Sàn Hà Nội trong phiên chiều nay đã khởi sắc trở lại nhờ một số cổ phiếu lớn phục hồi. Tuy nhiên thanh khoản ở mức rất thấp.
So với thời điểm kết thúc phiên sáng, chiều nay HNX-Index đã tăng 0,8%, tương đương đóng cửa trên tham chiếu 0,35%. HNX30-Index tăng 0,99%, tương đương trên tham chiếu 0,58%.
Đóng góp lớn nhất vào đà phục hồi mạnh của HNX phiên chiều là ACB với mức tăng 1,21%. Mức tăng giá có thể coi là mạnh lại xuất phát từ hoạt động mua rất yếu. Tổng khối lượng khớp lệnh trong chiều nay của ACB chỉ là 45.200 cổ phiếu, tương đương 748 triệu đồng, một chi phí rất nhỏ để có thể cải thiện điểm số khá lớn.
Ngoài ACB, có thể kể đến tác động của SHB khi cổ phiếu này quay trở lại được ngưỡng tham chiếu. PVS rất cố gắng nhảy tăng thêm một bước giá nữa, đạt mức tăng 1,31%. KLS, PGS, VND cũng quay đầu tăng trên tham chiếu dù chỉ nhờ vài lệnh mua kỹ thuật lên dư bán cao hơn. Còn lại PVX, SCR, VCG vẫn giảm giá.
Thanh khoản tính chung của HNX trong phiên chiều ở mức rất thấp, chỉ đạt 126,7 tỷ đồng, kém nhất trong 9 tuần giao dịch. Cả phiên HNX khớp khoảng 313,7 tỷ đồng nhưng có tới 73% giá trị này tập trung ở 10 mã dẫn đầu, một mức độ tập trung rất cao. Trong 10 mã này chỉ có 3 mã tăng giá là PVS, KLS và VND, trong đó duy nhất PVS được chặn mua trên tham chiếu.
Hiện tượng tăng giá của PVS hôm nay chịu ảnh hưởng rất lớn của giao dịch mua từ nhà đầu tư nước ngoài. Trên 704.000 đơn vị đã được khối này mua vào, chiếm 83% tổng giao dịch của PVS. Một giao dịch mua lớn khác thuộc về SHB với 766.100 đơn vị nhưng không ảnh hưởng nhiều đến giá do thanh khoản của SHB quá lớn. Cộng cả giao dịch thỏa thuận, khối ngoại mua ròng gần 21 tỷ đồng ở HNX.
Một hình ảnh trái ngược diễn ra chiều nay trên HSX. VN-Index dậm chân tại chỗ, vẫn giữ nguyên mức tăng 0,55% từ cuối phiên sáng. VN30-Index thậm chí còn giảm nhẹ 0,06%, chỉ còn tăng 0,37% so với tham chiếu. Hầu hết các cổ phiếu chính của HSX không có biến động giá lớn.
Trường hợp cá biệt thuộc về PVF và OGC. Đặc biệt là PVF giao dịch cực tốt, tăng vọt lên giá trần với mức thanh khoản rất cao. Tính ra riêng phiên chiều, PVF tăng thêm 5,31% so với cuối phiên sáng, chung cuộc tăng 6,25% so với tham chiếu. Nhà đầu tư nước ngoài không tham gia nhiều vào biến động này, chỉ mua vào thêm 49.000 đơn vị, một tỉ trọng nhỏ trong khối lượng khớp chiều nay của PVF. OGC cũng tăng tốt lên sát giá trần và nhà đầu tư trong nước cũng là lực đẩy chính.
Mặc dù OGC, PVF tăng giá rất mạnh nhưng lực đẩy chính cho hai chỉ số của HSX không sụt giảm lại là MSN, BVH, VCB và STB. Các cổ phiếu này vừa có vốn hóa rất lớn, vừa có mức giá cải thiện mạnh trong phiên chiều. Lực mua của nhà đầu tư nước ngoài lại chiếm tỉ trọng rất cao trong giao dịch của VCB và STB chiều nay, thậm chí trong cả phiên: Khối lượng mua tại VCB đóng góp 79% thanh khoản và tại STB là 88%.
Độ rộng của rổ VN30 trong chiều nay không thay đổi nhiều, nhưng có thêm một số mã lớn giảm giá như VIC, MBB, HPG, PNJ, PVD, hoặc lùi về tham chiếu như SSI, EIB, FPT, VNM. Tương quan vốn hóa khá cân bằng khiến các chỉ số chỉ dao động nhẹ.
Thanh khoản của HSX cũng ở mức rất thấp, chỉ đạt 195,3 tỷ đồng khớp lệnh, giảm 17%. Chiều nay gia dịch thỏa thuận đột biến với VIC, đạt giá trị 270,6 tỷ đồng, là giao dịch mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên giao dịch khớp lệnh tỏ ra èo uột. Rổ VN30 chỉ khớp thêm gần 4,4 triệu cổ, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua thêm khoảng 810.000 cổ.
Không tính thỏa thuận, giao dịch của khối ngoại tại HSX đã chuyển sang mua ròng với 34,9 tỷ đồng. Mức mua ròng này chủ yếu là do giảm bán. Hôm nay khối này chỉ bán ra 65 tỷ đồng trong khi phiên trước là 163,8 tỷ đồng. Các mã bị bán lớn nhất vẫn thuộc rổ VN30 như CTG, PVD, KDC, IJC. Tuy nhiên rổ VN30 GAS vẫn được mua ròng 20,2 tỷ đồng.