
Đến VCB lúc đóng cửa chiều nay cũng không chịu được áp lực lớn bán ra, cộng với rất nhiều blue-chips khác suy yếu, VN-Index bị đánh tụt sâu lúc đóng cửa.
Một chút cố gắng phục hồi đầu phiên chiều nay rốt cục lại đưa đến kết thúc khá thảm hại: VN-Index trượt dần nhẹ nhàng trong nửa sau của phiên và đóng cửa làm “cú chót”. Chỉ số này bị đánh tụt xuống mức đáy mới của ngày hôm nay, giảm 0,47% so với tham chiếu.
VN30-Index rất tệ, sụt giảm 0,75% và cũng tạo đáy mới trong ngày. Độ rộng của rổ này thu hẹp rất nhiều với 22 mã giảm/6 mã tăng. Chốt phiên sáng nay chỉ số này còn tăng 0,09% và có 11 mã tăng/17 mã giảm.
Rõ ràng là các blue-chips đã đi đầu trong việc đẩy thị trường lao dốc chiều nay. Trụ được trông đợi duy nhất là VCB, đóng cửa cũng bị đánh tụt 2 bước giá so với điểm chốt đợt khớp lệnh liên tục. VCB cũng tạo luôn đáy mới của ngày và giảm so với phiên sáng. Cổ phiếu này chỉ còn tăng được 1,39% so với tham chiếu.
Dù vậy VCB vẫn là cổ phiếu cộng nhiều điểm nhất cho VN-Index hôm nay. Các cổ phiếu blue-chip khác lẻ loi tăng giá là FPT, NT2, PPC, SBT và STB thì vốn hóa đều khá nhỏ. Mặc dù vậy, VCB cũng không thể làm nên chuyện gì vì số giảm hội đủ mặt các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất.
Ảnh hưởng nặng nhất phía giảm là VNM, cổ phiếu giảm giá 0,62%. VNM là số rất ít blue-chips được kéo tăng (so với đợt khớp lệnh liên tục) lúc đóng cửa. Cụ thể, giá từ 143.300 đồng được đẩy lên 144.000 đồng với khối lượng giao dịch khá lớn. Kể cả khi đã thu hẹp mức giảm, VNM vẫn lấy mất hơn 1 điểm của VN-Index.
Các mã lớn khác giảm bao gồm: CTG, giảm 2,04%, MSN giảm 2,48%, BID giảm 1,85%, VIC giảm 1,63%, BVH giảm 1,13%. Tất cả các cổ phiếu trụ này đều bị “đạp” mạnh lúc đóng cửa.
Sàn HNX chiều nay lại không tệ hơn bao nhiêu so với phiên sáng. Nguyên nhân chính là các mã lớn nhất đã giảm từ trước và không xấu đi thêm bao nhiêu. HNX-Index đóng cửa giảm 0,57%, HNX30 giảm 0,81%. Như vậy chỉ số chính của HNX thì bớt giảm so với phiên sáng, nhưng HNX30 lại kém hơn một chút.
Độ rộng chung của thị trường lúc đóng cửa rất hẹp: 270 mã giảm/160 mã tăng. Tính theo số lượng cổ phiếu giảm, hôm nay chỉ kém phiên đầu tuần một chút.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm áp lực bán trong buổi chiều và kéo theo tổng thể cac giao dịch khớp lệnh hôm nay ở mức thấp. Cụ thể, giá trị bán ra qua khớp lệnh chỉ là 197,7 tỷ đồng, mua vào 157,9 tỷ đồng. Đây đều là mức giao dịch thấp nhất trong 3 tuần qua. Các giao dịch thỏa thuận nội khối cân bằng.
Trong số các giao dịch bán, đáng chú ý nhất vẫn là VNM. Cổ phiếu này bị bán khớp lệnh gần 81,7 tỷ đồng và mua vào 37,2 tỷ đồng. Giao dịch bán vẫn chiếm gần 65% thanh khoản của VNM.
Ngoài VNM, chỉ có HPG bị bán ròng 7,2 tỷ và SSI -6 tỷ là đáng chú ý. PVD, MSN, BMI, VCB, BID cũng nằm trong số bị bán ròng, nhưng không mã nào quá 5 tỷ đồng.
Phía mua có NT2 và HSG đáng kể nhất, tương ứng 14,9 tỷ và 12,1 tỷ đồng ròng. EVE, GAS kế tiếp nhưng quy mô cũng khá nhỏ.
Phiên chiều nay thị trường thậm chí còn nản hơn cả buổi sáng, khi cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài giảm giao dịch. Giá trị khớp lệnh chỉ tăng thêm được 907 tỷ đồng, lần đầu tiên sau 26 phiên chiều, lại có một phiên giao dịch dưới 1.000 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.