
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Lan Ngọc
13/02/2017, 16:23
PVD là một trong những cổ phiếu có bước nhảy giá mạnh nhất thuộc rổ VN30 chiều nay
Mặc dù một vài cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn gây rắc rối nhưng tất cả các chỉ số chiều nay đều cao hơn phiên sáng. Thanh khoản duy trì ở mức rất cao.
VN-Index đóng cửa chiều nay tăng 0,3%, chỉ nhích thêm có 0,13% so với phiên sáng. Kết quả này vẫn là hệ lụy của những mã vốn hóa lớn èo tuột từ sáng. VN30-Index chiều nay cũng chỉ tăng thêm 0,13% do một số mã lớn lại tụt giá.
Các mã midcap tăng khá hơn: chỉ số VNMidcap tăng thêm 0,41% so với phiên sáng, đóng cửa tăng 1,13% so với tham chiếu. Smallcap lại đối, chỉ chốt trên tham chiếu 0,85%, tương đương tăng thêm 0,03%.
Tuy nhiên thị trường chứng kiến một độ rộng rất tốt chiều nay. Sàn HSX đóng cửa với 160 mã tăng/93 mã giảm, trong đó 18 mã kịch trần. HNX có 113 mã tăng/90 mã giảm với 18 mã kịch trần.
Rổ blue-chip ở HSX ghi nhận 17 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng và 8 mã giảm giá. VCB tuy vẫn lấy đi nhiều điểm nhất của VN-Index, nhưng chiều nay đã không còn giảm thêm nữa. Trong khi đó BID, GAS, HPG, STB lại tụt nhẹ so với phiên sáng.
Thanh khoản phiên chiều nay duy trì được mức rất tốt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng thêm 1.279,4 tỷ đồng, đẩy thanh khoản cả phiên lên 3.058 tỷ đồng, xấp xỉ mức giao dịch cuối tuần trước.
Nhóm cổ phiếu năng lượng hôm nay gây ấn tượng nhất mặc dù nhóm này không bao gồm một số mã dầu khí. Chỉ số của nhóm năng lượng trên HSX đóng cửa tăng tới 5,04% so với tham chiếu. Đó là nhờ CNG tăng 1,02%, GSP tăng 5,88%, PVD tăng 6,57%, PVT tăng 3,88%, PXS tăng 4,9%, PXT tăng 4,07%.
PVD là một trong những cổ phiếu có bước nhảy giá mạnh nhất thuộc rổ VN30 chiều nay, tăng 12 bước giá so với phiên sáng. Cổ phiếu này tăng đặc biệt mạnh lúc đóng cửa, từ 22.200 đồng lên 22.700 đồng. PVD cũng đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 12/2016.
Một số mã dầu khí bên sàn HNX cũng có mức tăng rất tốt: PVS tăng 5,43%, PVC tăng 5,95%, PGS tăng 3,64%, PVB tăng 9,8%. Các cổ phiếu này đóng góp quan trọng cho mức tăng 1,59% của HNX30-Index, chỉ số mà phiên sáng mới tăng 0,67%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay lại giảm rất mạnh giao dịch. Tổng giá trị mua vào qua khớp lệnh chỉ còn 173,7 tỷ đồng, giảm tới 58% so với phiên trước. Tổng giá trị bán ra đạt 169 tỷ đồng, giảm 57%. Mức mua ròng khớp lệnh hôm nay là không đáng kể. Tuy nhiên giao dịch thỏa thuận có cải thiện một chút với 8,8 tỷ đồng ròng.
Khối ngoại bán ròng rất nhẹ trên sàn HSX và HPG, HSG cùng nhiều blue-chip khác hạ nhiệt mạnh. Chỉ có SVC, NVL, LCG và GAS là đáng kể nhưng cũng không cổ phiếu nào quá được 8 tỷ đồng. Bán ròng lớn nhất là SVC cũng chưa tới 7,4 tỷ đồng, thấp nhất là GAS với hơn 6 tỷ đồng. Những cổ phiếu còn lại bị rút vốn rất ít.
Phía mua cũng chỉ có VNM với 29,2 tỷ đồng ròng và CII 16,9 tỷ đồng là đáng kể. Hai mã kế tiếp là SSI chỉ có 5,7 tỷ và DPM 6,4 tỷ.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: