
Phải nói là bất ngờ lớn khi một lượng vốn rất nhỏ cũng có thể tạo sóng trên hai sàn trong chiều nay. Việc có dòng tiền lớn đi theo hay không thì thanh khoản đã nói lên tất cả.
Mong đợi từ buổi sáng rốt cục đã có câu trả lời: Đã có một dòng tiền tham gia mua một cách mạnh bạo trong buổi chiều. Áp lực khớp lên các mức dư bán giá cao hơn đã phủ một sắc xanh trên diện rộng ở cả hai sàn. Độ rộng cải thiện rõ rệt với 130 mã tăng giá, 34 mã trần ở HSX và 129 mã tăng giá, 35 mã trần ở HNX.
Tuy nhiên đây mới là một nửa sự mong đợi. Dòng tiền mua chủ động đã vào, nhưng lại không phải là dòng tiền lớn. HSX trong buổi chiều chỉ có thêm khoảng 101 tỷ đồng và HNX thêm chưa tới 68 tỷ đồng. Một lượng tiền mỏng như vậy nhưng giúp VN-Index tăng thêm gần 0,3% chỉ trong buổi chiều và HNX-Index tăng thêm 0,7% rõ ràng là bất ngờ lớn.
Như đã nói từ sáng, người bán đã có sự hợp tác rất tích cực và biểu hiện là khối lượng treo bán ở 2-3 bước giá trên tham chiếu của hầu hết các mã đều mỏng. Do đó không cần phải có một nguồn lực mạnh mới có thể đẩy giá lên cao. Phiên chiều nay đã chứng tỏ điều này: tiền ít, giá tăng mạnh vẫn là một kết quả hợp lý.
Các biến động giá đương nhiên là thực, chỉ còn vấn đề bền hay không. Nếu như kỳ vọng về một nguồn tiền lớn đẩy giá lên một cách rõ rệt là nhằm kích động lượng cầu tiềm năng đang rất hững hờ treo giá thấp, thì biến động chiều nay không đem lại kết quả. Giao dịch không có vẻ gì là sôi động, cầu không tăng mạnh do chỉ có một lượng tiền nhỏ tham gia.
Việc các chỉ số tăng khá tốt trong phiên hôm nay không có gì lạ, khi độ rộng của cả hai sàn mở rộng theo hướng tích cực như vậy. Các cổ phiếu lớn đều tăng tốt. Giao dịch của khối ngoại không có ảnh hưởng nhiều, ngoài việc bán ròng lớn tại VIC. Cổ phiếu này giảm 1,27% do khối ngoại rút ròng trên 10,7 tỷ đồng. Xấp xỉ 74% thanh khoản của VIC là do khối ngoại bán ra. Với SSI, khối ngoại cũng rút ròng gần 7,4 tỷ đồng, lượng bán chiếm 46% thanh khoản nhưng SSI vẫn tăng 1,05%. Một số giao dịch bán ròng lẻ tẻ khác ở PVD, BVH, HAG cũng không ảnh hưởng nhiều đến giá.
Trên sàn Hà Nội, các giao dịch mua lớn tập trung ở HBB và SHB, chiếm gần 70% tổng lượng mua của khối ngoại. Các giao dịch mua tăng đột biến ở sàn này với mức ròng trên 10,4 tỷ đồng. Ngược lại, trên HSX do ảnh hưởng của VIC, mức vốn ròng là -26,1 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.