
Diễn biến trái chiều đã diễn ra vào cuối phiên buổi chiều: Sàn Hà Nội được kéo lên khá tốt ngay sau khi HSX bước vào đợt đóng cửa.
Cả hai sàn có phần lớn thời gian buổi chiều giao dịch ảm đạm và giá cổ phiếu tiếp tục suy giảm. Thậm chí Index hai sàn còn tạo đáy trong thời gian này. Điều đó chứng tỏ sức cầu sau phiên khớp lệnh rất cao buổi sáng đã suy yếu đi.
Căn cứ vào biến thiên độ rộng hai sàn, số lượng cổ phiếu trần không thay đổi lớn, nhưng số mã giảm giá tăng lên nhanh đồng thời số mã tăng giá giảm đi. Nhiều mã buổi sáng, thậm chí khoảng 10 phút đầu buổi chiều vẫn cố giữ được mức tham chiếu, nhưng nói chung từ sau 1h20 trở đi, giá bắt đầu giảm mạnh hàng loạt.
Diễn biến giá suy yếu dần chắc chắn là kết quả của hoạt động bán ra ngày càng tăng. Tiếp tục theo dõi những cổ phiếu dẫn dắt về thanh khoản trong buổi chiều, kịch bản buổi sáng đã lặp lại với cường độ mạnh hơn. Nhóm cổ phiếu ngân hàng xuất hiện tình trạng chốt lời rõ rệt nhất. 5/9 cổ phiếu ngân hàng ở cả hai sàn giảm giá, trong đó nhiều mã có mức độ dao động giảm trong phiên rất cao như CTG, HBB, MBB, STB. Có cổ phiên như SHB tuy không giảm giá nhưng áp lực bán ở các mức giá cao cũng rất đáng chú ý.
Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện ở nhóm cổ phiếu chứng khoán. SSI có một phiên hiếm hoi dẫn đầu HSX về giá trị khớp lệnh nhưng giá đóng cửa lại rất thấp. VND, KLS, BVS, HCM cũng rơi vào tình trạng cầu chưa đủ để giữ được mức giá tốt một cách tin cậy. Thống kê chung hai sàn thì số cổ phiếu giữ được mức giá cao đều giảm xuống thấp nhất trong 5 phiên của tuần này.
Sự khác biệt giữ HNX và HSX xảy ra trong khoảng 30 phút cuối cùng. Trong khi HSX gần như không có sự giằng co nào đáng kể mà giá giảm liên tục cho đến hết giờ, HNX lại phục hồi nhẹ trở lại. Nguyên nhân là nhóm VN30 trên HSX rất đuối vào thời điểm đóng cửa, trong khi HNX được nâng đỡ bởi một số mã vốn hóa lớn. Đáng kể là ACB hồi lại tham chiếu, PVS tăng thêm 3 bước giá và VND, KLS cũng giao dịch tốt.
Khối ngoại hôm nay giao dịch khá tích cực và cũng là một nhân tố hỗ trợ giá. KLS được mua cực mạnh, chiếm gần 1/3 mức thanh của mã này. Trên HSX, giao dịch mua lớn tập trung vào STB, REE, VCB giúp tiêu hóa tốt áp lực bán ra. Riêng trên HSX, hôm nay khối ngoại đã đóng góp 14% giá trị khớp lệnh từ các lệnh mua. Mức vốn vào ròng khoảng 153 tỷ đồng. Nếu tính tổng cộng các giao dịch trên hai sàn, quy mô mua ròng lên tới 198,8 tỷ đồng.
Tổng thể hôm nay áp lực chốt lời tiếp tục gia tăng trong một phiên thanh khoản rất cao, tới 2.658,7 tỷ đồng trên hai sàn. Như vậy 3/5 phiên của tuần, quy mô khớp lệnh lên trên 2.000 tỷ và bình quân tuần là 2.191,6 tỷ đồng/phiên. Tuần thị trường đạt cao trào nhất đầu tháng 3 vừa qua, mức khớp lệnh bình quân cũng chỉ là 2.201,2 tỷ đồng/phiên.
Nếu so về dòng tiền thì thị trường hiện tại cũng mạnh không kém gì tuần 5-9/3. Trên phương diện Index lẫn cổ phiếu, hầu hết các mã cũng đang trong mức giá xấp xỉ đỉnh cũ tương tự. Cổ phiếu đã một lần không vượt qua được đỉnh giá đó, liệu lần này cơ hội có rộng hơn khi nhiều thông tin hỗ trợ đã xuất hiện?




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.