Chứng khoán chiều 14/5: La liệt cổ phiếu nằm sàn

Từ đầu năm 2012 đến nay, chưa có phiên nào thị trường “thê thảm” như hôm nay với 357 mã giảm kịch biên độ

VN-Index đóng cửa mức thấp nhất do có tới 259 mã giảm giá, trong đó 186 mã sàn.
VN-Index đóng cửa mức thấp nhất do có tới 259 mã giảm giá, trong đó 186 mã sàn.

Từ đầu năm 2012 đến nay, chưa có phiên nào thị trường “thê thảm” như hôm nay với 357 mã giảm kịch biên độ trên hai sàn và 176 mã giảm giá.

So với buổi sáng, số cổ phiếu giảm sàn đã gia tăng rất mạnh. Thị trường tiếp tục chuyển từ xấu sang tồi tệ vào buổi chiều. Áp lực bán tháo bắt đầu lan tràn trên diện rộng, chỉ một số ít mã đầu cơ “cứng đầu” còn tăng giá.

Chiều nay thị trường chứng kiến điểm suy sụp tâm lý khi số động bất ngờ muốn thoát ra cùng lúc. Áp lực bán quá lớn khiến để chạy được, người bán phải hạ giá liên tục. Kết quả là các mức giá hỗ trợ, lượng chặn mua giá thấp bị thổi bay rất nhanh.

Trong vòng 20 phút đầu phiên buổi chiều, VN-Index mất thêm 1,13% so với lúc kết thúc phiên sáng và HNX-Index mất 1,65%. Gia tốc rơi như vậy là rất nhanh vì trong buổi sáng, thị trường đã rất yếu.

Điều chờ đợi là lực cầu bắt đáy xuất hiện đã không mạnh như dự kiến. Có lẽ trước áp lực bán quá mạnh, người cầm tiền không muốn gánh rủi ro quá sớm lúc này. Chỉ còn lực cầu bình quân giá hoặc đảo hàng sẵn có đánh cược với cơ hội phục hồi vào phiên kế tiếp tham gia.

Hầu như tất cả các cổ phiếu tốt xấu đều chịu ảnh hưởng của một phiên tháo chạy ồ ạt như vậy. VCB, CTG buổi sáng tuy không giữ được giá trần, nhưng vẫn còn tỏ ra mạnh. Buổi chiều, cả hai mã này cũng nằm trong mạnh bị bán ra rất mạnh và sụt giá nhanh chóng mặt. Mặc dù vẫn giữ được mức tăng nhẹ so với tham chiếu nhưng biến động quá mạnh trong thời gian ngắn ở những cổ phiếu khỏe như vậy chứng tỏ sức ép tâm lý là rất cao.

HSX buổi chiều giao dịch tệ hơn HNX do nhóm VN30 không nâng đỡ được chỉ số bao nhiêu. Tới 20/30 mã trong nhóm này giảm sàn đủ thấy áp lực bán lớn như thế nào. Mức tăng của riêng VCB và CTG không thể nào bù đắp lại được quá nhiều mã giảm sâu, ngay cả BVH cũng giảm sàn.

HNX ngược lại, tuy giảm mạnh nhưng lại không thể xấu hơn được nữa vì các cổ phiếu lớn đã rơi xuống sàn và được chặn mua sàn. HNX-Index vì thế gần như đi ngang trong 20 phút cuối phiên.

Thị trường đến hôm nay đã là phiên suy giảm thứ 4 liên tục trên cơ sở Index. Hoạt động chốt lời vẫn còn, nhưng hoạt động cắt lỗ nhanh và nhất là giải phóng đòn bẩy trước khi tới hạn có thể xuất hiện đồng loạt đã tạo nên hiệu ứng cung mạnh như vậy.

Thanh khoản hôm nay sụt giảm khoảng 10% về giá trị tại HSX nhưng HNX lại tăng 6%. Lượng tiền vào thêm trong buổi chiều cũng tương đương phiên cuối tuần trước, nhưng tính bị động rất cao. Đúng hơn là không có lực mua mới vào đẩy giá lên mà chủ yếu là do người bán khớp vào dư mua. Khối lượng bắt đáy cũng khá mạnh nhưng dư mua sàn yếu chứng tỏ người mua vẫn còn dè dặt trước áp lực tháo chạy quá nhiệt tình của người bán.

Bất ngờ là khối ngoại hôm nay mua vào không nhiều. Thường khi giá sụt ồ ạt như vậy, khối ngoại tăng tích lũy. Phiên này lượng vốn vào ròng qua HNX chỉ có 3,6 tỷ đồng và HSX là -26,5 tỷ đồng. Nếu tính chung cả các giao dịch thỏa thuận thì vốn vào ròng là -56,4 tỷ đồng.

Riêng trong nhóm VN30, khối ngoại mua ròng đáng kể nhất là HVG với 9,77 tỷ đồng. Một số khác được mua ròng nhẹ như CTG, MBB, MSN, VCB, STB… còn lại đều là bán ròng. Tính chung nhóm VN30 bị bán ròng khoảng 1,2 tỷ đồng.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy