
Giá trị giao dịch phiên chiều nay không tăng thêm nhiều khi những hưng phấn đã hạ nhiệt. Tuy nhiên thị trường lại chuyển biến tích cực hơn với đa số cổ phiếu tăng giá.
Nếu căn cứ vào biến động của Index, cả hai sàn trong buổi chiều phần lớn là đi ngang ở mặt bằng điểm số lúc tạm nghỉ phiên sáng. Điều đó cũng có nghĩa là thị trường không có thêm các giao dịch đột biến nào. Tuy nhiên độ rộng lại cải thiện so với buổi sáng. HSX đóng cửa với 26 mã trần và 123 mã tăng, tốt hơn so với buổi sáng.
Dấu ấn của MBB đã không còn trong buổi chiều. Đúng hơn là cổ phiếu này gần như dậm chân tại chỗ do bị kiềm chế bởi lượng bán lớn. MBB chỉ loanh quanh hai giá 14.700 đồng và 14.800 đồng với khoảng 5,5 triệu cổ phiếu nữa được giao dịch. Hiệu ứng “tiếp lửa” của MBB không còn, mặc dù vẫn đóng góp lớn vào quy mô thanh khoản chung của HSX.
Tính cả phiên, MBB đạt giá trị khớp lệnh 337,8 tỷ đồng, chiếm tới hơn 48% tổng giá trị khớp lệnh của HSX. Giao dịch của MBB giúp HSX lập kỷ lục về giá trị khớp lệnh trong 17 phiên liên tục. Đây cũng là mức thanh khoản chưa từng có của cổ phiếu này từ khi lên sàn ngày 1/112011. Phiên chiều này MBB không còn được mua vào mạnh như buổi sáng. Có lẽ mục đích nắm giữ đã đạt yêu cầu. Nếu như vậy MBB sẽ sớm trở về tình trạng cung cầu bình thường như nhiều tuần trước.
Tính cả giao dịch khá lớn của MBB trong buổi chiều, HSX cũng chỉ có thêm 113,9 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, giảm 12% so với hôm qua. Với mức thanh khoản không cao, HSX phiên chiều hầu như chỉ dao động đi ngang và giảm nhẹ. Mức điều chỉnh của VN-Index trong buổi chiều chỉ là 0,33% so với đỉnh đạt được lúc 11h.
Tác động chính của dao động giảm nhẹ trên VN-Index là hiện tượng lùi giá của BVH, MSN, OGC, VCB, PVF. Các cổ phiếu này thu hẹp mức tăng so với buổi sáng, nhưng hầu hết vẫn ở mức cao so với tham chiếu. VN-Index đóng cửa tăng 0,77% so với tham chiếu nhưng VN30-Index tăng 0,86%, chưa kể cổ phiếu GAS tăng 0,26%.
Sàn HNX buổi chiều cũng chỉ nhận thêm được 74,5 tỷ đồng, một con số khá nhỏ so với mức giao dịch tuần trước và chỉ nhỉnh hơn chiều qua vài tỷ đồng. Hầu hết những cổ phiếu đầu cơ lớn của HNX đều lùi về tham chiếu trong buổi chiều, dù đã tăng khá mạnh buổi sáng. VND, KLS, SCR, SHB, BVS… đều suy yếu.
Thanh khoản thấp trong phiên chiều ở HNX tiếp tục là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy yếu ở các cổ phiếu lớn trên sàn này. Do mức tăng buổi sáng phần lớn ảnh hưởng từ sàn HSX, nên khi MBB giao dịch nguội đi, sức cầu giá cao đối với các mã đầu cơ cũng lập tức sụt giảm. Phần lớn khối lượng chờ mua bình tĩnh chỉ đặt gần hoặc bằng tham chiếu. HNX-Index đóng cửa tăng 0,5% nhưng HNX30-Index chỉ tăng 0,44%.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng chủ yếu tập trung vào MBB. Hơn 25,5 tỷ đồng được khối ngoại mua ròng tại MBB, hầu hết thực hiện ngay trong 30 phút đầu tiên của phiên sáng. Khối ngoại cũng là đối tượng tranh mua mạnh ở MBB, nhưng tỉ trọng vẫn rất khiêm tốn. VIC và GAS cũng là các giao dịch mua ròng tương đối lớn của khối ngoại, tương ứng 4,4 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng. Các giao dịch mua ròng khác đều khá yếu.
Phía bán cũng chỉ có CTG, DPM và HAG là nổi trội với quy mô trên 1 tỷ đồng. Nhìn chung giao dịch của khối ngoại nếu bỏ qua MBB thì chỉ ở mức bình thường như những phiên trước. Trên HNX, khối này gần như nằm im với mức bán ròng hơn 330 triệu đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.