
Một chút bất ngờ đã diễn ra trong đợt đóng cửa của HSX chiều nay. Nhà đầu tư nước ngoài tung tiền mua mạnh giá ATC ở một số cổ phiếu với chiêu bài quen thuộc.
Khá lâu rồi thị trường mới lại chứng kiến những lệnh mua quyết liệt của khối ngoại. Ngay cả hai phiên được mua ròng lớn ngày 5-6/9 vừa qua, lệnh mua ATC cũng không được sử dụng. Thậm chí suốt từ tháng 7 đến nay nhà đầu tư trong nước chỉ lo khối ngoại duy trì xả ròng.
Đợt đóng cửa của HSX chiều nay xuất hiện lệnh mua ATC lớn tại DPM, HAG, HPG, ITA, VCB. Số cổ phiếu không nhiều nhưng cũng là bất ngờ thú vị trong xu hướng giao dịch khá yếu và chủ đạo là bán ra gần đây của khối này.
Không phải tất cả các cổ phiếu được dồn lệnh mua ATC lớn nói trên đều bật tăng mạnh, nhưng đều đạt thanh khoản cao và giá tốt hơn. DPM nhờ cầu lớn, tăng từ 40.800 đồng lên 410.000 đồng trong lần khớp này, tăng 0,99%. HPG thậm chí nhảy tới 6 bước giá, từ 32.100 đồng lên 32.700 đồng, tăng 3,15% so với tham chiếu. VCB tăng nhẹ từ 24.100 đồng lên 24.300 đồng, tương đương tăng chung cuộc 1,67% so với tham chiếu.
Còn lại HAG chỉ khớp trên tham chiếu một bước giá, tăng 0,5%. Mặc dù lượng mua ATC tới trên 218.000 đơn vị nhưng cổ phiếu này lại bị chặn bán giá 20.200 đồng tới trên 422.000 đơn vị. Lượng bán này hoàn toàn của nhà đầu tư trong nước và cầu ngoại không đẩy qua được.
ITA thì là cuộc chiến nội – ngoại đầy căng thẳng. Trong 233.250 cổ phiếu đặt mua ATC, có 213.520 cổ phiếu là của nhà đầu tư nước ngoài. Phía ngược lại, 231.940 cổ phiếu được đặt bán ATC, gần như toàn bộ là của nhà đầu tư trong nước. ITA khớp đóng cửa tăng giá 1,85% nhưng thực tế chỉ là một bước giá trên tham chiếu, do thị giá đang rất thấp.
Không chỉ “xuất chiêu” lúc đóng cửa, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã tăng mua khá lớn các cổ phiếu trong tầm ngắm vào chiều nay. Những mã được tăng mua mạnh trong phiên chiều là DPM, DRC, HAG, HPG, VCB, VIC, PET.
Tính chung cả phiên hôm nay, khối ngoại đã tăng gần gấp đôi cả khối lượng lẫn giá trị mua vào. Do bán ròng khá lớn ở DPR, HVG – hai mã không thuộc rổ VN30 – nên giá trị mua ròng toàn sàn HSX chỉ đạt 40,3 tỷ đồng, trong khi rổ VN30 được mua ròng 46,4 tỷ đồng. DPR bị xả ròng tới 11,73 tỷ đồng. Không nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 bị bán lớn, chỉ có BVH, CTG, IJC, PVD. Phía mua đạt giá trị lớn có DPM, DRC, HAG, HPG, HSG, MSN, PET, VIC. VCB tuy được mua mạnh đợt ATC nhưng thực chất lại là bán ròng nhẹ hôm nay.
Giao dịch đợt đóng cửa cũng có một bất ngờ nữa, là tại PVF. Đáng tiếc là bất ngờ không tích cực khi cổ phiếu này bị xả ATC trên 1,1 triệu, cộng với 539.000 đơn vị nữa giá sàn, nhưng hoàn toàn là do nhà đầu tư trong nước. Có thể tổ chức nào đó đang cắt lỗ PVF vì cổ phiếu này đã ở mức thấp chưa từng có trong lịch sử.
Mặc dù khối ngoại tăng mua chiều nay, nhưng biến động giá thực ra lại không lớn. Thứ nhất, lực mua của khối ngoại dồn trọng tâm vào một số cổ phiếu, không phải là những mã vốn hóa lớn nhất nên tác động kéo giá không nhiều. Thứ hai, những cổ phiếu do nhà đầu tư trong nước giao dịch chủ đạo thì giá biến động kém.
VN-Index đóng cửa chỉ tăng 0,39%, gần như không đổi so với cuối phiên sáng. VN30-Index tăng 0,32%, nhích nhẹ so với phiên sáng dù CTG, EIB, FPT, IJC, KDC, PGD, PVD, PVF sụt giá mạnh.
Sàn Hà Nội chiều nay giao dịch cực kỳ nhàm chán. Đã không có cổ phiếu đột biến, dao động giá lại hầu như không có. Đặc biệt thanh khoản của HNX phiên chiều chỉ 30,7 tỷ đồng, thấp chưa từng có kể từ phiên ngày 3/12/2012. Kỷ lục thấp của phiên này là 29,7 tỷ đồng trong phiên chiều. 30 cổ phiếu trong rổ HNX30 chiều nay đem lại chưa đầy 16 tỷ đồng giá trị giao dịch và hàng trăm cổ phiếu còn lại chia nhau chưa đầy 15 tỷ đồng.
Một điều cũng khá bất ngờ là HSX chiều nay có vẻ sôi động hơn nhờ khối ngoại tăng mua một số mã, nhưng thực tế thanh khoản lại giảm gần 2% so với chiều qua, chỉ đạt 188,4 tỷ đồng. Bù lại VN30 khá tích cực, giao dịch 116,1 tỷ đồng, tăng 16%.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.