
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Lan Ngọc
11/06/2015, 16:22
Nhiều thời điểm tưởng như áp lực bán ra sẽ bẻ gãy ngưỡng này như trong phiên sáng, nhưng thanh khoản quá tốt đã giúp thị trường vượt qua
Rốt cục thì VN-Index cũng duy trì được trên mức 580 điểm cho tới lúc đóng cửa. Nhiều thời điểm tưởng như áp lực bán ra sẽ bẻ gãy ngưỡng này như trong phiên sáng, nhưng thanh khoản quá tốt đã giúp thị trường vượt qua.
Sáng nay giao dịch đã rất mạnh, trên 2.000 đồng và VN-Index đánh mất ngưỡng 580 điểm. Phải đến gần 13h30, sức mạnh của các blue-chips mới tăng lên, đẩy chỉ số vượt qua ngưỡng này và tăng cao nhất lên 582,68 điểm. Tuy nhiên một lần nữa áp lực chốt lời ở các mã ngân hàng đã gây sức ép đáng kể lên chỉ số, có lúc suýt thủng 580 một lần nữa. Chốt ngày, chỉ số vượt lên 581,05 điểm, tăng 1,21%.
Diễn biến của VN-Index cũng phản ánh đúng vai trò của các cổ phiếu ngân hàng chiều nay. Chốt phiên sáng, chỉ duy nhất EIB giảm giá. Chiều nay nhóm ngân hàng gặp khó khăn hơn nhiều: VCB từ 44.000 đồng phải lùi về 43.700 đồng, nhưng vẫn tăng 0,92%. Sức mạnh của VCB ít nhất vẫn còn giúp được VN-Index.
CTG phải quay đầu giảm 0,52%, EIB giảm 0,74%, MBB giảm 0,72%, ACB giảm 1,83%. Ngoài ra SHB tăng 1,25%, BID tăng 0,94%.
Nhóm ngân hàng đã phân hóa sức mạnh và tổng thể là yếu đi. May mắn là có rất nhiều cổ phiếu lớn khác vẫn duy trì được đà tăng giá: VIC tăng 1,23%, VNM tăng 0,93%, MSN tăng 0,63%, GAS tăng 3,94%, PVD tăng 2,8%...
Rổ VN30 có tới 24 mã tăng giá và chỉ số tăng 1,07% là nguồn sức mạnh chính cho thị trường. Tuy nhiên độ rộng của riêng HSX vẫn chứng tỏ một phiên giao dịch mạnh mẽ nhờ 161 mã tăng/62 mã giảm. Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn đáng kể so với phiên sáng.
Sàn HNX có dấu hiệu đuối hơn phiên sáng khi HNX-Index chỉ còn tăng 0,25%. ACB, PVG, PVC, KLS tác động khá mạnh. Tuy thế HNX30 vẫn tăng 0,87% và bản thân HNX cũng có độ rộng tốt: 117 mã tăng/89 mã giảm.
Để có được sức mạnh tăng giá rất tốt như vậy, đặc biệt là HSX, dòng tiền mua đã tạo nên mức thanh khoản ấn tượng: Hai sàn khớp chiều nay đạt 1.485,5 tỷ đồng, tăng 30% so với chiều hôm qua. Riêng HSX phiên chiều giao dịch 1.110,7 tỷ đồng, chiếm gần 75%. Điều này cũng phù hợp với diễn biến giá và độ rộng tốt hơn trên sàn này so với HNX.
Tổng giá trị khớp lệnh của phiên hôm nay nhờ giao dịch mạnh cả sáng lẫn chiều, đạt 3.511 tỷ, tăng gần 34% so với phiên hôm qua. Rất trùng hợp, hôm nay chính là ngày T 3 của phiên khớp lệnh 3.744,6 tỷ đồng đầu tuần. Rõ ràng áp lực chốt lời lớn đã được sức cầu tốt cân đối.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng quay lại mua ròng mạnh. Hôm qua, tổng hợp thị trường khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 97,3 tỷ đồng, hôm nay là mua ròng 33,8 tỷ đồng. Riêng HSX được mua ròng khoảng 22,5 tỷ đồng khớp lệnh.
Hai cổ phiếu đầu bảng mua ròng hôm nay là SSI với 26,3 tỷ đồng và GAS với 21,4 tỷ đồng. Cả hai mã này đều tăng rất tốt, tương ứng 2,16% và 3,94%. Một số giao dịch mua ròng lớn thuộc về CII, KBC, BVH, HPG.
Phía bán ra, khối ngoại chốt lời đặc biệt mạnh ở HHS với trên 17,6 tỷ đồng rút vốn ròng. Cổ phiếu này bị bán ròng liên tục từ đầu tuần và giá đã có 2 ngày sàn liên tiếp. Hôm nay HHS được nhà đầu tư trong nước mua rất mạnh và giá đóng cửa quay trở lại tham chiếu, tạm thời dứt đà giảm nhanh.
PVD và VCB cũng nằm trong số các cổ phiếu bị bán ròng lớn nhưng cả hai vẫn tăng giá. VCB có thể chịu ảnh hưởng vào chiều nay, khi tổng khối lượng bán ra chiếm hơn 31% thanh khoản.
Phải mất tới 58 phiên giao dịch VN-Index mới lại có được một ngày đóng cửa trên ngưỡng 580 điểm. Đây là một khởi đầu không thể tốt hơn, nhất là khi thanh khoản đang liên tục duy trì được mức giao dịch cực lớn.
Nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp tục kéo VNI về vùng đỉnh lịch sử 1800 mà không “phối hợp” với nhóm ngân hàng để nới rộng biên độ rung lắc. Tuy nhiên cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh mạnh hơn, khả năng cao sẽ dẫn đến một nhịp mở biên độ mới.
VIC vẫn duy trì được giá kịch trần chiều nay trong khi 3 trụ khác là VHM, VPL và GAS mạnh thêm giúp VN-Index duy trì độ cao. Tuy nhiên số lớn cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh, giá “chìm” sâu hơn.
Mức tăng kịch trần của VIC sáng nay đã đóp góp tới gần 13 điểm trong tổng mức tăng 14,17 điểm của VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện bức tranh hoàn toàn khác với số cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số tăng. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng cao độ với tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp nhất 12 phiên.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: