
Thị trường đã không thể tưng bừng hơn trong chiều nay. Đà phục hồi không thật sự rõ và cổ phiếu chủ yếu vẫn giảm mạnh về cuối phiên.
So với thời điểm cuối phiên sáng, mức đóng cửa của các chỉ số đều cao hơn: VN-Index giảm 0,81%, VN30-Index giảm 1,35%, HNX-Index giảm 0,43%, HNX30-Index giảm 0,14%. Như vậy nhìn từ chỉ số, thị trường đã có sự phục hồi nhất định.
Rổ VN30 có khá nhiều cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng: 11 mã tăng thêm và 16 mã giảm sâu hơn. May mắn là số tăng giá có VNM, MSN, CTG, BID. Nói đúng ra các mã này chỉ là phục hồi bớt giảm, còn chủ yếu vẫn đóng cửa dưới tham chiếu. Riêng BID có bất ngờ là đóng cửa tăng 0,89% nhờ lực cầu đột ngột mạnh.
VN-Index cũng được hưởng lợi rất lớn từ SAB, cổ phiếu đã bớt giảm khá nhiều so với phiên sáng. SAB lấy lại được 1.400 đồng so với phiên sáng, chốt dưới tham chiếu chỉ còn 0,49%. Việc giảm bớt gánh nặng từ các mã rất lớn nói trên giúp chỉ số phục hồi nhẹ so với đáy.
Độ rộng vẫn rất hẹp lúc đóng cửa là bằng chứng cho thấy cổ phiếu phục hồi chưa hết sức. Hai sàn ghi nhận 153 mã tăng/319 mã giảm. Tính riêng cổ phiếu giảm, đây là con số lớn nhất kể từ phiên ngày 12/12/2016. Trên toàn thị trường cũng vẫn có 230 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên và 150 cổ phiếu giảm trên 2%.
Các cổ phiếu blue-chips vẫn là những mã gây ra nhiều tổn thất nhất cho VN-Index hôm nay, cộng thêm độ rộng quá hẹp. Hai mã tăng gọi là đáng kể bao gồm BHN tăng 4,38% và BID tăng 0,89% cũng chỉ giúp ích rất nhỏ, cộng cho VN-Index 0,5 điểm. Trong khi đó VNM dù có phục hồi cũng vẫn cướp đi gần 0,8 điểm.
Đó là chưa kể tới VIC giảm 1,53%, VCB giảm 1,09%, STB giảm 2,52%, GAS giảm 1,46%, CTG giảm 1,41%, BVH giảm 1,02%... Riêng rổ VN30 đã có 19 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên.
Thanh khoản phiên chiều khá đuối cũng là một bất ngờ, góp phần lý giải việc giá phục hồi không nhiều. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh tăng thêm chỉ là 1.745,6 tỷ đồng, giảm 15% so với chiều hôm qua. Trong số này, riêng ROS và FLC đã chiếm 33%, tức là các cổ phiếu khác giao dịch với thanh khoản khá yếu.
Nhà đầu tư nước ngoài dường như cũng lo ngại biến động, hôm nay mua vào rất ít, khác hẳn với hai phiên giảm mạnh trước đó. Tổng giá trị mua vào qua khớp lệnh chỉ là 155,5 tỷ đồng, giảm 43% so với hôm qua. Tổng giá trị bán tăng 32%, đạt 112,5 tỷ đồng. Mức vốn ròng bất ngờ co lại còn 43 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận cũng vắng bóng, chỉ đạt mức ròng có 7 tỷ đồng.
Duy nhất một cổ phiếu được mua ròng trên 10 tỷ đồng hôm nay là VJC với 19,9 tỷ ròng. MSN xếp thứ hai đạt xấp xỉ 10 tỷ đồng. VNM chỉ được mua 8,2 tỷ ròng. Bán ra lớn nhất là DXG với hơn 11,6 tỷ đồng ròng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.