hoảng hốt nhất thời đã diễn ra hôm nay. Tuy nhiên con số giao dịch tới 3.465 tỷ đồng với 260,44 triệu cổ phiếu phiên này là con số rất cao. Từ năm 2010 đến nay chỉ có 6 ngày giao dịch mà quy mô khớp lệnh vượt qua 3.000 tỷ đồng và tất cả sau đó đều có ít nhất 3 phiên điều chỉnh.
Giao dịch ở mỗi thời điểm mỗi khác. Có thể lần này thị trường có những động lực mới để hút dòng tiền lớn hơn tham gia thị trường?
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 259,91 điểm, giảm 2,23% so với tháng trước.
Một phiên điều chỉnh diện rộng đã diễn ra, kết hợp đúng thời điểm nhóm ngân hàng lùi lại khi xuất hiện thông tin lãi suất OMO tăng. Nếu có thêm sự phối hợp với nhóm Vin nữa thì hôm nay sẽ là một phiên giao dịch rất đáng chú ý.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: