Chứng khoán chiều 13/3: Cổ phiếu đầu cơ rớt thảm

Nỗ lực chống đỡ đã yếu ớt hơn nhiều trong phiên chiều nay khi áp lực xả hàng giá thấp đã gia tăng

VN-Index nhảy vài điểm lúc đóng cửa nhưng chỉ là nhờ vài mã lớn được kéo lên.
VN-Index nhảy vài điểm lúc đóng cửa nhưng chỉ là nhờ vài mã lớn được kéo lên.

Nỗ lực chống đỡ đã yếu ớt hơn nhiều trong phiên chiều nay khi áp lực xả hàng giá thấp đã gia tăng. Nhóm cổ phiếu đầu cơ sụt giá rất mạnh, thậm chí còn bị bán tháo.

Tác động lớn nhất của nhóm cổ phiếu đầu cơ là HNX, khi các mã này chiếm tỉ trọng vốn hóa cao đồng thời là các mã dẫn dắt. HNX-Index lẫn HNX30-Index đều sụp xuống đáy mới trong gần trọn phiên chiều và chỉ chững lại khi HSX bắt đầu bước vào phiên giao dịch đóng cửa. Có lẽ HNX tạm dừng lại để nghe ngóng xem HSX có biến động bất ngờ nào hay không.

Mặc dù HNX có một đợt hồi nhẹ trong 15 phút cuối phiên nhưng cũng không đem lại hiệu ứng đặc biệt nào. HNX-Index cố gắng lắm cũng chỉ quay lại điểm số của cuối phiên sáng, trong khi HNX30-Index vẫn thấp hơn một chút.

Cổ phiếu lớn duy nhất có biến động giá hồi là PVS trong ít phút cuối phiên. Cổ phiếu này cố gắng nhích lên sát tham chiếu và giảm 1,36%. Nhà đầu tư trong nước cố gắng đỡ trọn toàn bộ lượng xả của khối ngoại tại PVS hôm nay. Không rõ lực lượng nào đã chấp nhận đỡ giá như vậy vì với khối lượng bán lớn tới trên 3 triệu cổ, hoàn toàn có thể mua được với giá rẻ hơn nhiều mức 14.300 đồng -14.400 đồng.

Ngược lại, HNX không trông đợi gì được từ nhóm cổ phiếu đầu cơ lớn vì áp lực thoát hàng vẫn được duy trì cho tới lúc kết thúc phiên. PVX đặc biệt “thảm” khi bị xả hàng giá rẻ không thương tiếc, giá chỉ còn cách mức sàn đúng một bước, tương đương giảm 8,06% so với tham chiếu. SCR có cố gắng nhich lên một chút đầu phiên chiều nhưng rốt cục vẫn thất bại, chấp nhận giảm 3,49%. VND, BVS, KLS, VCG cũng sụt xuống mặt bằng giá mới thấp hơn phiên sáng.

HNX chiều nay khớp xấp xỉ phiên trước với 171,4 tỷ đồng, nhưng biến động giá trái ngược. Không có đợt đẩy lên rõ ràng nào, thậm chí đa số cổ phiếu còn giảm nhiều hơn. Thanh khoản cả phiên của HNX giảm gần 19%.

HSX có cố gắng lúc đóng cửa, cải thiện một chút điểm số chủ yếu là nhờ VCB đột ngột tăng. Cổ phiếu này cho tới giao dịch cuối cùng trong đợt khớp lệnh liên tục vẫn đang giảm 0,31%, đột ngột đóng cửa nhảy tăng 0,62%. Nguyên nhân là nhà đầu tư nước ngoài mua thêm 79.840 cổ phiếu nữa trong tổng số 84.340 cổ phiếu khớp lệnh đợt đóng cửa của VCB. Toàn bộ khối lượng mua thêm này lại được đặt giá ATC, tạo đà kéo giá khớp tăng vọt của cổ phiếu này.

Một số cổ phiếu khác trong rổ VN30 đột ngột nhảy giá bất thường cuối phiên phải kể đến HSG, KDC, PVD. Ngay cả GAS cũng nhờ vài ngàn cổ khớp đóng cửa mà giật lại được tham chiếu, tránh cho HSX một đợt đóng cửa tệ hại.

Tác động của những biến động lẻ tẻ này không ảnh hưởng nhiều đến VN30-Index. Trong khi VN-Index vẫn duy trì mức giảm cuối phiên sáng thì VN30-Index vẫn giảm 0,86% so với tham chiếu, tương đương thấp hơn cuối phiên sáng khoảng 0,2%. Rổ Vn30 vẫn có 20/30 mã giảm giá.

Danh sách mua vào của khối ngoại trong rổ VN30 khá dày, nhưng tập trung tại GMD, HAG, HPG, HSG, PVD, SSI, STB, VCB. Dẫn đầu là HSG với mức mua ròng 13,2 tỷ đồng, tiếp đến là HPG với 11 tỷ đồng. Phía bán ra xuất hiện ở không nhiều mã, đáng kể chỉ có BVH, CTG, DPM, SBT, VIC. Tuy nhiên quy mô bán đều thuộc loại “hạng nặng” khiến tính chung mức mua ròng của rổ rút xuống còn hơn 16 tỷ đồng.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy