
HSX vẫn giao dịch ổn định và bình thường cho tới đợt dồn lệnh đóng cửa. Các lệnh bán ATC lớn lại được tung ra rất sớm khiến kết cục có thể đoán trước. Giao dịch không bất ngờ mà cũng không kịch tính.
Thực ra kiểu bán này gần đây lặp đi lặp lại hơi nhiều trong các kỳ cơ cấu danh mục của các quý ETF. Vài lần đầu thì cón gây chú ý, nhưng càng về sau càng nhàm. Giá đương nhiên bị ảnh hưởng nhưng tâm lý không lo sợ như trước.
Rổ VN30 chứng kiến 15 mã bị lệnh bán ATC trên 100.000 đơn vị, cá biệt có VCB, STB, PVF, IJC, HPG, HAG, DPM là trên 300.000 đơn vị. Giá tất cả các cổ phiếu trong rổ này đều bị ảnh hưởng nặng và hai chỉ số ở sàn này bị đánh tụt xuống mức thấp cũng là bình thường. VN-Index đóng cửa giảm 0,71% và VN30-Index giảm 0,99% so với tham chiếu. Hầu hết mức giảm này là do đợt đóng cửa vì trước đó, hai chỉ số vẫn xanh nhẹ.
Một số blue-chips cũng xuất hiện lượng mua đối ứng lớn như BVH, DPM, HAG, HPG, SBT, VCB. Số còn lại được nhà đầu tư chủ động mua thấp hơn. Không tội gì phải mua giá cao khi bên bán bất chấp giá như vậy. Đợt giao dịch đóng cửa của HSX đạt giá trị tới 205,3 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa giá trị khớp của sàn này trong phiên chiều.
VN-Index chịu ảnh hưởng lớn nhất từ BVH, DPM, HPG, MSN, PVD, VCB, VNM. Đây là các mã vốn hóa lớn và mức giảm lúc đóng cửa rất mạnh. Tuy nhiên thị trường cũng có phân hóa nhất định trong rổ này như CII, DRC, HAG, REE, SBT, VIC vẫn tăng giá.
Thống kê lại rổ VN30 bị khối ngoại bán ròng khoảng 146,7 tỷ đồng và toàn bộ HSX bị bán ròng 194,5 tỷ đồng. Đây là mức bán ròng lớn nhất trong một phiên qua các giao dịch khớp lệnh của HSX kể từ giữa tháng 9/2011. Cường độ bán ròng lần này vượt xa các kỳ tái cơ cấu danh mục trước đó và là phiên bán ròng liên tục thứ 9. Tổng giá trị vốn rút ròng trong 9 phiên gần đây lên tới 688,8 tỷ đồng, không tính các giao dịch thỏa thuận.
Rổ VN30 lúc đóng cửa có 19 mã giảm giá, trong khi cuối phiên sáng chỉ có 8 mã. Độ rộng của HSX cũng bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn 27 mã trần, 77 mã tăng. Như vậy ngoài rổ VN30, nhiều mã khác cũng bị ảnh hưởng giảm giá trong phiên chiều. Tuy nhiên vẫn còn nhiều mã vốn hóa thấp ít bị ảnh hưởng.
Cho đến lúc kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index vẫn ở mức 522,48 điểm. Đợt đóng cửa chỉ số bị đè xuống 518,24 điểm. Tuy nhiên vẫn chưa rõ khả năng mất mốc 520 điểm của chỉ số này vì các giao dịch bán ATC là đột biến.
Sàn Hà Nội chiều nay giao dịch khác biệt so với HSX. Cho tới trước khi bước vào đợt đóng cửa, HSX vẫn giao dịch bình thường thì HNX sụt giảm khá mạnh ở một vài cổ phiếu lớn khiến HNX-Index hình thành một xu thế giảm rõ rệt hơn nhiều so với VN-Index. Nguyên nhân đến từ ACB và PVS. ACB có lúc sụt giảm tới 1,2%. PVS chiều nay biến động rất xấu, giá giảm liên tục từ 17.500 đồng cuối phiên sáng xuống tận 17.200 đồng. Các cổ phiếu khác có dao động nhưng không sụt giảm thành xu hướng, nhiều mã chỉ loanh quanh tham chiếu. PVS ảnh hưởng chính đến HNX-Index chiều nay.
Sau khi HSX đóng cửa, HNX lại có một đợt phục hồi khá mạnh. PVS không đóng vai trò gì vì mức giảm vẫn giữ nguyên, nhưng VCG lại tăng tốt, trở lại mức tăng 2,4% so với tham chiếu. BVS, KLS, VND cũng hồi nhẹ. Độ rộng của HNX thậm chí còn mở rộng hơn phiên sáng ở số mã tăng giá. Tuy nhiên nhóm dẫn dắt thì không thay đổi nhiều, chủ yếu ở các mã nhỏ. HNX-Index chốt phiên chỉ còn giảm 0,26% và HNX30-Index giảm 0,13%.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.