
Không nhiều người được hưởng cảm giác vui mừng vì VN-Index tăng điểm hôm nay. Bộ đôi VIC và MSN nhảy cú chót khá đẹp giúp chỉ số vọt thêm hơn 2 điểm so với kết thúc đợt giao dịch liên tục.
Độ rộng của HSX hôm nay là chỉ báo lọc nhiễu điểm số khá tốt. Sàn này đóng cửa với 77 mã sàn, 78 mã giảm giá. Số tăng có 35 mã trần và 61 mã tăng. VN30 – chỉ số mà BVH và MSN bị giới hạn tỷ trọng trong rổ tính – chỉ tăng 0,99%, trong khi VN-Index tăng 1,04%. Ngoài BVH và STB vốn đã trần từ trước, MSN và VIC chỉ nhảy giá đúng đợt đóng cửa với khối lượng rất thấp.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn trên HNX không được kéo giá tốt như HSX nên chỉ số sàn Hà Nội không có biến động gì đặc biệt trong 30 phút giao dịch cuối cùng. HNX-Index gần như quay lại điểm xuất phát của hôm qua, nhưng mức dao động mạnh hơn, đóng cửa giảm 3,41% so với đỉnh và thanh khoản cũng giảm 15%.
Có tới 50 cổ phiếu giảm sàn và 123 cổ phiếu giảm giá trên HNX là biểu hiện rõ nhất của áp lực bán lớn trong phiên này. Thực ra trên cả HSX, ngay trong nhóm blue-chip cũng có rất nhiều mã yếu, giá và thanh khoản đều giảm. Nếu tính bình quân thì nhóm VN30, các cổ phiếu sụt giảm khoảng 1,4% so với đỉnh tại lúc đóng cửa.
Một điểm gây bất ngờ là khối ngoại đổ tiền ra mạnh chưa từng có trong vòng 7 tuần trở lại đây, đặc biệt là trên HSX. Kể từ phiên ngày 30/1/2012, HSX mới lại chứng kiến một phiên mà lượng tiền vào mua của nhà đầu tư nước ngoài đóng góp trên 30% thị phần của các giao dịch khớp lệnh. Tổng tiền của khối này rót vào HSX đạt 253,6 tỷ đồng, chiếm 30,6% giá trị khớp. Mức mua ròng vào khoảng 166,7 tỷ đồng. Một số giao dịch thỏa thuận tại hai sàn bù trừ cho nhau, nhưng tổng tiền vào ròng tính chung vẫn đạt 164,6 tỷ đồng.
Địa chỉ mua của khối ngoại vẫn là nhóm blue-chip trên HSX. STB được mua ròng với con số cực lớn: 90,1 tỷ đồng. Nếu tính về khối lượng ròng thì mức gần 4,1 triệu cổ hôm nay chỉ đứng sau kỷ lục 9,5 triệu cổ ngày 22/6/2010. Rất hiếm khi khối ngoại mua vào STB khối lượng lớn như vậy qua phương thức khớp lệnh.
Nguyên nhân hoạt động mua rất mạnh của dòng vốn ngoại tại STB gần đây được cho là do chỉ số Market Vectors Vietnam Index điều chỉnh tỷ trọng các mã trong rổ tính hàng quý. STB và BVH là đối tượng được tác động nhiều nhất và hai mã này đã tăng giá rất tốt ba phiên gần đây.
Điểm mới hôm nay là dòng vốn ngoại còn chạy vào DPM, HAG, MBB, VCB với cường độ lớn. Mức mua ròng ở những cổ phiếu này đều trên 10 tỷ đồng. Tính riêng nhóm VN30, lượng vốn ròng của khối ngoại đã là trên 155 tỷ đồng, trong tổng số 166,7 tỷ đồng khớp lệnh mua ròng tại HSX.
Lượng tiền vào rất mạnh của khối ngoại hôm nay vẫn không khỏa lấp được nỗi lo lắng về sự suy yếu của sức mua. Trên HSX thì tổng giá trị khớp khoảng 828 tỷ đồng thì vốn ngoại đã chiếm một phần ba. Như vậy chứng tỏ vốn nội khớp mua đã yếu đi nhiều. Trên HNX giá trị khớp giảm hơn 10% và cổ phiếu có mức giảm giá lớn. Sức mua ở các mức giá cao trên mặt bằng chung là hơi cạn trong phiên này.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.