
Nhà đầu tư nước ngoài không “phá đám” trong đợt giao dịch đóng cửa giúp nhiều cổ phiếu phục hồi thuận lợi hơn. Cả 3 chỉ số đảo chiều xanh, trừ HNX-Index bị ảnh hưởng của ACB.
Số liệu sau giao dịch của HSX cho thấy khối ngoại vẫn bán ròng, nhưng mức độ không lớn như hôm qua. Đợt khớp lệnh đóng cửa cũng khá bình yên, không có hiện tượng dồn lệnh bán lớn và giá trị khớp lệnh đợt này cũng chưa tới 50 tỷ đồng.
VN-Index nhảy qua tham chiếu đúng vào đợt khớp lệnh cuối cùng, tăng rất nhẹ 0,01% so với tham chiếu. VN30-Index bắt đầu xanh khoảng vài phút cuối đợt khớp lệnh liên tục nhưng mức tăng cũng rất nhẹ (0,1%). Duy có độ rộng của HSX là cải thiện khá rõ với số mã tăng giá tăng cao.
Mức tăng của các chỉ số trên HSX còn yếu do mức phục hồi chưa thực sự mạnh ở các mã trụ, thậm chí có mã vẫn giảm sâu hơn. Sự phân hóa của các cổ phiếu lớn làm triệt tiêu lẫn nhau. Tuy nhiên nếu nhìn từ góc độ phục hồi riêng trong phiên thì giao dịch cũng đã tích cực hơn khá nhiều.
VNM, GAS, DPM mới chỉ phục hồi theo hướng tìm lại được tham chiếu và không tạo sức kéo lên chỉ số. Hai mã tăng đáng chú ý là VCB và VIC, tương ứng 0,73% và 1,6% tác động nhiều nhất. VCB từ mức dưới tham chiếu 27.200 đồng, chỉ trong khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục được kéo tăng vượt tham chiếu và đóng cửa lại tăng thêm một bước giá nữa. VIC cũng nhảy giá khá nhanh trong 5 phút cuối phiên. Ngoài ra số tăng đáng chú ý còn có HAG, GMD, PVD, REE, SSI, VSH, CSM, DRC. Đây là những cổ phiếu có chuyển biến giá mạnh rõ rệt.
Phía giảm đáng kể nhất là MSN. Phiên chiều nay cổ phiếu này giao dịch rất yếu, thấp hơn một bước giá so với phiên sáng. Lúc đóng cửa, MSN tiếp tục bị dìm xuống sâu hơn, giảm 3,8% so với tham chiếu và thấp hơn khoảng 1,7% so với cuối phiên sáng.
Rổ VN30 cũng ghi nhận một số cổ phiếu giảm giá khác như BVH, DPM, HPG, HSG… nhưng các mã này thực tế đã rất cố gắng phục hồi, chỉ là không đủ sức quay trở lại tham chiếu. So với mức giá thấp trong phiên, đặc biệt là cuối phiên sáng, giá cũng đã có sự thu hẹp mức giảm đáng kể.
Bóng dáng của khối ngoại trong các giao dịch giảm giá vẫn xuất hiện, chỉ là không rõ ràng vì chủ yếu bán trong đợt khớp lệnh liên tục. MSN chẳng hạn, bị khối này rút ròng gần 7,3 tỷ đồng, lượng bán ra chiếm 61% thanh khoản. HPG cũng có giao dịch bán chú ý, bị rút ròng 5,2 tỷ đồng và bán ra của khối ngoại chiếm 75% giao dịch. BVH, DPM, OGC, GAS cũng chịu sức ép bán lớn.
Tính chung rổ VN30 bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 11,9 tỷ đồng, một mức giảm đáng kể so với con số 36,2 tỷ đồng hôm qua. VIC xuất hiện giao dịch mua lớn tới gần 14 tỷ đồng đã cân bằng lại đáng kể. Khối ngoại cũng có thể là một động lực khiến VIC tăng giá hôm nay, nhưng tỉ trọng mua thực tế chiếm chưa đầy 13% khối lượng. Toàn sàn HSX, quy mô bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài là 13,1 tỷ đồng, chưa bằng một phần ba quy mô hôm qua.
Sàn Hà Nội lẽ ra chiều nay cũng xanh ở cả hai chỉ số. Tuy nhiên HNX-Index vẫn giảm nhẹ 0,14%. HNX30-Index tăng 0,18%. Ảnh hưởng lớn đến tốc độ phục hồi của hai chỉ số là ACB, giảm giá 0,63% trong trọn phiên. Tác động của cổ phiếu này lên HNX30-Index nhẹ hơn nên chỉ số dành riêng cho rổ HNX30 vẫn tăng điểm. Rổ này cũng khá cân bằng với 10 mã tăng giá và 9 mã giảm giá.
Đà phục hồi trên HNX mạnh lên từ sau 14h, có lẽ do ảnh hưởng tích cực từ giao dịch bình yên của HSX. Các cổ phiếu lớn như PVS, SHB không có nhiều động lực, nhưng nhóm đầu cơ nhiều mã phục hồi khá tốt. Tuy vài mã không lấy lại được tham chiếu, nhưng đã thu hẹp đà giảm. VCG, SCR đã giao dịch tích cực hơn.
Bất lợi của HNX là thanh khoản quá kém nên lực đẩy không thể rõ rệt trên diện rộng. Cả sàn này chiều nay mới khớp được 47,8 tỷ đồng và cả phiên chỉ có 98,9 tỷ đồng. 31 tuần trở lại đây HNX mới lại chứng kiến một phiên có giá trị khớp lệnh dưới 100 tỷ đồng. Trong khi đó thanh khoản của HSX rất khá, đạt 588 tỷ đồng cả phiên.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.